Cảnh báo mưa dông ở nội thành Hà Nội  

VOV.VN - Mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp có nơi mưa đến gần 300mm, cảnh báo nguy cơ mưa dông ở khu vực nội thành Hà Nội.

Mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên  

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, hiện nay (15/10), ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 13h00 ngày 14/10 đến 13h00 ngày 15/10 phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Ba Chẽ Quảng Ninh (276.0mm), Cẩm Phả (Quảng Ninh) 226.0mm, Tà Xi Láng (Yên Bái) 267.0mm, Hồ Cạn Thượng (Hòa Bình) 170.0mm, Làng Nhì (Yên Bái) 188.0mm, Tân Minh (Phú Thọ) 181.0mm,...  

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh nên đêm nay và sáng ngày mai (16/10) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Từ chiều mai mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với ATNĐ trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16-21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.  

Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo: Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai mưa lớn: Cấp 2.  

Cảnh báo mưa dông ở nội thành Hà Nội  

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đang gây mưa cho khu vực các quận nội thành Hà Nội đang tiếp tục phát triển và mở rộng thêm về phía tây. Trong những giờ, vùng mây này sẽ tiếp tục gây mưa, mưa rào và có thể có dông cho các quận nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông dâng cao ở Quảng Ninh
Mưa lớn khiến nước lũ trên sông dâng cao ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trận mưa lớn đêm 14, rạng sáng 15/10 khiến nước trên sông, suối, ngầm tràn ở các huyện khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh dâng cao, gây lũ và ngập úng cục bộ một số nơi.

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông dâng cao ở Quảng Ninh

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông dâng cao ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trận mưa lớn đêm 14, rạng sáng 15/10 khiến nước trên sông, suối, ngầm tràn ở các huyện khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh dâng cao, gây lũ và ngập úng cục bộ một số nơi.

Các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ
Các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đến chiều nay (14/10), các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ.

Các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ

Các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đến chiều nay (14/10), các tỉnh miền Trung đã có 44 người chết do mưa lũ.

Rút gọn chương trình Đại hội tỉnh Hà Tĩnh do mưa lũ
Rút gọn chương trình Đại hội tỉnh Hà Tĩnh do mưa lũ

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 sẽ lược bớt một số nội dung mang tính hình thức, đồng thời tập trung chỉ đạo ứng phó trước tình hình mưa bão. 

Rút gọn chương trình Đại hội tỉnh Hà Tĩnh do mưa lũ

Rút gọn chương trình Đại hội tỉnh Hà Tĩnh do mưa lũ

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 sẽ lược bớt một số nội dung mang tính hình thức, đồng thời tập trung chỉ đạo ứng phó trước tình hình mưa bão. 

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung
Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết do bão lũ tại Miền Trung tăng lên 36, còn 12 người mất tích.

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết do bão lũ tại Miền Trung tăng lên 36, còn 12 người mất tích.

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 18h ngày 13/10/2020, bão lũ đã làm 30 người chết, 14 người mất tích.

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 18h ngày 13/10/2020, bão lũ đã làm 30 người chết, 14 người mất tích.

Mưa lũ miền Trung: Nơi chạy lũ trong đêm, nơi huy động tìm người mất tích
Mưa lũ miền Trung: Nơi chạy lũ trong đêm, nơi huy động tìm người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã làm 8 người chết, 5 người mất tích và 3 người bị thương. Tại Quảng Nam, mưa lớn cũng làm 9 người chết và 2 người mất tích.

Mưa lũ miền Trung: Nơi chạy lũ trong đêm, nơi huy động tìm người mất tích

Mưa lũ miền Trung: Nơi chạy lũ trong đêm, nơi huy động tìm người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị đã làm 8 người chết, 5 người mất tích và 3 người bị thương. Tại Quảng Nam, mưa lớn cũng làm 9 người chết và 2 người mất tích.