Cao Bằng khánh thành điểm trường mầm non Khau Dựa bằng vốn xã hội hóa

VOV.VN - Trong không khí hân hoan chào đón năm học 2024-2025, sáng ngày 30/08/2024, tại xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khánh thành công trình phòng học điểm trường mầm non Khau Dựa.

Công trình được xây dựng sau gần 3 tháng khởi công, kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa với sự đồng hành của các nhà tài trợ, các cá nhân, tổ chức với trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tham dự chương trình có Đoàn thanh niên Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Lãnh đạo UBND huyện Hà Quảng, Lãnh đạo xã Cần Nông, đại diện nhà tài trợ  CLB Navara Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành, đại diện thương hiệu Chaikohouse, đại diện quỹ từ thiện VNPetro, công ty cổ phần Fanco, đại diện Quản lý dự án Recsports Việt Nam, Tập đoàn công nghệ máy lọc nước Hydrogen, đại diện công ty Corning Việt Nam, công ty May Ngân Hà, công ty cổ phẩn Licogi13, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hoàng Huy, Công ty Cổ phẩn Sản xuất thương mại SLiam, Trung tâm Metaa Center, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Dịch vụ thương mại Newtech, Công ty Cổ phần Uniqlin DCM cùng các cá nhân.

Đại diện huyện Hà Quảng, bà Nguyễn Thị Phương, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước sự kiện ý nghĩa này. Huyện Hà Quảng là một huyện biên giới còn nhiều khó khăn. Dù huyện luôn có sự quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non nhưng nguồn lực còn nhiều hạn chế.

Công trình phòng học điểm trường mầm non Khau Dựa không chỉ là món quà đối với các cô giáo và các em học sinh mà đây còn là sự hỗ trợ rất lớn với xã Cần Nông nói riêng và huyện Hà Quảng nói chung trong việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Công trình xây dựng có tổng diện tích gần 70m2, được thiết kế theo tiêu chuẩn, thay thế phòng học bằng tôn trước đây. Ngoài phòng học chính, dự án còn bao gồm các hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh khép kín, sân chơi, cổng trường, hệ thống chống sét, hành lang, bậc tam cấp, hệ thống điện, máy lọc nước.

 Tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Cùng với đó, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị cùng nhiều vật dụng như bàn, ghế, đồ chơi, dụng cụ thể thao thông minh... phục vụ việc học tập vui chơi của các em.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch CLB Navara Việt Nam, đại diện nhà tài trợ chính chia sẻ: Đây là điểm trường thứ 3 mà Câu lạc bộ Navara Việt Nam phối hợp xây dựng cùng các nhà tài trợ. Là một câu lạc bộ với nhiều thành viên trên khắp mọi miền đất nước nhưng cùng chung mục tiêu vì cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng tôi mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé để các em có được một phòng học sạch đẹp, khang trang, sẵn sàng cho năm học mới đang tới gần.

Công trình này không chỉ là tâm huyết của các nhà hảo tâm, mà còn là niềm vui của chính quyền và nhân dân nơi đây.Theo cô  Lý Kiều Diễm - Hiệu trưởng trường Mầm non Cần Nông, Khau Dựa là một xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã biên giới Cần Nông. Với 41 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, 100% người dân là người dân tộc Dao. Giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, đời sống người dân gặp nhiều thiếu thốn.

Lớp học mầm non cũ trước đây được lắp ghép bằng tôn, qua nhiều năm sử dụng thì một số hạng mục đã xuống cấp, làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục cho trẻ. Phòng học mới đã mang lại một không gian học tập mới đầy hứng khởi với cả cô và trò điểm trường Khau Dựa, thỏa được sự mong muốn của phụ huynh cũng như giáo viên và học sinh nơi đây về một phòng học khang trang, sạch đẹp.

Công trình điểm trường Khau Dựa là món quà mà Đoàn thanh niên Đài THVN cùng Đoàn thanh niênTrung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam, Câu lạc bộ Navara Việt Nam cùng các nhà tài trợ, các cá nhân, tổ chức dành tặng cho các cô trò điểm trường Khau Dựa trước thềm khai giảng năm học mới.

Lễ khánh thành lớp học mới tại điểm trường Khau Dựa là minh chứng cho sức mạnh của sự kết hợp giữa các cá nhân, tổ chức xã hội và Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục ở vùng khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện nhà tài trợ đã trao tặng 41 phần quà cho 41 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thôn Khau Dựa, đồng thời trao tặng 40 suất quà cho học sinh tại điểm trường mầm non Khau Dựa.

Hy vọng rằng, thành công của dự án này sẽ là động lực để nhiều dự án tương tự được triển khai, mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao biên giới trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn chục năm vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao
Hơn chục năm vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

VOV.VN - Hàng chục năm qua, các cô giáo trường Mầm non xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hàng ngày vẫn tổ chức nấu nướng rồi mang cả trăm suất cơm nóng vượt qua những con đường đèo dốc lên những điểm trường vùng cao.

Hơn chục năm vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

Hơn chục năm vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

VOV.VN - Hàng chục năm qua, các cô giáo trường Mầm non xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hàng ngày vẫn tổ chức nấu nướng rồi mang cả trăm suất cơm nóng vượt qua những con đường đèo dốc lên những điểm trường vùng cao.

Vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao
Vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

VOV.VN - Hàng chục năm qua, các cô giáo trường Mầm non xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hàng ngày vẫn tổ chức nấu nướng rồi mang cả trăm suất cơm nóng vượt qua những con đường đèo dốc lên những điểm trường vùng cao.

Vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

Vượt đèo đưa bữa cơm nóng lên điểm trường vùng cao

VOV.VN - Hàng chục năm qua, các cô giáo trường Mầm non xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hàng ngày vẫn tổ chức nấu nướng rồi mang cả trăm suất cơm nóng vượt qua những con đường đèo dốc lên những điểm trường vùng cao.

Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, thầy giáo kết nối xây dựng gần 60 điểm trường
Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, thầy giáo kết nối xây dựng gần 60 điểm trường

VOV.VN - Hơn 20 năm gắn bó với những điểm trường xa xôi nhất ở vùng cao tỉnh Quảng Nam, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ không chỉ là người mang con chữ đến học sinh miền núi mà còn là cầu nối để các em có thêm những bữa cơm no, những tấm áo ấm. Từ nỗ lực vận động của thầy Vỹ và các cộng sự, đã có thêm khoảng 60 điểm trường được xây mới tại huyện miền núi khó khăn Nam Trà My.

Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, thầy giáo kết nối xây dựng gần 60 điểm trường

Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, thầy giáo kết nối xây dựng gần 60 điểm trường

VOV.VN - Hơn 20 năm gắn bó với những điểm trường xa xôi nhất ở vùng cao tỉnh Quảng Nam, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ không chỉ là người mang con chữ đến học sinh miền núi mà còn là cầu nối để các em có thêm những bữa cơm no, những tấm áo ấm. Từ nỗ lực vận động của thầy Vỹ và các cộng sự, đã có thêm khoảng 60 điểm trường được xây mới tại huyện miền núi khó khăn Nam Trà My.