Cấp cứu bệnh nhi sặc sữa, ngừng tim trong khu cách ly COVID-19

VOV.VN - 30 khu cách ly tại TP Chí Linh, Hải Dương, có sức chứa hơn 7.000 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Chí Linh, Hải Dương, tâm điểm của đợt bùng phát dịch lần này, đã huy động tổng lực các lực lượng tham gia vào xây dựng 30 khu cách ly, với sức chứa lên đến hơn 7.000 người. 

Chiến tuyến cách ly là mặt trận rất quan trọng, theo đó, lực lượng chi viện của Bộ Y tế cùng cả hệ thống chính quyền TP Chí Linh những ngày qua đã “thần tốc” hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ. Chỉ trong một đêm, đưa đi cách ly tập trung an toàn 2.000 công nhân Công ty POYUN là nỗ lực “phi thường” của cả hệ thống chính trị địa phương. 

BS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Tổ trưởng tổ thực hiện cách ly và xử lý môi trường y tế thuộc Đoàn công tác chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại tỉnh Hải Dương cho biết, để thiết lập một khu cách ly, cần phải khảo sát kỹ các điều kiện gồm phòng ở, nhà tắm, khu vệ sinh, trang thiết bị cơ bản… theo đúng quy định đạt chuẩn của Bộ Y tế.

“Tổ chức cách ly phải khoa học, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trong khu, rồi chăm sóc sức khỏe cho người dân ra sao đều được tính toán đến từng chi tiết”, BS Dương Chí Nam nói.

Với số lượng người F1, F2 cần phải cách ly tập trung lớn, Bộ Y tế điều phối với TTYT TP Chí Linh và Sở Y tế Hải Dương, để mỗi khu cách ly phải có ít nhất 1 tổ y tế ứng trực, thăm khám bệnh thông thường và xử lý những ca cấp cứu ban đầu.

BS Nguyễn Xuân Đương, BV Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương thuộc tổ y tế ứng trực tại điểm cách ly Đại học Sao Đỏ, cho biết: “Sáng 8/2, tại khu cách ly có trường cháu bé tiền sử viêm phế quản mạn, bé mắc bệnh bại não. Trong khi mẹ cho bé uống sữa thì bất ngờ bé bị sặc sữa. Nhận được thông tin, các thầy thuốc tiếp cận bé đã có biểu hiện ngừng tim, ngừng thở. Ngay lập tức, các cán bộ y tế thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay. Sau cấp cứu tim của bệnh nhi đã được đập trở lại và thở lại. Đội cấp cứu đang ứng trực tại Trạm Y tế phường Thái Hòa đã kịp thời có mặt đưa bé đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu”.

Sau 13 ngày bám trụ, 4 tại chỗ, cùng với hệ thống chính quyền TP Chí Linh, đến sáng 9/2, cơ bản ổ dịch tại TP Chí Linh đã được kiểm soát, nhưng các lực lượng chưa được phép nghỉ ngơi, vẫn bám địa bàn, đến từng khu cách ly, kiểm tra từng điểm chốt với nỗ lực mang bình yên sớm trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hưng Yên phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên
Hưng Yên phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên

VOV.VN - Theo báo cáo, nam thanh niên (SN 1983) quê ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, được BV Phổi Trung ương xét nghiệm nhanh và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 8/2.

Hưng Yên phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên

Hưng Yên phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên

VOV.VN - Theo báo cáo, nam thanh niên (SN 1983) quê ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, được BV Phổi Trung ương xét nghiệm nhanh và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 8/2.

Nhiệt độ xuống -3 độ C, tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan
Nhiệt độ xuống -3 độ C, tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

VOV.VN - Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan Sapa xuống tới -3 độ C vào sáng 9/2 khiến tuyết phủ trắng dày hàng chục cm.

Nhiệt độ xuống -3 độ C, tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

Nhiệt độ xuống -3 độ C, tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

VOV.VN - Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan Sapa xuống tới -3 độ C vào sáng 9/2 khiến tuyết phủ trắng dày hàng chục cm.

Thủ tướng: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM
Thủ tướng: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ TPHCM sớm kiểm soát ổ dịch. 

Thủ tướng: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM

Thủ tướng: Thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ TPHCM sớm kiểm soát ổ dịch.