Cấp cứu tích cực các công nhân vụ nổ mìn khai thác than ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bệnh nhân nặng nhất bị đa chấn thương dập phổi, phải thở máy, tiên liệu nặng đã được chuyển tới bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Đến 21h ngày 29/9, các nạn nhân của vụ nổ mìn khai thác than tại Công ty Than Khe Chàm đang được cấp cứu tích cực. 4 người bị thương nặng đang được phẫu thuật và chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. 10 người bị thương nhẹ đang dần ổn định sức khỏe.

Được biết, trong số những người bị thương có cả sinh viên ngành mỏ đang thực tập tại đây.

Bệnh nhân chấn thương nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, 14 công nhân bị thương được chuyển tới bệnh viện vào khoảng 16h ngày 29/9 và ngay lập tức được sơ cấp cứu.

Bệnh nhân nặng nhất là anh Vũ Văn Tài (SN 1981, quê Thanh Miện, Hải Dương) bị đa chấn thương dập phổi, phải thở máy, tiên liệu nặng. Tới 20h cùng ngày, bệnh nhân này tiếp tục được chuyển tới bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hai công nhân khác cũng được chuyển tới bệnh viện đa khoa Bãi Cháy và bệnh viện mắt Trung ương để tiện chăm sóc theo nguyện vọng của gia đình. 

Công đoàn Tập đoàn TKV tới thăm hỏi, hỗ trợ các công nhân bị thương.

Tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả có 1 người đang mổ phẫu thuật, 10 người còn lại được phân loại chuyển vào các khoa hệ ngoại theo chấn thương, sức khỏe đang dần hồi phục.

Bác sĩ Lê Thị Thùy Trang, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết: “Cho đến thời điểm này tình trạng của tất cả các bệnh nhân đều được chúng tôi kiểm soát. Đến ngày mai chúng tôi tiếp tục hội chẩn để có tiên liệu lại những bệnh nhân đã xử lý”.

Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Tập đoàn Khan Khoáng sản Việt Nam TKV đã tới thăm hỏi, động viên các công nhân gặp nạn.

Công đoàn Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 10 người bị chấn thương nhẹ 2 triệu/người, 4 người chấn thương nặng 3 triệu/người. Lãnh đạo TKV hỗ trợ 5 triệu đồng/người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Công ty An Nguyên nổ mìn mỏ đá gây thiệt hại cho người dân
Đắk Lắk: Công ty An Nguyên nổ mìn mỏ đá gây thiệt hại cho người dân

VOV.VN -Công ty An Nguyên nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại về tài sản, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đắk Lắk: Công ty An Nguyên nổ mìn mỏ đá gây thiệt hại cho người dân

Đắk Lắk: Công ty An Nguyên nổ mìn mỏ đá gây thiệt hại cho người dân

VOV.VN -Công ty An Nguyên nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại về tài sản, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

 Lai Châu: Nổ mìn khai thác đá, tính mạng người dân bị đe dọa
Lai Châu: Nổ mìn khai thác đá, tính mạng người dân bị đe dọa

VOV.VN -Việc nổ mìn khai thác đá ở Lai Châu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như đe dọa tính mạng của hơn 20 hộ dân.

 Lai Châu: Nổ mìn khai thác đá, tính mạng người dân bị đe dọa

Lai Châu: Nổ mìn khai thác đá, tính mạng người dân bị đe dọa

VOV.VN -Việc nổ mìn khai thác đá ở Lai Châu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như đe dọa tính mạng của hơn 20 hộ dân.

Yên Bái: Nổ mìn khai thác đá, 4 người dân bị thương
Yên Bái: Nổ mìn khai thác đá, 4 người dân bị thương

VOV.VN - 4 người dân ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã bị thương do quá trình nổ mìn khai thác đá của một hợp tác xã trên địa bàn.  

Yên Bái: Nổ mìn khai thác đá, 4 người dân bị thương

Yên Bái: Nổ mìn khai thác đá, 4 người dân bị thương

VOV.VN - 4 người dân ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã bị thương do quá trình nổ mìn khai thác đá của một hợp tác xã trên địa bàn.  

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương
Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

VOV.VN - Trong số 14 người bị thương sau vụ nổ mìn khai thác than có 1 người bị thương nặng với chẩn đoán dập phổi, chấn thương sọ não.

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

Nổ mìn khai thác than, 14 công nhân bị thương

VOV.VN - Trong số 14 người bị thương sau vụ nổ mìn khai thác than có 1 người bị thương nặng với chẩn đoán dập phổi, chấn thương sọ não.