Nâng cao kiến thức thông tin, truyền thông về hội nhập quốc tế

VOV.VN - Ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Công tác thông tin và truyền thông góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp đối với những các và cơ hội, thách thức mới của xu thế hiện đại hóa”.

Ngày 10/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đề cao việc tổ chức tập huấn nội dung tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Công tác thông tin và truyền thông góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp đối với các thỏa thuận quốc tế, cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia, thực hiện các hiệp định thương mại tự do.

“Hội nghị trang bị kiến thức, thông tin cần thiết cho cán bộ các sở, ngành, đại diện doanh nghiệp, các phóng viên, nhà báo tổng quan về các quy định mới nhất của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, về tình hình kinh tế khu vực, các tác động, ảnh hưởng, thách thức đến Việt Nam. Đồng thời liên hệ thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế của từng địa phương”- Ông Triệu Minh Long chia sẻ.

Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung như: Các quy định quản lý mới nhất của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tình hình thế giới và khu vực, tác độngảnh hưởng đến Việt Nam và Bắc Giang; hướng dẫn Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư…

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Nam Phương - Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 31/2021/NĐCP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định 31/2021/NĐ-CP so với Nghị định 118/2015/NĐ-CP và các văn bản khác hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 đó là Nghị định 31/2021/NĐ-CP ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Danh mục này quy định 84 ngành, nghề, trong đó bao gồm 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài và 59 ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng quy định bổ sung thêm các trường hợp điều chỉnh dự án mới gồm: điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm; điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp…

Tại đây, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thảo luận, trao đổi với các đại biểu về Hội nhập quốc tế và cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thỏa thuận quốc tế, cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia, thực hiện các hiệp định thương mại tự do./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bàn giao hai hệ thống MOOCs và SOC cho Lào
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bàn giao hai hệ thống MOOCs và SOC cho Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào hai dự án Nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOCs) và Hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC).

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bàn giao hai hệ thống MOOCs và SOC cho Lào

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bàn giao hai hệ thống MOOCs và SOC cho Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào hai dự án Nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOCs) và Hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC).

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

VOV.VN - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban  Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

VOV.VN - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban  Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ
Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Ngày 01/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo đối với các đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại, Báo điện tử VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Ngày 01/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo đối với các đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại, Báo điện tử VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông. 

Thông tin "tổ chuyên đề 212" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác
Thông tin "tổ chuyên đề 212" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc thành lập tổ 212 chuyên kiểm tra nồng độ cồn là tin thất thiệt.

Thông tin "tổ chuyên đề 212" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác

Thông tin "tổ chuyên đề 212" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc thành lập tổ 212 chuyên kiểm tra nồng độ cồn là tin thất thiệt.