Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

VOV.VN - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban  Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ướng Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lĩnh vực thông tin, truyền thông có vị trí quan trọng và ngày càng quan trọng hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thư Tư đang diễn ra mạnh mẽ. Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng đi vào thực chất: Nhận thức và hành động về chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; Các chiến lược, thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; Hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nhiều nền tảng số được phát triển, phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp; An toàn, an ninh mạng tiếp tục được chú trọng; Nguồn lực tài chính và con người phục vụ chuyển đổi số được tăng cường; Tỉ trọng đóng góp của kinh tế số vào GDP ngày càng tăng.

Theo báo cáo của một số tổ chức quốc tế, nền kinh tế số Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Doanh thu từ kinh tế số bao gồm kinh tế số nền tảng và kinh tế số ngành đạt 23 tỷ USD, năm 2025 dự kiến đạt 49 tỷ USD đứng thứ ba Đông Nam Á. Cố gắng ở năm 2023 ở đâu cũng có điện, ở đâu cũng có hạ tầng viễn thông

Tiếp tục đẩy mạnh và từng bước đổi mới công tác quản lý báo chí theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ để đo lường, đánh giá xu hướng thông tin, quản lý và điều tiết thông tin, kịp thời định hướng, chấn chỉnh hoạt động báo chí; ban hành tiêu chí nhận diện và có biện pháp xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí... Qua đó, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Tích cực triển khai các giải pháp làm lành mạnh không gian mạng. Có các biện pháp chính trị, pháp lý, kỹ thuật nhằm ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin độc hại; nâng tỷ lệ xoá, chặn thông tin xấu độc lên hơn 90%, góp phần bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng. Quyết liệt xử lý vấn nạn sim rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác.

Từng bước thúc đẩy thay đổi nhận thức, cách làm trong công tác truyền thông chính sách. Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn, tăng cường đầu tư và bố trí nguồn lực cho công tác truyền thông chính sách.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, thành tích đã đạt được năm 2022, đồng thời chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”.

Bên cạnh những kết quả đạt được Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như, chuyển đổi số dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chưa tạo được sự đột phá về tư duy, nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan chưa theo kịp tình hình. Nguồn nhân lực số còn hạn chế.

Thủ tướng cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị TW6 khóa XIII: “Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và các đột phá chiến lược. Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và được cụ thể hóa bằng Chương trình của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng chỉ rõ, 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ đề ra cơ bản đã bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế. Nhiều mục tiêu rất lớn, rất khó. Để hiện thực được mục tiêu nhiệm vụ đó, Thủ tướng yêu cầu: chủ động, tích cự, sáng tạo tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật, xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục. Dữ liệu là tài nguyên đặc biệt, cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia.

Thủ tướng đề nghị, đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn đầu tư xã hội và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Trọng tâm phát triển hạ tầng số năm 2023 là thương mại hóa mạng 5G, tạo ra những thay đổi về kết nối, để hạ tầng thông tin liên lạc trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế. Phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia, của nền kinh tế số.

Tập trung thúc đẩy kinh tế số, trọng tâm là phát triển kinh tế số nền tảng để phục vụ người dân và doanh nghiệp, kinh tế số ngành là chiến lược, lâu dài để phát triển toàn diện, bền vững. Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của người dân làm từ nhà, tỷ lệ người dân cài đặt các nền tảng số Việt Nam. Thúc đẩy thương hiệu Make in Việt Nam, phấn đấu tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số phát triển trong nước và vươn ra thế giới.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức, phổ cập kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, tạo lập niềm tin số trên môi trường mạng, thúc đẩy người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Bộ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, bảo đảm tính thượng tôn pháp luật của Việt Nam. Tăng cường thông tin, truyền thông các nhân tố tích cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, sai sự thật, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Xây dựng cơ chế, chế tài xử lý các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo, đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cho rằng, Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là các biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử, “báo hóa” mạng xã hội; có biện pháp ngăn chặn hiệu quả vấn nạn sim rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông là rất lớn. Thủ tướng tin tưởng rằng, Bộ TTTT sẽ phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên