Cắt giảm lao động ở TP.HCM không nhiều

VOV.VN - Chiều 21/12, tại buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ LĐ-TB-XH với UBND TP.HCM về tình hình lao động việc làm, lương thưởng tết của công nhân lao động, nhiều quận, huyện cho biết, tình hình cắt giảm lao động không nhiều, chủ yếu là cắt giảm giờ làm.

Doanh nghiệp tìm cách giữ chân lao động

Bà Nguyễn Võ Minh Thư - Phó Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết, hiện chỉ có một doanh nghiệp báo cắt giảm lao động đối với 25 người. Còn các doanh nghiệp khác bị giảm đơn hàng nhưng vẫn đang giải quyết cho người lao động nghỉ phép năm hoặc bố trí nghỉ luân phiên từ 2-3 ngày/tuần.

Dự báo trong năm 2023, các doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng theo tình hình chung, các ngành cơ khí, hóa nhựa và dệt may da giày sẽ tiếp tục giảm đơn hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động với khoảng 12.0000 người trong năm 2023.

“Ban Quản lý cũng thực hiện khảo sát đơn hàng năm 2023 của 240 doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2023 thì có sự ảnh hưởng. Có 42% doanh nghiệp giảm đơn hàng với mức giảm trung bình 20%, 35% doanh nghiệp có đơn hàng ổn định” - bà Nguyễn Võ Minh Thư cho biết.

Tại huyện Hóc Môn có 2.597 doanh nghiệp với tổng số 36.000 lao động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 78% là doanh nghiệp có dưới 10 lao động. Trong tháng 11, có 4 doanh nghiệp có tình trạng giảm giờ làm do thiếu nguồn nguyên vật liệu, trong đó có 2 doanh nghiệp vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp đã bố trí thay đổi giờ làm để người lao động có điều kiện làm việc.

Còn ở quận Bình Tân, trong số 142 doanh nghiệp 30 lao động trở lên thì có 26 doanh nghiệp với 32.000 công nhân bị ảnh hưởng do cắt giảm đơn hàng.  

Có doanh nghiệp thưởng Tết 300 triệu đồng

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, năm nay có một doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động cao nhất lên đến 300 triệu đồng. Có doanh nghiệp dự kiến không thưởng Tết cho người lao động, nhưng sau khi được quận động viên, công ty này đồng ý thưởng. Riêng tại Công ty PouYuen với 54.000 lao động, mức thưởng tăng 20-30% so với 2022.

Tết Quý Mão 2023 này, quận Bình Tân sẽ chăm lo cho hơn 26.000 công nhân lao động với kinh phí dự kiến 8,6 tỉ đồng từ nguồn vận động, đồng thời vận động chủ nhà trọ tạo điều kiện chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Sau khi giám sát thực tế và làm việc với UBND TP.HCM, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhận định, TP.HCM có 110.000 lao động bị ảnh hưởng, chủ yếu là không tăng ca, làm luân phiên và 6.300 lao động bị mất việc làm. Trong khi đó, trong tháng 12/2022 nhu cầu nhân lực Thành phố cần khoảng 23.000 - 25.000 chỗ làm việc.

Như vậy, xét tương quan giữa cung - cầu, cho thấy lượng cầu lớn. Tuy nhiên, có tình trạng nơi người mất việc làm, nơi lại tuyển người không được do tình trạng mất cân đối cung- cầu theo ngành nghề và địa bàn. Lao động bị cắt giảm ở các ngành đang sụt giảm đơn hàng như may mặc, da giày không thể chuyển sang làm việc ở các ngành nghề khác như điện tử, cơ khí, dịch vụ…

“Phải đôn đốc người sử dụng lao động có trách nhiệm với người lao động, đặc biệt trong dịp tết này rất nhạy cảm. Người lao động mà không được thưởng, đã nợ lương mà còn không được thưởng nữa thì rất dễ xảy ra tranh chấp. Đề nghị phải thống kê hết các doanh nghiệp, thưởng Tết bao nhiêu. Có doanh nghiệp nào không thưởng không, nếu không thưởng phải đến tận nơi tìm hiểu lý do” - Ông Lê Văn Thanh nói.

Thực tế đang đặt ra yêu cầu TP và ngành chức năng phải có một khảo sát mang tính tổng thể, để biết lao động cần thêm kỹ năng gì, cần đào tạo lại hay cần chuyển đổi ngay, từ đó tăng cường kết nối cung- cầu việc làm, đồng thời chăm lo đời sống cho người lao động. Đây cũng là yếu tố hạn chế được việc rút bảo hiểm xã hội một lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm
DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm

VOV.VN - Các DN đang cố gắng cầm cự đợi phục hồi, nếu tình hình không khả quan, sang quý I/2023 buộc phải cho một bộ phận người lao động nghỉ việc.

DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm

DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm

VOV.VN - Các DN đang cố gắng cầm cự đợi phục hồi, nếu tình hình không khả quan, sang quý I/2023 buộc phải cho một bộ phận người lao động nghỉ việc.

Nhiều doanh nghiệp khó "xoay" thưởng Tết cho người lao động do giảm đơn hàng
Nhiều doanh nghiệp khó "xoay" thưởng Tết cho người lao động do giảm đơn hàng

VOV.VN - Theo chuyên gia, về tiền thưởng Tết 2023, hầu hết các doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì tháng lương thứ 13. Nhưng thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp gặp rất khó khăn do đơn hàng giảm sút, thậm chí không đảm bảo được việc trả lương, do vậy, việc thưởng Tết chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp khó "xoay" thưởng Tết cho người lao động do giảm đơn hàng

Nhiều doanh nghiệp khó "xoay" thưởng Tết cho người lao động do giảm đơn hàng

VOV.VN - Theo chuyên gia, về tiền thưởng Tết 2023, hầu hết các doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì tháng lương thứ 13. Nhưng thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp gặp rất khó khăn do đơn hàng giảm sút, thậm chí không đảm bảo được việc trả lương, do vậy, việc thưởng Tết chắc chắn sẽ rất khó khăn.

1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, 42.000 người mất việc
1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, 42.000 người mất việc

VOV.VN - Tại 44 tỉnh, thành phố có hơn 1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động với khoảng 500.000 lao động bị ảnh hưởng, gần 42.000 lao động bị mất việc.

1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, 42.000 người mất việc

1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, 42.000 người mất việc

VOV.VN - Tại 44 tỉnh, thành phố có hơn 1.200 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động với khoảng 500.000 lao động bị ảnh hưởng, gần 42.000 lao động bị mất việc.

Nhiều doanh nghiệp phía Nam có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn lao động từ tháng 12
Nhiều doanh nghiệp phía Nam có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn lao động từ tháng 12

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Việc làm, tình trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm dụng lao động. Về lý do cắt giảm lao động của các doanh nghiệp là do ảnh hưởng tình hình kinh tế, tình hình biến động chung của kinh tế thế giới, các khách hàng chính của doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề...

Nhiều doanh nghiệp phía Nam có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn lao động từ tháng 12

Nhiều doanh nghiệp phía Nam có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn lao động từ tháng 12

VOV.VN - Theo đánh giá của Cục Việc làm, tình trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên xảy ra chủ yếu ở các ngành thâm dụng lao động. Về lý do cắt giảm lao động của các doanh nghiệp là do ảnh hưởng tình hình kinh tế, tình hình biến động chung của kinh tế thế giới, các khách hàng chính của doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề...