Cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến hợp long vào tháng 10

VOV.VN - Sau hơn 2 năm rưỡi khởi công xây dựng, dự kiến cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hợp long vào tháng 10 tới đây và hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình vào ngày 31/12, đáp ứng tiến độ do chủ đầu tư đề ra.

Vào những ngày tháng 8 lịch sử này, các công nhân thi công công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tập trung huy động tối đa lực lượng, máy móc, thiết bị,  tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức lao động cả ngày lẫn đêm trên toàn tuyến. Đến nay tiến độ tổng thể gói thầu XL02 đạt khoảng 70% khối lượng xây lắp.

Ông Hoàng Đình Đệ, Phó giám đốc, Ban điều hành liên doanh gói thầu XL 038 cho biết: "Tiến độ là luôn luôn đảm bảo được yêu cầu của chủ đầu tư đặt ra. Chúng tôi bố trí lực lượng, tranh thủ thời tiết chúng tôi làm xuyên đêm, bố trí nhiều mũi thi công, có những lúc anh em làm xuyên trưa. Có những lúc anh em làm 100% lực lượng làm ca đêm".

Để đảm bảo tiến độ, đơn vị thực hiện song song các đầu việc thi công móng và thảm bê tông nhựa, dồn lực thi công các đoạn đã dỡ tải. Đến cuối tháng 10 sẽ thảm xong bê tông nhựa nóng. Đến nay dự án đã hoàn thành 15/15 cầu tuyến chính, 1 cầu trên Quốc lộ 80, 2 cầu vượt đường ngang. Phần đường đã đủ điều kiện dỡ tải 12/20 km, trong tháng 10 tới sẽ dỡ tải phần đoạn cuối cùng. 

Trên công trường thi công cao tốc, hàng ngày các đơn vị thi công duy trì lực lượng gần 200 công nhân, hàng trăm đầu máy lu lèn, máy đào, máy san ủi. Vào giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng lớp cuối, các nhà thầu và các đơn vị thi công sẽ huy động tối đa đầu máy công suất lớn vào công trường.

Để đảm bảo chất lượng công trình, các đơn vị tư vấn giám sát cũng làm việc suốt ngày đêm để sớm phát hiện và xử lý kịp thời những khăn vướng mắc.

"Để quản lý chất lượng chúng tôi bám sát bố trí đủ nhân sự, kể cả đêm ngày đều bố trí lực lượng giám sát theo hồ sơ thiết kế cũng như chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng yêu cầu nghiệm thu. Tư vấn giám sát cũng bố trí đủ kỹ sư an toàn lao động  để đi dọc tuyến kiểm tra công tác thi công, công trình phải đảm bảo an toàn mới được làm" ông Phùng Thái Hòa, đơn vị tư vấn giám sát, dự án nói.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Ban quản lý dự án 7 Bộ Giao Thông Vận tải, thời gian qua các nhà thầu mất rất nhiều thời gian để xử lý lún nền đất yếu ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu đất, cát, đá khan hiếm, vận chuyển vào công trường khó khăn, mưa nhiều. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu, dự án sẽ về đích đúng thời gian quy định.

"Theo như tiến độ thi công tổng thể đã được phê duyệt từ đầu dự án thì phần hợp long nhịp giữa thì vào ngày mùng 9/11 và hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31/12/2023. Tuy nhiên theo thực tế hiện trường với sự phấn đấu  của nhà thầu, tư vấn giám sát của chủ đầu tư, chúng tôi sẽ quyết tâm hợp long nhịp giữa trong tháng 10/2023. Như vậy phấn đấu rút ngắn được khoảng 15 ngày và chúng tôi quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31/12/2023", ông Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài khoảng 23 km, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ thông xe cuối năm 2023.

Cùng với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đã được đưa vào khai thác, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành sẽ kết nối với cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công sẽ tạo thành trục cao tốc từ TP. HCM đến Cà Mau góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 1, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội  vùng ĐBSCL phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp long cầu Xóm Bóng (Nha Trang)
Hợp long cầu Xóm Bóng (Nha Trang)

VOV.VN - Công trình cầu Xóm Bóng, nằm trên Quốc lộ 1C, bắc qua sông Cái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức hợp long. Đây là dấu mốc quan trọng để dự án này hoàn thành trong tháng 9, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trung tâm thành phố Nha Trang.

Hợp long cầu Xóm Bóng (Nha Trang)

Hợp long cầu Xóm Bóng (Nha Trang)

VOV.VN - Công trình cầu Xóm Bóng, nằm trên Quốc lộ 1C, bắc qua sông Cái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức hợp long. Đây là dấu mốc quan trọng để dự án này hoàn thành trong tháng 9, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông trung tâm thành phố Nha Trang.

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành
Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vai trò chủ đầu tư sân bay Long Thành, phải tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo đúng quy định, không để liên danh nhà thầu Hoa Lư khiếu nại kéo dài.

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

Bộ GTVT chỉ đạo ACV xử lý "lùm xùm" vụ chọn nhà thầu sân bay Long Thành

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với vai trò chủ đầu tư sân bay Long Thành, phải tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo đúng quy định, không để liên danh nhà thầu Hoa Lư khiếu nại kéo dài.

Đặt biển cấm xe dừng đỗ trước cửa, biến vỉa hè lòng đường thành của riêng
Đặt biển cấm xe dừng đỗ trước cửa, biến vỉa hè lòng đường thành của riêng

VOV.VN - Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều hộ dân ngang nhiên đặt biển cấm dừng đỗ xe trước cửa nhà giành lòng đường, vỉa hè thành của riêng ngăn cản các phương tiện khác dừng đỗ.

Đặt biển cấm xe dừng đỗ trước cửa, biến vỉa hè lòng đường thành của riêng

Đặt biển cấm xe dừng đỗ trước cửa, biến vỉa hè lòng đường thành của riêng

VOV.VN - Trên các tuyến phố ở Hà Nội, nhiều hộ dân ngang nhiên đặt biển cấm dừng đỗ xe trước cửa nhà giành lòng đường, vỉa hè thành của riêng ngăn cản các phương tiện khác dừng đỗ.

Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tăng cường học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương trong triển khai thực hiện.

Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tăng cường học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương trong triển khai thực hiện.