Chấn chỉnh đào tạo, cấp chứng chỉ “không đúng quy định”

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư quy định tổ chức cấp chứng chỉ đúng quy định. Cơ quan nào làm không đúng sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trả lời câu hỏi tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ về quy định văn bằng chứng chỉ có đang giống như “giấy phép con” làm khó cán bộ viên chức hay không, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, quy định do Bộ Nội vụ ban hành về chức danh tiêu chuẩn với tất cả các công chức viên chức, không chỉ ngành giáo dục. Theo đó, công chức viên chức phải có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, bồi dưỡng chứng chỉ theo chức danh, thực hiện theo quy định chung.

Cơ quan chức năng thu giữ hàng ngàn phôi bằng giả. (Ảnh: Xã Luận)

“Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định tổ chức cấp chứng chỉ đúng quy định. Cơ quan nào làm không đúng sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật”, ông Độ nói.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng cho rằng, Nghị định 123 ngày 1/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ có quy định về thẩm quyền Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Theo Điều 14, Khoản 2, Bộ trưởng quản lý ngành lĩnh vực: Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Ông Thăng cho biết thêm: “Riêng nâng ngạch, xét nâng hạng, trong Nghị định 161 ngày 29/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có quy định các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, nếu có chứng chỉ tiếng dân tộc, hoặc là người dân tộc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả
Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

VOV.VN -Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas liên quan đến vụ nâng ngực khiến một nữ bệnh nhân tử vong đã sử dụng chứng chỉ giả.

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

Bác sĩ nâng ngực làm chết người tại Thẩm mỹ Emcas dùng chứng chỉ giả

VOV.VN -Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas liên quan đến vụ nâng ngực khiến một nữ bệnh nhân tử vong đã sử dụng chứng chỉ giả.

“Áp lực về bằng cấp, chứng chỉ đánh mất cơ hội tìm được người tài”
“Áp lực về bằng cấp, chứng chỉ đánh mất cơ hội tìm được người tài”

VOV.VN -Hiện nay, cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ các loại bằng cấp. Tuy nhiên, áp lực về các văn bằng đánh mất cơ hội tìm được cán bộ thực sự có tài.

“Áp lực về bằng cấp, chứng chỉ đánh mất cơ hội tìm được người tài”

“Áp lực về bằng cấp, chứng chỉ đánh mất cơ hội tìm được người tài”

VOV.VN -Hiện nay, cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ các loại bằng cấp. Tuy nhiên, áp lực về các văn bằng đánh mất cơ hội tìm được cán bộ thực sự có tài.

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức
Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

VOV.VN - Hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức hiện nay nhiều khi còn mang nặng tính hình thức. Thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực, chạy chọt...

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

Tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ "làm tội" công chức, viên chức

VOV.VN - Hàng loạt các loại văn bằng chứng chỉ với công chức hiện nay nhiều khi còn mang nặng tính hình thức. Thậm chí làm nảy sinh những tiêu cực, chạy chọt...