Cháy dữ dội bãi dăm gỗ ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

VOV.VN - Bãi dăm gỗ của Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam, tại thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc trong Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ bị bốc cháy gây thiệt hại.

Vào khoảng 12giờ 30 phút ngày 14/3, bãi dăm gỗ quy mô lớn của Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam bất ngờ phát hỏa tạo thành những đám khói bốc lên cao. Vụ cháy xảy ra gặp gió nên ngọn lửa lan nhanh, gây nhiều thiệt hại, trong khi công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 13 giờ ngày 14/3, vụ cháy cơ bản được khống chế. Hiện chưa thống kê được thiệt hại của vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô
Cao Bằng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Nắng nóng và lượng mưa thiếu hụt trong thời gian dài khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tăng cao.

Cao Bằng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô

Cao Bằng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô

VOV.VN - Nắng nóng và lượng mưa thiếu hụt trong thời gian dài khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tăng cao.

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao
Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

VOV.VN - Sau nhiều tháng không mưa cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện trên dãy núi Sạc Ly của tỉnh Kon Tum cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao.

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

VOV.VN - Sau nhiều tháng không mưa cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện trên dãy núi Sạc Ly của tỉnh Kon Tum cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao.

Nơi xảy ra cháy lớn ở Ô Chợ Dừa từng bị xử phạt vì xây “chuồng cọp”
Nơi xảy ra cháy lớn ở Ô Chợ Dừa từng bị xử phạt vì xây “chuồng cọp”

VOV.VN - Công trình Chợ - Trung tâm thương mại Ô Chợ Dừa còn gọi là Trung tâm thương mại OCD Plaza ở phường Ô Chợ Dừa từng bị UBND quận Đống Đa xử phạt vì xây “chuồng cọp” vào năm 2019.

Nơi xảy ra cháy lớn ở Ô Chợ Dừa từng bị xử phạt vì xây “chuồng cọp”

Nơi xảy ra cháy lớn ở Ô Chợ Dừa từng bị xử phạt vì xây “chuồng cọp”

VOV.VN - Công trình Chợ - Trung tâm thương mại Ô Chợ Dừa còn gọi là Trung tâm thương mại OCD Plaza ở phường Ô Chợ Dừa từng bị UBND quận Đống Đa xử phạt vì xây “chuồng cọp” vào năm 2019.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy ở phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy ở phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội

VOV.VN - Hồi 9h43 phút ngày 12/3, xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người, dân cư đông đúc, nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy ở phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy ở phố Ô Chợ Dừa, Hà Nội

VOV.VN - Hồi 9h43 phút ngày 12/3, xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người, dân cư đông đúc, nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: