Cháy rừng trồng ở Kon Tum do bất cẩn

VOV.VN - Diện tích rừng trồng bị cháy là 1 hécta thông ba lá 2 năm tuổi và 1 sào bời lời của 2 hộ dân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được chính quyền xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xác định là do công nhân của Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đắk Bình gây ra do bất cẩn.

Được biết trong quá trình dọn dẹp hành lang quốc lộ 40B, trưa ngày 13/3 công nhân của đơn vị này sau khi thu gom cỏ rác đã tiến hành đốt bỏ. Do bất cẩn các công nhân đã để lửa lan vào rừng trồng của hai hộ dân Y Vang và Y Đeng, trú thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông.

Nhận được tin báo về vụ cháy chính quyền xã Tu Mơ Rông đã huy động người dân thôn Đắk Chum 2 dập lửa và khoảng hơn 1 tiếng sau khống chế được vụ cháy.

Vụ cháy đã gây thiệt hại hơn 1 hécta thông ba lá 2 năm tuổi của gia đình chị Y Vang và 1 sào bời lời của hộ Y Đeng, trú thôn Đắk Chum 2, xã Tu Mơ Rông.

Ngày 14/3, UBND xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông đã yêu cầu Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đắk Bình bồi thường toàn bộ thiệt hại và trồng lại rừng cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tỉnh Quảng Nam chưa bán được tín chỉ carbon rừng?
Vì sao tỉnh Quảng Nam chưa bán được tín chỉ carbon rừng?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ đồng ý thực hiện Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đề án bán tín chỉ carbon ở Quảng Nam vẫn nằm trên giấy.

Vì sao tỉnh Quảng Nam chưa bán được tín chỉ carbon rừng?

Vì sao tỉnh Quảng Nam chưa bán được tín chỉ carbon rừng?

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ đồng ý thực hiện Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đề án bán tín chỉ carbon ở Quảng Nam vẫn nằm trên giấy.

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao
Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

VOV.VN - Sau nhiều tháng không mưa cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện trên dãy núi Sạc Ly của tỉnh Kon Tum cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao.

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

Nguy cơ cháy rừng trồng trên dãy núi Sạc Ly (Kon Tum) rất cao

VOV.VN - Sau nhiều tháng không mưa cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện trên dãy núi Sạc Ly của tỉnh Kon Tum cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao.

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng
Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện là thời điểm người dân tại tỉnh Bắc Kạn tiến hành đốt dọn thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2024. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng.

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

Bắc Kạn yêu cầu người dân không chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng

VOV.VN - Hiện là thời điểm người dân tại tỉnh Bắc Kạn tiến hành đốt dọn thực bì, chuẩn bị cho vụ trồng rừng 2024. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống cháy rừng.

Vụ phá rừng ở Quảng Nam: “Không có chuyện xin khắc phục hậu quả là xong”
Vụ phá rừng ở Quảng Nam: “Không có chuyện xin khắc phục hậu quả là xong”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ phá rừng để làm đường dây điện 110KV.

Vụ phá rừng ở Quảng Nam: “Không có chuyện xin khắc phục hậu quả là xong”

Vụ phá rừng ở Quảng Nam: “Không có chuyện xin khắc phục hậu quả là xong”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ phá rừng để làm đường dây điện 110KV.