Che biển, sửa biển số xe tránh phạt nguội - hành vi gian dối phải bị xử nghiêm

VOV.VN - Bất cứ sự gian dối nào cũng tệ hại, nhưng gian dối để người khác phải trả giá thay cho hành vi vi phạm pháp luật của bản thân là điều tệ hại nhất. Dù vậy, điều đó đang trở nên khá phổ biến trên đường, qua hành động gian dối biển số xe.

Không chỉ trên mạng xã hội, mà chúng ta có thể đọc được ở rất nhiều tờ báo, nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong nhiều tháng nay, phản ánh về một hiện tượng đang ngày càng trở nên phổ biến một cách đáng ngại.

Đó là việc người lái xe dùng các phương pháp khác nhau để làm sai lệch biển số xe khi đi trên các tuyến cao tốc, qua các điểm được giám sát bằng camera.

Điều này không chỉ gây ra hệ lụy đối với chủ của các phương tiện mà bị làm sai lệch biển số, mà còn gây rất là nhiều khó khăn cho việc quản lý giao thông số, giao thông thông minh ở nước ta.

Câu chuyện bạn đang ngồi trong nhà, xe của bạn không đi đâu cả và bản nhận được thông báo nói rằng, xe của bạn vi phạm giao thông ở đâu đó, hay bạn không trả một khoản tiền nào đó đã không còn xa lạ. Hiện tượng này khi trở nên phổ biến, sẽ trở thành một mối lo ngại và cần có giải pháp kiên quyết hơn.

Vấn đề thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước không phải chỉ cần phạt và phạt một cách kiên quyết. Hành vi che biển số đương nhiên nó sẽ làm tổn hại cả đến chủ của những phương tiện bị làm giả, làm cho hiểu nhầm. Có những người phải bỏ công việc để đi chứng minh với cơ quan quản lý nhà nước.

Và xã hội nào cũng vậy, những người bị hại cần phải tạo điều kiện tối đa, để họ có thể hạn chế thiệt hại của mình.

Việc buộc những người bị thiệt hại như vậy phải đi lại phải, bỏ tiền, bỏ công sức để đến tận nơi để chứng minh rằng là người vô tội, thì tôi nghĩ là không phù hợp và không cần thiết.

Thứ hai, cần phải có một cơ chế phù hợp với những người làm giả biển số, gây nhầm lẫn biển số xe, phải bồi thường cho những người bị hại. Bởi vì rõ ràng họ sẽ phải chịu những thiệt hại không đáng có.

Với nhiều người đã tìm cách gian dối như vậy, nhất thiết cần phải có một bước đi khẩn trương của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là của cơ quan cảnh sát giao thông để buộc những người mà bị phát hiện phải chịu những hình phạt nặng nề hơn.

Tôi nghĩ, đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước nên ngồi lại với nhau và có biện pháp kiên quyết hơn, nghiêm minh hơn, đồng thời cũng ngăn chặn khả năng mà những người bị ảnh hưởng do các hành vi gian dối như vậy gây hại cho họ.

Cả hai mặt đó điều cần thiết, qua đó sẽ giúp hạn chế tình trạng gian dối về biển số phương tiện giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu giá biển số xe: Cần hành lang pháp lý rõ ràng
Đấu giá biển số xe: Cần hành lang pháp lý rõ ràng

VOV.VN - Biển số xe không nên coi là một loại hàng hóa để mua bán, trao đổi kiếm lời. Vì vậy cần hành lang pháp lý rõ ràng để hoạt động đấu giá biển sổ xe vừa đáp ứng được yêu cầu của người dùng, vừa đem lại nguồn thu cho ngân sách.

Đấu giá biển số xe: Cần hành lang pháp lý rõ ràng

Đấu giá biển số xe: Cần hành lang pháp lý rõ ràng

VOV.VN - Biển số xe không nên coi là một loại hàng hóa để mua bán, trao đổi kiếm lời. Vì vậy cần hành lang pháp lý rõ ràng để hoạt động đấu giá biển sổ xe vừa đáp ứng được yêu cầu của người dùng, vừa đem lại nguồn thu cho ngân sách.

Có nên cho phép chuyển nhượng, tặng cho biển số xe trúng đấu giá?
Có nên cho phép chuyển nhượng, tặng cho biển số xe trúng đấu giá?

VOV.VN - "Người trúng đấu giá được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình”, tuy nhiên liệu chủ sở hữu có được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với biển số xe đó?

Có nên cho phép chuyển nhượng, tặng cho biển số xe trúng đấu giá?

Có nên cho phép chuyển nhượng, tặng cho biển số xe trúng đấu giá?

VOV.VN - "Người trúng đấu giá được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình”, tuy nhiên liệu chủ sở hữu có được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đối với biển số xe đó?

Từ 1/1/2022, hành vi che biển số xe gắn máy, ô tô sẽ bị phạt tới 6 triệu
Từ 1/1/2022, hành vi che biển số xe gắn máy, ô tô sẽ bị phạt tới 6 triệu

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 123/2021/NĐ – CP mới được ban hành, hành vi gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng đối với xe ô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt đến 6 triệu thay vì 1 triệu đồng như trước đây.

Từ 1/1/2022, hành vi che biển số xe gắn máy, ô tô sẽ bị phạt tới 6 triệu

Từ 1/1/2022, hành vi che biển số xe gắn máy, ô tô sẽ bị phạt tới 6 triệu

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định 123/2021/NĐ – CP mới được ban hành, hành vi gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng đối với xe ô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt đến 6 triệu thay vì 1 triệu đồng như trước đây.