Chiếm dụng sân chơi chung: Người lớn bỏ quên con trẻ?

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng hơn 1.000 khu tập thể cũ, tương ứng với đó là số sân chơi công cộng dành cho các hộ gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều sân chơi đã bị chiếm dụng làm địa điểm kinh doanh, họp chợ, kinh doanh trông xe hay bị biến thành quán nhậu, khiến nhiều người dân không còn không gian sinh hoạt, trẻ em chẳng có chỗ vui chơi và bị đẩy ra khỏi chính khu vực đúng ra là phải dành riêng cho họ. 

17 giờ, tại sân chơi của khu tập thể B1 Trần Huy Liệu (Ba Đình, Hà Nội) nhiều học sinh đang chờ bố mẹ đến đón về nhà. Thế nhưng, cả đám trẻ cũng chỉ dám ném nép ngồi 1 chỗ bởi sân chơi chung này đã dành cho hàng quán bày bàn ghế cho khách ngồi ăn uống. Chẳng có nơi vui chơi, chạy nhảy thì sợ va vào người lớn đang ngồi nhậu khiến cả đám trẻ như bị lạc lõng giữa chính không gian của chúng.

Nguyễn Đức Thành, học sinh của trường tiểu học tại quận Ba Đình cho biết: “Em sử dụng khu vui chơi này, nếu mà vướng chỗ người ta buôn bán người ta sẽ đuổi đi, còn nếu sát quá chỗ người ta đang làm em sợ là nếu có vấn đề gì sẽ phải đền. Người ta sẽ lấn chiếm hẳn luôn, chiếm hết không gian, người ta không dùng để tập thể dục mà người ta dùng không đúng mục đích. Lúc mà mình vào chơi người ta sẽ đuổi mình đi. Bọn em vào đây chơi đúng lúc có nhiều người đang buôn bán, vào thì bị đuổi đi".

Cách đó không xa, sân sinh hoạt chung của khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) cũng không thoát khỏi bị lấn chiếm. Theo bà Nguyễn Thị Thu người dân sinh sống tại khu tập thể này cho biết, vì sân chơi nằm cạnh chợ cóc nên buổi sáng và chiều tối vô cùng tấp nập, hàng hóa bày bán la liệt, quán ăn mọc lên ở từng góc sân, từ lâu đây đã không còn là không gian cho các cháu nhỏ.

“Nói chung là những chỗ khu vui chơi công cộng, người ta đi chợ vẫn để hết cả những đồ lấn hết cả sân, rất nhiều đồ đạc của người bán hàng ở chợ lợi dụng sân, chiếm hết diện tích chơi của trẻ em. Trẻ em có nhu cầu vui chơi rất cao, mà bây giờ sân chơi không có là một thiệt thòi rất lớn cho các cháu", bà Thu nói.

Khu vui chơi sẽ giúp các cháu vận động, phát triển thể lực. Rất nhiều trẻ em không có chỗ chơi, có hôm 5-6 đứa học sinh lớp 1-2 đi thành đoàn, thậm chí là đèo em bé mới 2 tuổi ở đằng sau. Vui chơi ở ngoài đường rất dễ bị tai nạn, đề nghị cấp trên phải để ý vấn đề này cho các cháu".

Ngoài trở thành nơi bàn hàng, sân sinh hoạt chung của khu tập thể Thành Công còn trở thành bãi trông giữ xe ngày đêm. Những hàng xe dài, san sát nối đuôi nhau không một khoảng trống, bịt kín lối đi vào các trang thiết bị tập thể dục ngoài trời.

Ông Phạm Văn Tài - người dân sinh sống tại khu tập thể cho biết, bãi xe đã có từ rất lâu, người ta còn lập cả chòi ở góc sân để trông xe với chi phí từ 200.000 đồng tới 300.000 đồng/ tháng tùy thuộc vào từng loại xe.

“Nói chung là cũng cần những khoảng không nhất định cho các cháu có chỗ vui chơi ở trong sân sau giờ học vất vả cũng được, cũng tốt. Nhưng mà bây giờ những nhà cao tầng này, gia đình nào cũng phải 2-3 cái xe, dắt từ đây lên tầng 4-5 rất phức tạp. Ai cũng muốn sân rộng để cho các cháu sinh hoạt, nhưng bây giờ như thế, biết làm thế nào!”

Còn theo ông Nguyễn Chung Trường, người dân sinh sống tại khu tập thể Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), sân chơi chung được các cá nhân sử dụng với mục đích riêng là điều không tránh khỏi.

Ông Trường cho biết, để đảm bảo không gian vui chơi cho các cháu nhỏ và người dân, cơ quan chức năng cần thắt chặt quản lý, mỗi người cũng cần có ý thức trong việc chấp hành để đảm bảo không gian công cộng được sử dụng đúng mục đích và ý nghĩa vốn có: “Nhắc nhở cho tất cả mọi người phải có ý thức, kể cả những nhà hàng có khách ra vào để xe có thứ tự, gọn gàng, không được bừa bãi.

Đúng ra khu vui chơi, chỉ dành cho khu vui chơi thôi, nhưng trong khu dân cư có những người làm ăn, buôn bán từ trước tới nay rồi nên cần nhắc nhở để cho các cháu còn vui chơi”.

Tại nhiều khu dân cư, đặc biệt là các chung cư, khu tập thể diện tích làm khu vui chơi cho trẻ còn hạn chế, thậm chí là không có, nếu có thì không bảo đảm chất lượng như thiếu ánh sáng, quá gần đường giao thông mà không có rào chắn, hoặc sân chơi ở xa khu dân cư, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cao.

Còn sân chơi chung ở các khu tập thể đang bị chiếm, sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, các thiết bị phục vụ nhu cầu tập thể dục và vui chơi gần như bị lãng quên dẫn đến xuống cấp trầm trọng, hoen rỉ theo thời gian.

Do đó, để có không gian cho trẻ em vui chơi, các cơ quan chức năng cần xử lý dứt điểm tình trạng biến không gian chung thành của riêng, trả lại sân chơi và môi trường sống lành mạnh, sạch đẹp cho cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân chơi của trẻ em bị “biến” thành nơi bán cà phê, hàng ăn
Sân chơi của trẻ em bị “biến” thành nơi bán cà phê, hàng ăn

VOV.VN - Nhiều khu chung cư ở Hà Nội thiếu trầm trọng diện tích đất sử dụng làm sân chơi cho trẻ nhỏ hoặc có tồn tại nhưng đã xuống cấp không được cải tạo; Sân chơi của trẻ em bị chiếm dụng để bán cà phê, hàng ăn… là tình trạng đang tồn tại ở nhiều chung cư, nhà tập thể ở Hà Nội hiện nay.

Sân chơi của trẻ em bị “biến” thành nơi bán cà phê, hàng ăn

Sân chơi của trẻ em bị “biến” thành nơi bán cà phê, hàng ăn

VOV.VN - Nhiều khu chung cư ở Hà Nội thiếu trầm trọng diện tích đất sử dụng làm sân chơi cho trẻ nhỏ hoặc có tồn tại nhưng đã xuống cấp không được cải tạo; Sân chơi của trẻ em bị chiếm dụng để bán cà phê, hàng ăn… là tình trạng đang tồn tại ở nhiều chung cư, nhà tập thể ở Hà Nội hiện nay.

Vùng cao Tây Bắc thiếu sân chơi cho trẻ em và mối lo tai nạn thương tích mùa hè
Vùng cao Tây Bắc thiếu sân chơi cho trẻ em và mối lo tai nạn thương tích mùa hè

VOV.VN - Với trẻ em ở nơi có điều kiện khó khăn như vùng cao Tây Bắc, mùa hè lại thường cùng cha mẹ đi nương, ở nhà trông em hoặc tự trông nhau. Do thiếu các hoạt động và điểm vui chơi, cùng sự chủ quan, thiếu quan tâm của gia đình, trẻ em vùng cao đối mặt với nhiều rủi ro tai nạn, thương tích.

Vùng cao Tây Bắc thiếu sân chơi cho trẻ em và mối lo tai nạn thương tích mùa hè

Vùng cao Tây Bắc thiếu sân chơi cho trẻ em và mối lo tai nạn thương tích mùa hè

VOV.VN - Với trẻ em ở nơi có điều kiện khó khăn như vùng cao Tây Bắc, mùa hè lại thường cùng cha mẹ đi nương, ở nhà trông em hoặc tự trông nhau. Do thiếu các hoạt động và điểm vui chơi, cùng sự chủ quan, thiếu quan tâm của gia đình, trẻ em vùng cao đối mặt với nhiều rủi ro tai nạn, thương tích.

Vỉa hè, sân chơi tập thể ở Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh
Vỉa hè, sân chơi tập thể ở Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh

VOV.VN - Sân chơi chung cho trẻ em và người lớn tuổi ngày càng thiếu thốn, những khoảng không gian ít ỏi còn lại tại những khu tập thể Hà Nội vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe, tập kết hàng hóa.

Vỉa hè, sân chơi tập thể ở Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh

Vỉa hè, sân chơi tập thể ở Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh

VOV.VN - Sân chơi chung cho trẻ em và người lớn tuổi ngày càng thiếu thốn, những khoảng không gian ít ỏi còn lại tại những khu tập thể Hà Nội vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dừng đỗ xe, tập kết hàng hóa.