Chiến sĩ không được phép xăm hình khi đã nhập ngũ vào đơn vị quân đội

VOV.VN - Buổi tọa đàm "Hình xăm với chiến sĩ - Thực trạng và giải pháp" diễn ra sáng 29/5 tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều khách mời là các chiến sĩ.

Sáng 29/5 tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi Tọa đàm “Hình xăm với chiến sĩ - Thực trạng và giải pháp”.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm “Hình xăm với chiến sĩ  – thực trạng và giải pháp” tập trung làm rõ 3 nội dung chính: Thực trạng hình xăm trong chiến sĩ, sự đánh giá chuẩn mực về hình xăm của chiến sĩ và giải pháp với vấn đề hình xăm của chiến sĩ.

Đề dẫn tọa đàm chỉ rõ, những năm qua, quân đội đã duy trì tốt kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới, chiến sĩ trẻ. Qua khảo sát gần đây, nhiều cơ quan đơn vị quân đội, 100% chiến sĩ không có hình xăm. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng ở một số đơn vị quân đội, một số chiến sĩ có hình xăm. Ở những đơn vị này, tỉ lệ chiến sĩ có hình xăm thường chiếm tỉ lệ ít so với quân số chiến sĩ của đơn vị; nơi cao nhất chỉ khoảng hơn 10% số chiến sĩ mới.

Những hình xăm của chiến sĩ thường nhỏ, có nội dung đơn giản, không phản cảm, được xăm trước khi vào quân đội. Do đó, những thanh niên có hình xăm không phản cảm, không trái với quy định tuyển chọn vẫn được hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các địa phương và đơn vị nhận quân xem xét tuyển chọn nhập ngũ. Còn từ khi nhập ngũ vào đơn vị quân đội thì không có việc chiến sĩ xăm hình. Sau khi nhập ngũ, nhiều chiến sĩ đã tự nguyện tẩy xóa hình xăm đã được xăm trước đó.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, cho biết hiện nay, do đặc điểm của Quân đội nhân dân Việt Nam là môi trường công tác đặc thù, có tính thống nhất, đồng bộ, kỷ luật và nếp sống văn hóa lành mạnh cao nên việc có hình xăm không được hoan nghênh, khuyến khích.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

"Tuy nhiên, tuyệt đối không có sự kỳ thị hay phân biệt đối xử với chiến sĩ có hình xăm. Nhìn chung, các đơn vị có chiến sĩ hình xăm đều có quan điểm, thái độ và cách hành xử đúng, không để xảy ra những hệ lụy không tốt từ vấn đề hình xăm. Điều đó đã phản bác những thông tin trên mạng xã hội hoặc trong dư luận xã hội và của các thế lực thù địch, chống đối xuyên tạc, bịa đặt về hiện tượng hình xăm của chiến sĩ trong quân đội" - Ông Phạm Văn Huấn cho hay.

Cũng theo ông Phạm Văn Huấn, để giải quyết tốt vấn đề hình xăm trong chiến sĩ cần có những giải pháp đồng bộ như: Phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị giao quân để thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự và các quy định hiện hành về việc giao, nhận quân, trong đó có quy định về vấn đề hình xăm (cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định để khắc phục hiện tượng dùng hình xăm trốn nghĩa vụ quân sự).

Cuối cùng, ông Phạm Văn Huấn khẳng định, các chiến sĩ cũng cần có nhận thức và ứng xử đúng đắn về hình xăm, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục để chiến sĩ tự giác nói không với hình xăm. Tăng cường công tác quản lý để không xảy ra việc xăm hình trên cơ thể trong chiến sĩ khi đang nhập ngũ, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong đơn vị để chiến sĩ yên tâm, vui vẻ thực hiện tốt nhiệm vụ của người quân nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang
Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

VOV.VN - Đến thời điểm này, đám cháy ở khu vực rừng phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà, thuộc xã Nam Thái Sơn đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

Hơn 300 chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

VOV.VN - Đến thời điểm này, đám cháy ở khu vực rừng phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà, thuộc xã Nam Thái Sơn đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Thăm vườn rau rộng hơn 1.000 m2 của các chiến sĩ trên đảo Phú Quý
Thăm vườn rau rộng hơn 1.000 m2 của các chiến sĩ trên đảo Phú Quý

VOV.VN - Khắc phục các điều kiện khó khăn, các chiến sĩ trên huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống vật chất thiết yếu.

Thăm vườn rau rộng hơn 1.000 m2 của các chiến sĩ trên đảo Phú Quý

Thăm vườn rau rộng hơn 1.000 m2 của các chiến sĩ trên đảo Phú Quý

VOV.VN - Khắc phục các điều kiện khó khăn, các chiến sĩ trên huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống vật chất thiết yếu.