Chính thức hạ rào để Công viên Thống Nhất trở thành không gian mở

VOV.VN - Sáng nay (22/12), Công viên Thống Nhất chính thức cắt hạ hàng rào khu vực Trần Nhân Tông để công viên thành không gian mở. Đây thực sự là thời khắc lịch sử đối với công viên sau hơn 60 năm phục vụ nhân dân Thủ đô.

Tin liên quan

Công viên Thống Nhất: Mở rào không thu vé
Công viên Thống Nhất: Mở rào không thu vé

Sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được định hướng chuyển từ “đóng” sang “mở” với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu vé vào cửa trước ngày 1/1/2023. Hai công viên lớn khác sẽ làm tương tự.

Công viên Thống Nhất: Mở rào không thu vé

Công viên Thống Nhất: Mở rào không thu vé

Sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được định hướng chuyển từ “đóng” sang “mở” với việc dỡ bỏ hàng rào, không thu vé vào cửa trước ngày 1/1/2023. Hai công viên lớn khác sẽ làm tương tự.

Quán Gió thành nhà hoang trong Công viên Thống Nhất
Quán Gió thành nhà hoang trong Công viên Thống Nhất

VOV.VN - Công trình Quán Gió trên bán đảo phong lan trong Công viên Thống Nhất trở thành nhà hoang, vỡ nát sau khi một nhà hàng ngừng kinh doanh.

Quán Gió thành nhà hoang trong Công viên Thống Nhất

Quán Gió thành nhà hoang trong Công viên Thống Nhất

VOV.VN - Công trình Quán Gió trên bán đảo phong lan trong Công viên Thống Nhất trở thành nhà hoang, vỡ nát sau khi một nhà hàng ngừng kinh doanh.

Thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" vào công viên Thống Nhất dựa theo cảm tính?
Thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" vào công viên Thống Nhất dựa theo cảm tính?

VOV.VN - Đại diện Ban quản lý công viên Thống Nhất cho biết, nhân viên tại đây sẽ hỏi mục đích vào công viên của người dân để xem xét có thuộc đối tượng miễn phí hay không!?

Thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" vào công viên Thống Nhất dựa theo cảm tính?

Thu phí "quần dài", miễn phí "quần đùi" vào công viên Thống Nhất dựa theo cảm tính?

VOV.VN - Đại diện Ban quản lý công viên Thống Nhất cho biết, nhân viên tại đây sẽ hỏi mục đích vào công viên của người dân để xem xét có thuộc đối tượng miễn phí hay không!?