Cho thôi việc nữ cán bộ tòa án Quảng Bình nghỉ phép đi nước ngoài không về

VOV.VN - Ngày 5/3, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình xác nhận về việc đã giải quyết đơn xin thôi việc của bà P.T.M.Ng. cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình theo nguyện vọng cá nhân.

 

Trước đó, tháng 11/2023, bà Ng. làm đơn xin nghỉ phép gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sau khi nhận đơn, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Tòa án Nhân dân Tối cao, bà Ng. được chấp thuận việc nghỉ phép theo quy định.

Trong đơn xin nghỉ phép, bà Ng. xin nghỉ phép 12 ngày để đi nước ngoài du lịch, thăm người thân. Tuy nhiên, hết thời hạn này, bà Ng. không trở về đơn vị công tác, cũng không xin phép cơ quan. Sau đó, người nhà của bà Ng. đã đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình nộp đơn xin thôi việc của bà P.T.M.Ng.

Sau khi xem xét, đối chiếu các quy định, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã báo cáo sự việc lên Tòa án Nhân dân Tối cao xin ý kiến. Sau đó, đơn vị này đã giải quyết cho bà P.T.M.Ng. thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đúng với thẩm quyền. 

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết: “Từ tháng 11/2023, trong quá trình công tác, chị này đã xin nghỉ phép để đi nước ngoài, chúng tôi cũng báo cáo với Tòa án Nhân dân Tối cao và được sự đồng ý. Về việc xin nghỉ phép này theo quy định của ngành thì khi xin đi nước ngoài phải xin phép Tòa án Nhân dân Tối cao. Sau đó, người nhà chị này đến gửi đơn xin thôi việc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau: Dùng bằng giả, phó chánh thanh tra sở bị buộc thôi việc
Cà Mau: Dùng bằng giả, phó chánh thanh tra sở bị buộc thôi việc

VOV.VN - Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau đã có quyết định kỷ luật công chức sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Cà Mau: Dùng bằng giả, phó chánh thanh tra sở bị buộc thôi việc

Cà Mau: Dùng bằng giả, phó chánh thanh tra sở bị buộc thôi việc

VOV.VN - Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau đã có quyết định kỷ luật công chức sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Bất thường trước việc nhiều giáo viên ở huyện Đắk Hà được cho thôi việc
Bất thường trước việc nhiều giáo viên ở huyện Đắk Hà được cho thôi việc

VOV.VN - Thời gian ngắn vừa qua tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum có 5 giáo viên được cho thôi việc theo nguyện vọng, trong số này có tới 4 giáo viên trước khi thôi việc có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng vì lý do sức khỏe.

Bất thường trước việc nhiều giáo viên ở huyện Đắk Hà được cho thôi việc

Bất thường trước việc nhiều giáo viên ở huyện Đắk Hà được cho thôi việc

VOV.VN - Thời gian ngắn vừa qua tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum có 5 giáo viên được cho thôi việc theo nguyện vọng, trong số này có tới 4 giáo viên trước khi thôi việc có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng vì lý do sức khỏe.

Phường có 700 căn nhà xây không phép: Phó Chủ tịch phường xin thôi việc
Phường có 700 căn nhà xây không phép: Phó Chủ tịch phường xin thôi việc

VOV.VN - UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa vừa thông tin về việc ông Phan Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch phường, nộp đơn xin thôi việc.

Phường có 700 căn nhà xây không phép: Phó Chủ tịch phường xin thôi việc

Phường có 700 căn nhà xây không phép: Phó Chủ tịch phường xin thôi việc

VOV.VN - UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa vừa thông tin về việc ông Phan Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch phường, nộp đơn xin thôi việc.

Hàng chục công nhân tụ tập, đòi tiền trợ cấp thôi việc tại Công ty Licogi Quảng Ngãi
Hàng chục công nhân tụ tập, đòi tiền trợ cấp thôi việc tại Công ty Licogi Quảng Ngãi

VOV.VN - Bị nợ lương, trợ cấp thất nghiệp quá lâu, hôm nay (9/8), hàng chục công nhân kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo Công ty này phải trả lời việc thanh toán cho người lao động.

Hàng chục công nhân tụ tập, đòi tiền trợ cấp thôi việc tại Công ty Licogi Quảng Ngãi

Hàng chục công nhân tụ tập, đòi tiền trợ cấp thôi việc tại Công ty Licogi Quảng Ngãi

VOV.VN - Bị nợ lương, trợ cấp thất nghiệp quá lâu, hôm nay (9/8), hàng chục công nhân kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo Công ty này phải trả lời việc thanh toán cho người lao động.