Chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng xin lỗi vụ sập hầm

Ông Thăng “thanh minh” sự cố xảy ra là bất khả kháng, do địa chất yếu cộng với trời mưa cả tháng khiến nước ngấm vào nền đất cát và tụt xuống hầm

Chiều 22/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm công tác ứng cứu sự cố sập hầm tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Tại đây, chủ đầu tư dự án, ông Võ Nhật Thăng đã lên tiếng xin lỗi người dân Lâm Đồng và cho rằng sự cố là “bất khả kháng”.

Ông Võ Nhật Thăng
Chủ đầu tư lần đầu xin lỗi

Ông Võ Nhật Thăng, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) - Công ty mẹ của Cty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội (chủ dự án thủy điện Đạ Dâng), đã lên tiếng xin lỗi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và người dân vì đã để xảy ra sự cố. 

Theo ông Thăng, sự cố xảy ra là bất khả kháng, do yếu tố tự nhiên vì địa chất yếu, trời Lâm Đồng lại mưa kéo dài cả tháng. Khi nước ngấm vào nền đất cát và tụt xuống hầm. 

“Hầm sụt không phải do gãy vòm gia cố tạm bằng bê tông, mà đất cát bị nước cuốn chảy thẳng xuống theo các kẽ hở do cốp pha bằng gỗ dùng làm khuôn đổ kè từ cách đây hơn 10 tháng đã bị mục nát. Từ đó gây sạt hầm. Không ai lường được địa chất phức tạp như vậy”, ông Thăng nói.

Theo ông Thăng, do nền đất yếu, nhiều nhà thầu có kinh nghiệm đào hầm tham gia thi công vẫn không thực hiện được, như Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Vinaconex, Vinavico… 

“Trước đây các đơn vị thi công cũng đã xảy ra tụt đất, nhưng không khắc phục nổi nên đều phải dừng”, ông Thăng nói. Theo ông Thăng, mới đây Cty CP Sông Đà 10 mới tham gia thi công nốt phần 70m hầm còn lại, với chi phí 30 tỷ đồng.

Còn Cty CP Sông Đà 505, theo ông Thăng, không phải công ty này vào đào hầm, mà chỉ thi công làm vỏ bê tông ở những đoạn hầm đã có sẵn. Khi công ty đang di chuyển máy móc vào dọn nền chuẩn bị đổ bê tông thì xảy ra sự cố.

“Tôi rất xúc động và cảm kích lực lượng cứu hộ, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành đã nỗ lực giải cứu 12 nạn nhân. Mừng nhất là 12 nạn nhân đều an toàn”, ông Thăng nói.

Chưa tính tới khởi tố vụ việc

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc, mức độ thiệt hại. Từ kết quả điều tra mới xác định có khởi tố vụ việc hay không. Nhưng tinh thần là phải điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. 

“Sự cố chắc chắn gây thiệt hại rất lớn, nó còn gây những tác hại về mặt chính trị, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân”, tướng Sơn nói. Theo ông, bằng mắt thường cũng đã nhìn thấy công trình có vấn đề.

Theo ông Sơn, dự án thủy điện Đạ Dâng do bộ ngành trung ương phê duyệt, địa phương chỉ ra quyết định cho doanh nghiệp đầu tư. Do đó, Công an tỉnh sẽ xin ý kiến của các bộ ngành chức năng để đánh giá quy mô vụ việc.

“Nếu cấp trên yêu cầu địa phương làm thì chúng tôi tiếp tục triển khai. Nếu lãnh đạo Bộ Công an cho rằng đây là việc của các bộ ngành trung ương và các cơ quan điều tra cấp trên, chúng tôi sẽ phối hợp”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, rút kinh nghiệm từ sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng, chắc chắn lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dự án thủy điện hiện có trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đánh giá về hoạt động cứu hộ vừa qua, các ban ngành tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thành công nhờ vào chỉ đạo quyết đoán, phối hợp tốt, nỗ lực giữa các lực lượng cứu hộ (với sự tham gia của 21 đơn vị, cùng số lượng hơn 600 người). 

Đặc biệt, phương án khoan đường ống để bơm ô xy vào trong cho các nạn nhân đã đặc biệt thành công, vì chỉ cần chậm thêm một ngày tính mạng 12 công nhân sẽ nguy cấp.

 Tuy vậy, một số bất cập trong quá trình cứu hộ cũng đã được đưa ra để các lực lượng cùng rút kinh nghiệm. Ví dụ như lúc đầu nguồn điện quá yếu lực lượng cứu hộ không thể khoan hầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt nhận định, lúc đầu khi xảy ra sự cố, kể cả chỉ huy, các lực lượng tham gia cứu hộ và các cơ quan, đơn vị tham mưu còn lúng túng, sự chỉ huy chưa được thống nhất, phân công các phần việc còn chưa khớp. Sau đó chúng ta đã rút kinh nghiệm, bình tĩnh hơn, có kế hoạch kịp thời hơn để chủ động phân công. 

“Thời gian tới tỉnh cần tăng cường bổ sung những trang thiết bị cứu hộ, để ứng phó kịp thời với những sự cố xảy ra”, ông Việt nói.

Ai kiểm tra, giám sát dự án

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trước thời điểm hầm thủy điện Đạ Dâng đổ sập, ông Nguyễn Hữu Tâm, GĐ Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết: Theo quy định, thủy điện Đạ Dâng là công trình công nghiệp, lại về lĩnh vực điện nên quản lý ngành thuộc ngành Công Thương. 

Chủ đầu tư phải báo cáo toàn bộ dự án, các đơn vị tham gia và các vấn đề liên quan lên Sở Công Thương để báo cáo tỉnh và tỉnh báo cáo Bộ Công Thương. Khi có báo cáo, tỉnh mới giao cho đơn vị nào chủ trì xử lý hậu sự cố. 

“Chất lượng và thi công là Bộ Công Thương và Sở Xây dựng. Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý nhà nước chỉ là hướng dẫn thực hiện và kiểm tra khi có sự cố. Còn việc giám sát thì chủ đầu tư đã thuê đơn vị giám sát thi công, làm sao cơ quan quản lý nhà nước đi giám sát được”, ông Tâm nói về trách nhiệm của Sở Xây dựng. 

Rồi ông Tâm nói, muốn biết rõ phân công trách nhiệm thế nào hãy xem điều 41, 42, 43 Nghị định 15/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chiều tối 22/12, phóng viên đã nhiều lần tìm cách liên lạc qua điện thoại với ông Huỳnh Ngọc Cảnh, GĐ Sở Công Thương Lâm Đồng. Tuy nhiên, ông Cảnh không nghe máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm thủy điện: Cơ quan công an và chủ đầu tư nói gì?
Vụ sập hầm thủy điện: Cơ quan công an và chủ đầu tư nói gì?

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công và chủ đầu tư từng bị xử lý sai phạm vì thi công không đảm bảo an toàn.

Vụ sập hầm thủy điện: Cơ quan công an và chủ đầu tư nói gì?

Vụ sập hầm thủy điện: Cơ quan công an và chủ đầu tư nói gì?

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công và chủ đầu tư từng bị xử lý sai phạm vì thi công không đảm bảo an toàn.

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện
Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

“Lúc đầu đào đường hầm, tôi cũng thấy lo. Thế nhưng mệnh lệnh trái tim vì sinh mạng 12 con người, thôi thúc chúng tôi…”.

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

“Lúc đầu đào đường hầm, tôi cũng thấy lo. Thế nhưng mệnh lệnh trái tim vì sinh mạng 12 con người, thôi thúc chúng tôi…”.

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?
Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư hầm thủy điện Đạ Dâng phải có trách nhiệm quản lý chất lượng, còn nhà thầu chịu trách nhiệm sản phẩm làm ra.

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư hầm thủy điện Đạ Dâng phải có trách nhiệm quản lý chất lượng, còn nhà thầu chịu trách nhiệm sản phẩm làm ra.

Hình ảnh 12 nạn nhân vụ sập hầm được xuất viện
Hình ảnh 12 nạn nhân vụ sập hầm được xuất viện

Sáng nay (22/12) , toàn bộ 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được các bác sĩ cho xuất viện sau gần 3 ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

Hình ảnh 12 nạn nhân vụ sập hầm được xuất viện

Hình ảnh 12 nạn nhân vụ sập hầm được xuất viện

Sáng nay (22/12) , toàn bộ 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được các bác sĩ cho xuất viện sau gần 3 ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng
Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định xem các giấy phép có đủ không? Thiết kế đã được duyệt chưa? Có thực hiện theo đúng thiết kế?...

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Làm rõ nguyên nhân gây sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng

VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định xem các giấy phép có đủ không? Thiết kế đã được duyệt chưa? Có thực hiện theo đúng thiết kế?...

 Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng vụ sập hầm thủy điện
Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng vụ sập hầm thủy điện

Dự kiến chiều nay (22/12), Bộ Xây dựng sẽ hoàn chỉnh báo cáo gửi Thủ tướng.

 Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng vụ sập hầm thủy điện

Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng vụ sập hầm thủy điện

Dự kiến chiều nay (22/12), Bộ Xây dựng sẽ hoàn chỉnh báo cáo gửi Thủ tướng.

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm
Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

VOV.VN -“Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

VOV.VN -“Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Chuyện 4 ngày đêm bị “chôn sống” của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập hầm
Chuyện 4 ngày đêm bị “chôn sống” của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập hầm

 Nữ nạn nhân duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng kể lại 4 ngày đêm bị 'chôn sống' trong hầm và gọi tên con trai trong tuyệt vọng

Chuyện 4 ngày đêm bị “chôn sống” của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập hầm

Chuyện 4 ngày đêm bị “chôn sống” của nữ nạn nhân duy nhất vụ sập hầm

 Nữ nạn nhân duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng kể lại 4 ngày đêm bị 'chôn sống' trong hầm và gọi tên con trai trong tuyệt vọng

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu
Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Đường hầm xây dựng trên nền đất yếu, nhiều cát. Khi đơn vị thi công vấp phải đất lún, nước ngầm rỉ mạnh, cuốn theo cát chảy từ trong lòng đất vào đường hầm.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thi công công trình trên nền đất yếu

Đường hầm xây dựng trên nền đất yếu, nhiều cát. Khi đơn vị thi công vấp phải đất lún, nước ngầm rỉ mạnh, cuốn theo cát chảy từ trong lòng đất vào đường hầm.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện
Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.