Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

VOV.VN - Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Sáng 27/2, UBND TP Hà Nội  họp giao ban công tác tháng 2/2018. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH- ĐT Hà Nội cho biết, do thời gian nghỉ Tết nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tháng 2 đều giảm so với tháng 1. Tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm 2018 đều tăng cao hơn so với mức tăng của 2 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 tăng khá so với cùng kỳ năm trước với chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) tăng 9,9% cùng kỳ năm trước.

Phiên họp giao ban công tác tháng 2 của UBND TP Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, kỷ cương hành chính của các sở ngành, quận huyện, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP trước và sau Tết được giữ vững, chấp hành nghiêm.

Đoàn kiểm tra công vụ TP kiểm tra đột xuất ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cho thấy các cơ quan chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, các bộ phận một cửa có người trực giải quyết công việc ngay từ đầu giờ làm việc.

Trong tháng 3/2018, TP Hà Nội sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ sau Tết. Đôn đốc người lao động bắt tay ngay vào làm việc sau đợt nghỉ Tết để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh; tổ chức, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội; tổ chức thanh, kiểm tra các loại hình dịch vụ, sắp xếp hàng quán, dịch vụ trông giữ xe, bảo đảm an toàn giao thông... phục vụ người dân tham gia lễ hội, du xuân; hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ Xuân, kế hoạch phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi;

Xây dựng Kế hoạch cụ thể và thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Triển khai các công việc chuẩn bị Tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, dịp Tết vừa qua diễn ra an toàn, tiết kiệm; người dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi; an toàn giao thông tương đối ổn định. Người nghèo, người có công được chăm sóc một cách chu đáo.

 “Sau Tết các đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc, chưa có phản ánh nào về công chức, viên chức tắc trách ngay sau dịp Tết”, lãnh đạo TP đánh giá.

Đồng thời đề nghị các đơn vị, sở,  ban, ngành, công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ bắt tay ngay vào công việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, không đi lễ hội vào ngày làm việc, không đi bằng xe công...

Sở Y tế chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; chú ý công tác khám chữa bệnh cho người dân ngay từ bây giờ. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm tại các lễ hội, đóng cửa các cửa hàng ăn không bảo đảm an toàn thực phẩm...

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Công an Thành phố đôn đốc quyết liệt, không để xảy ra hiện tượng móc túi, chèo kéo khách, chiếm đoạt tài sản người dân,... trong các lễ hội.

Sở Xây dựng đôn đốc Công ty cây xanh thực hiện trồng 1 triệu cây xanh ở các tuyến đường, cử cán bộ đi học nước ngoài về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các gia đình, người dân, doanh nghiệp trồng cây xanh; tổ chức thí điểm treo hoa tươi tại một số tuyến phố chính.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính
Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bí thư Hà Nội: Tạo bước chuyển mạnh trong kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, quận Đống Đa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, siết chặt kỷ cương, kỷ luật

Những chuyển biến bước đầu trong “Năm kỷ cương hành chính”
Những chuyển biến bước đầu trong “Năm kỷ cương hành chính”

VOV.VN - “Hài lòng”, là cảm nhận chung của nhiều người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Công an quận Long Biên, Hà Nội.

Những chuyển biến bước đầu trong “Năm kỷ cương hành chính”

Những chuyển biến bước đầu trong “Năm kỷ cương hành chính”

VOV.VN - “Hài lòng”, là cảm nhận chung của nhiều người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Công an quận Long Biên, Hà Nội.