Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

(VOV) - Chương trình cũng đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011.

Nhân ngày Quốc tế Chống đói nghèo và Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17/10, sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc và sứ quán Ireland tổ chức Hội nghị Công bố Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và khởi động Dự án hỗ trợ giảm nghèo do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và Cộng hòa Ireland tài trợ.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 phấn đấu đến năm 2015 có 10% số huyện nghèo và 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, cùng 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Chương trình cũng đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011…Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là hơn 27.500 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 là một trong các giải pháp để thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ, là một chương trình giảm nghèo duy nhất trong giai đoạn 2012-2015, nguồn lực đầu tư cho Chương trình đã được Quốc hội, Chính phủ xác định và cân đối cho cả giai đoạn, trong đó Ngân sách Trung ương bố trí chiếm tỷ trọng 74%, còn lại là các nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án hỗ trợ giảm nghèo cho Việt Nam, do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và Cộng hòa Ireland tài trợ giúp 8 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: Nghị quyết 80 và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nhằm giảm nghèo 4%/năm ở các huyện, xã nghèo nhất, vùng miền núi, dân tộc thiểu số là những bước đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề nghèo.

Dự án hỗ trợ giảm nghèo cho Việt Nam nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn cho thanh niên và nông dân đang thiếu việc làm; cung cấp bảo trợ xã hội cho các nhóm yếu thế, mang lại dịch vụ xã hội tốt hơn là giải pháp quan trọng để duy trì kết quả bền vững trong giảm nghèo tại Việt Nam, cũng như nhiều nước đang phát triển trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo
Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này”.

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này”.

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo
Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Các vấn đề trao đổi như: thực trạng và khó khăn của công tác xóa đói giảm nghèo đối với địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, di dân tự do của đồng bào dân tộc thiểu số…

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Các vấn đề trao đổi như: thực trạng và khó khăn của công tác xóa đói giảm nghèo đối với địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, di dân tự do của đồng bào dân tộc thiểu số…

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo
Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Tại Hội nghị Rio+20, Việt Nam sẽ cho thế giới thấy những thành công trong xóa đói giảm nghèo.  

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Tại Hội nghị Rio+20, Việt Nam sẽ cho thế giới thấy những thành công trong xóa đói giảm nghèo.  

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo
ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Sáng nay (13/6), tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9.

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

ASEAN bàn hợp tác về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo

Sáng nay (13/6), tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9.

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo
Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.