Chuyên gia thời tiết lưu ý về đợt nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, kéo dài 2-3 ngày

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.

Trong ngày hôm qua (14/7) và hôm nay (15/7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường bê tông hoặc khu vực ít cây xanh có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, khiến cảm giác oi bức tăng lên đáng kể. Độ ẩm không khí duy trì ở mức khoảng 55 đến 60%.

Trong ngày hôm qua (14/7), nhiều địa phương ở Bắc Bộ đã ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C như Yên Châu của Sơn La 37,5 độ C, Vĩnh Yên của Phú Thọ 37,6 độ C, Bảo Lạc của Cao Bằng 37,8 độ C và khu vực Láng của Hà Nội lên tới hơn 38 độ C. Dự báo từ ngày 17/7, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ dịu dần khi mưa dông quay trở lại.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc và di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 16 - 17 giờ chiều, chủ động bổ sung nước và các chất điện giải để bảo vệ sức khỏe. Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.

"Chúng tôi cũng xin lưu ý khoảng thời gian từ 11-12 giờ trưa đến 4-5 giờ chiều sẽ là khung giờ có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Do đó cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này và không nên làm việc lâu ngoài trời, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7, sau đó sẽ có khả năng dịu dần", bà Linh nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gió mùa Tây Nam gây mưa lớn và thời tiết cực đoan cho cao nguyên Trung và Nam Bộ
Gió mùa Tây Nam gây mưa lớn và thời tiết cực đoan cho cao nguyên Trung và Nam Bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng và nhiều hình thái thời tiết cực đoan.

Gió mùa Tây Nam gây mưa lớn và thời tiết cực đoan cho cao nguyên Trung và Nam Bộ

Gió mùa Tây Nam gây mưa lớn và thời tiết cực đoan cho cao nguyên Trung và Nam Bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng và nhiều hình thái thời tiết cực đoan.

2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại
2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

VOV.VN - El Niño có thể khiến năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với nguy cơ nắng nóng và cháy rừng gia tăng.

2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại

VOV.VN - El Niño có thể khiến năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với nguy cơ nắng nóng và cháy rừng gia tăng.

Thời tiết Nghệ An – Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu cực đoan ngay từ đầu năm
Thời tiết Nghệ An – Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu cực đoan ngay từ đầu năm

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường ngay từ thời điểm giao mùa, với sự xuất hiện sớm của nắng nóng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Thời tiết Nghệ An – Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu cực đoan ngay từ đầu năm

Thời tiết Nghệ An – Hà Tĩnh xuất hiện dấu hiệu cực đoan ngay từ đầu năm

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường ngay từ thời điểm giao mùa, với sự xuất hiện sớm của nắng nóng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.