Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (5/6), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 1.235 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến 14 điểm cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư tại đây.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, chiều 5/6 huyện đã di chuyển 720 công nhân đang ở trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu về khu cách ly đặt tại khu nhà ở xã hội Vân Trung.

Đến tối 5/6, cơ quan chức năng chuyển tiếp 1.235 công nhân đến 14 điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Số công nhân di chuyển đều đã được 5 lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính.

“Ngày hôm nay (6/6), huyện tiếp tục di chuyển khoảng 700 người về các điểm còn lại. Việc di chuyển đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch. Lực lượng công an bố trí cán bộ trực bảo đảm an ninh trật tự và xe dẫn  đoàn. Công nhân mặc quần áo bảo hộ, xếp hàng giãn cách để lên xe về điểm cách ly theo danh sách...”, ông Phương cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại huyện Việt Yên cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành di chuyển hàng nghìn công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu vì mật độ công nhân ở đây đang quá dày, dễ lây nhiễm chéo. Sau khi giãn cách sẽ tiến hành khử khuẩn, làm sạch môi trường tại khu vực này.

Tỉnh dự kiến sẽ di chuyển 720 công nhân về khu cách ly tập trung của huyện Việt Yên đặt tại khu nhà ở xã hội Fugiang; 1.235 công nhân khác được chuyển về các khu cách ly khác của huyện Việt Yên.

Theo ông Pích, mục đích của việc di chuyển hàng nghìn công nhân ra khỏi khu vực này là thực hiện giãn cách mạnh mẽ hơn nữa đối khu vực Núi Hiểu, xã Quang Châu, nơi đang được coi là "ổ dịch" nhằm tiến tới bao vây, khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Sau đó thực hiện khử khuẩn, làm sạch môi trường toàn bộ khu vực.

Cùng với các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của công nhân trong các khu nhà trọ, người dân trong các khu vực phong tỏa.

“Với số công nhân đã xét nghiệm 3 lần âm tính và hết thời gian cách ly 21 ngày nhưng chưa đi làm, có nguyện vọng trở về địa phương sinh sống sẽ bố trí phương án giúp họ về quê; yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại nơi cư trú.

Số công nhân và người dân thuộc diện F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Việt Yên theo đúng quy định. Trường hợp nào dương tính sẽ được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Với người dân thôn Núi Hiểu không thuộc trường hợp F1 thì vẫn ở tại chỗ”, ông Pích cho biết.

Ông Lê Ô Pích cho biết thêm, đây là đợt giãn cách thứ hai đối với công nhân ở ổ dịch này. Đợt giãn cách trước, tỉnh Bắc Giang đã giãn cách 3.000 công nhân ra khỏi khu vực này vì mật độ công nhân ở đây quá dày.

Cùng với các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của công nhân trong các khu nhà trọ, người dân trong các khu vực phong tỏa.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch Covid-19 chuẩn bị điều kiện an toàn sản xuất. Đến nay đã có 16 doanh nghiệp (với hơn 5.400 lao động) đủ điều kiện sản xuất an toàn, đã được cho phép hoạt động trở lại.

Các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp theo hoàn thiện các quy trình sản xuất an toàn; điều kiện về nơi ở tập trung trong doanh nghiệp; tập hợp đón công nhân về nơi ở tập trung để xét nghiệm Covid-19 trước khi đi làm trở lại.

Đến sáng 6/6, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.141 trường hợp.

Qua rà soát, cơ quan chức năng  F1 là 19.181 trường hợp, F2 là 86.575 trường hợp. Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 400 trường hợp F0 (tăng 5 trường hợp). Ổ dịch này đã được kiểm soát, trường hợp mới phát hiện là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Tại Khu công nghiệp Quang Châu có 2.507 trường hợp F0 (tăng 144 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa). Các ca mắc mới vẫn chủ yếu là công nhân và một số người nhà, người tiếp xúc gần, được phát hiện tại khu vực đã được phong tỏa, khu cách ly tập trung có nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên (thôn Núi Hiểu, Tam Tầng, Trung Đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam công nhân ở Bắc Giang tử vong không liên quan đến tiêm vaccine COVID-19
Nam công nhân ở Bắc Giang tử vong không liên quan đến tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Sở Y tế Bắc Giang, bệnh nhân làm việc tại Công ty Luxshare, được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 2/6, sau tiêm sức khỏe ổn định.

Nam công nhân ở Bắc Giang tử vong không liên quan đến tiêm vaccine COVID-19

Nam công nhân ở Bắc Giang tử vong không liên quan đến tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Sở Y tế Bắc Giang, bệnh nhân làm việc tại Công ty Luxshare, được tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 2/6, sau tiêm sức khỏe ổn định.

Củng cố hồ sơ xử lý F0 ở Bắc Giang trốn khỏi bệnh viện ra ngoài mua đồ ăn
Củng cố hồ sơ xử lý F0 ở Bắc Giang trốn khỏi bệnh viện ra ngoài mua đồ ăn

VOV.VN - Xác định đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Công an huyện chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế huyện khẩn trương củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý vi phạm đối với C.V.N.

Củng cố hồ sơ xử lý F0 ở Bắc Giang trốn khỏi bệnh viện ra ngoài mua đồ ăn

Củng cố hồ sơ xử lý F0 ở Bắc Giang trốn khỏi bệnh viện ra ngoài mua đồ ăn

VOV.VN - Xác định đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Công an huyện chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế huyện khẩn trương củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý vi phạm đối với C.V.N.

Sáng 6/6, Việt Nam có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 21 ca
Sáng 6/6, Việt Nam có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 21 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 5/6 đến 6h ngày 6/6, Việt Nam có 39 ca mắc COVID-19 mới trong nước, trong đó Bắc Giang (21 ca), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (8). 

Sáng 6/6, Việt Nam có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 21 ca

Sáng 6/6, Việt Nam có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 21 ca

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 5/6 đến 6h ngày 6/6, Việt Nam có 39 ca mắc COVID-19 mới trong nước, trong đó Bắc Giang (21 ca), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (8). 

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch
VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19
Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Tất cả công nhân tại “điểm nóng” COVID-19 Bắc Giang phải cách ly 21 ngày khi về nhà
Tất cả công nhân tại “điểm nóng” COVID-19 Bắc Giang phải cách ly 21 ngày khi về nhà

VOV.VN - Tất cả những công nhân của các công ty hiện là "điểm nóng" COVID-19 ở Bắc Giang đang cư trú trên địa bàn khi rời công ty về nhà phải tự cách ly 21 ngày.

Tất cả công nhân tại “điểm nóng” COVID-19 Bắc Giang phải cách ly 21 ngày khi về nhà

Tất cả công nhân tại “điểm nóng” COVID-19 Bắc Giang phải cách ly 21 ngày khi về nhà

VOV.VN - Tất cả những công nhân của các công ty hiện là "điểm nóng" COVID-19 ở Bắc Giang đang cư trú trên địa bàn khi rời công ty về nhà phải tự cách ly 21 ngày.

Giám đốc CDC Bắc Giang bất ngờ bị tạm dừng điều hành công việc
Giám đốc CDC Bắc Giang bất ngờ bị tạm dừng điều hành công việc

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định tạm dừng điều hành đối với Giám đốc CDC Bắc Giang do khối lượng công việc lớn lại chưa đáp ứng tiến độ.

Giám đốc CDC Bắc Giang bất ngờ bị tạm dừng điều hành công việc

Giám đốc CDC Bắc Giang bất ngờ bị tạm dừng điều hành công việc

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định tạm dừng điều hành đối với Giám đốc CDC Bắc Giang do khối lượng công việc lớn lại chưa đáp ứng tiến độ.