Chuyến tàu mùa xuân đưa công nhân ở Bình Dương về quê đón Tết

VOV.VN - Hôm nay (4/2), tức 25 tháng Chạp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến Ga xe lửa Dĩ An (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết trên những “Chuyến tàu mùa Xuân”. Được về quê sum họp sau bao nhiêu năm xa nhà, công nhân xa xứ hạnh phúc và hứa hẹn ngày trở lại.

Hạnh phúc ngày sum họp

5 năm rời quê nhà Thanh hóa để vào Bình Dương làm công nhân Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam cũng là chừng đó thời gian vợ chồng chị Nguyễn Như Thùy (32 tuổi) chưa được đón Tết cùng gia đình.

Chị Thùy kể, hai vợ chồng làm lương tháng khoảng 15 triệu đồng. Với số tiền này, cả gia đình chỉ sử dụng một nửa, nửa còn lại gửi về quê hỗ trợ thuốc thang cho ông bà hai bên. Cứ vậy, Tết đến cũng không dành dụm được tiền mua vé tàu, xe về quê. Năm nay, vợ chồng chị may mắn được trao tặng vé tàu về quê đón Tết nên rất mừng. 

“Đợt này thất nghiệp, chỉ được tăng ca 2,3 tháng cuối năm nên tôi cũng tính không về quê. Thấy thông báo có vé tàu miễn phí, tôi đã xin công đoàn và công ty xét thấy hoàn cảnh khó khăn nên cho vé về. Hôm qua, công ty cho 2 phiếu mua hàng nên tôi đã đi mua bánh, kẹo mang về làm quà", chị Thùy kể.

Háo hức, chờ đợi tàu đến để về Thanh Hóa sum họp cùng con trai lớn là tâm trạng của chị Vũ Thị Thanh Phương (34 tuổi), Công nhân Công ty TNHH Hansoll Vina. Ba năm trước để có tiền lo cho con ăn học, chữa bệnh cho ông bà nội, vợ chồng chị khăn gói đưa con trai nhỏ vào Bình Dương làm công nhân. Hết dịch COVID-19 lại đến công ty không có đơn hàng khiến thu nhập giảm sút nên việc về quê ăn Tết phải gác lại. Năm nay, hay tin mình được nhận vé tàu miễn phí về quê, chị Phương vui mừng và chờ đợi ngày về để ôm con trai: “Nói chung cũng buồn nhiều lắm vì con cái phải xa bố mẹ. Thế nhưng vì hoàn cảnh nên không thể về quê thăm con. Giờ được về chỉ mua cho con ít quần áo và hạnh phúc nhất là được ôm con ngủ".

Tết xa quê vẫn ấm áp

Không chỉ có 1.000 vé tàu miễn phí trao tặng công nhân, Tết năm nay, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương còn vận động tặng 20 vé máy bay, đưa đón 3.400 công nhân khó khăn các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết trên những “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương chia sẻ, để có thể duy trì việc tổ chức đưa, đón công nhân về đón Tết, ngay từ sớm đã lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Để trao tặng đúng đối tượng công tác xét chọn cũng rất kỹ lưỡng: "Người lao động vô cùng khó khăn, chi phí không có nhiều nhưng với mong muốn để những người xa quê nhiều năm không được về quê ăn Tết. Do đó, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, hệ thống tổ chức công đoàn từ cơ sở đến tỉnh để xét chọn, chọn đúng đối tượng. Với mong muốn, mỗi một người lao động được chọn sẽ nhận được tấm chân tình trọn vẹn của tổ chức công đoàn Bình Dương.

Tết là dịp để đoàn tụ, để những người sinh sống, làm ăn xa quê trở về sum họp gia đình. Nỗi niềm tưởng chừng giản dị ấy, nhưng lại xa xôi với không ít người, trong đó có công nhân nghèo. Bởi, thay vì về quê dịp Tết tốn kém thì họ nén đi nỗi nhớ nhà để gửi tiền về cho ba mẹ, ông bà lo Tết.

Thấu hiểu nỗi khó khăn của công nhân khi không có điều kiện về quê đón Tết, năm nay, Bình Dương đã trích ngân sách hơn 44,4 tỷ đồng thăm, tặng quà cho công nhân. Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh cũng vận động tặng quà và chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo để công nhân đón Tết xa quê vẫn đầy đủ, ấm áp.

Ở các địa phương có đông công nhân, hay chủ nhà trọ cũng có hoạt động như vui xuân, đón Tết như: Hội thi nhà trọ đẹp đón Tết; Mâm cơm ngày Tết; Chợ Tết 0 đồng cho công nhân… Không khí nhộn nhịp qua các hoạt động ý nghĩa, phần giúp công nhân vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh 76 gương sáng đảng viên là công nhân ở TP.HCM
Vinh danh 76 gương sáng đảng viên là công nhân ở TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024), hôm nay (3/2), Liên đoàn Lao dộng TP.HCM tổ chức tuyên dương "Gương sáng đảng viên" năm 2024. Đây là những công nhân trực tiếp sản xuất, các cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp.

Vinh danh 76 gương sáng đảng viên là công nhân ở TP.HCM

Vinh danh 76 gương sáng đảng viên là công nhân ở TP.HCM

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024), hôm nay (3/2), Liên đoàn Lao dộng TP.HCM tổ chức tuyên dương "Gương sáng đảng viên" năm 2024. Đây là những công nhân trực tiếp sản xuất, các cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp.

Đồng Nai chi hàng trăm tỷ chăm lo Tết cho công nhân
Đồng Nai chi hàng trăm tỷ chăm lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Năm 2023, do tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai bị giảm đơn hàng, sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng tới người lao động. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nỗ lực chăm lo cho công nhân, người lao động đón Tết Giáp Thìn 2024 được chu đáo, đầm ấm.

Đồng Nai chi hàng trăm tỷ chăm lo Tết cho công nhân

Đồng Nai chi hàng trăm tỷ chăm lo Tết cho công nhân

VOV.VN - Năm 2023, do tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai bị giảm đơn hàng, sản xuất cầm chừng, ảnh hưởng tới người lao động. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nỗ lực chăm lo cho công nhân, người lao động đón Tết Giáp Thìn 2024 được chu đáo, đầm ấm.

Trao hơn 500 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Trao hơn 500 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

VOV.VN - Nhằm động viên tinh thần cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” dành cho những bệnh nhân nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao hơn 500 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trao hơn 500 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

VOV.VN - Nhằm động viên tinh thần cho người bệnh và người nhà bệnh nhân, ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” dành cho những bệnh nhân nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại nhà trọ ở huyện Vĩnh Bảo
Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại nhà trọ ở huyện Vĩnh Bảo

VOV.VN - TP Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và các ban ngành trên địa bàn TP Hải Phòng hỗ trợ ban đầu gần 80 triệu đồng cho gia đình có 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo; chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và vận động các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại nhà trọ ở huyện Vĩnh Bảo

Hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại nhà trọ ở huyện Vĩnh Bảo

VOV.VN - TP Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và các ban ngành trên địa bàn TP Hải Phòng hỗ trợ ban đầu gần 80 triệu đồng cho gia đình có 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo; chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và vận động các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân.