Cô giáo đánh, cắn tay học sinh: “Chỉ dọa ngăn bé tự làm đau bản thân”

VOV.VN - Thừa nhận hành động sai phạm của mình, cô giáo H. trần tình bạo lực chỉ nhằm dọa, ngăn bé tự làm đau bản thân.

Liên quan vụ việc giáo viên mầm non tát, cắn vào tay học sinh trong lớp xảy ra tại Quận 9, TP.HCM gây xôn xao dư luận, chiều 31/10 phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với đại diện nhà trường và gia đình học sinh. Thừa nhận hành động sai phạm của mình, cô giáo H. trần tình bạo lực chỉ nhằm dọa, ngăn bé tự làm đau bản thân.

Theo tường trình của cô T.T.H  sự việc xảy lúc cô đang cho học sinh trên ăn bữa xế, chiều 27/10 với món hoành thánh. Do bé không chịu ăn món nước nên cô đã ép bé ăn khiến bé phản ứng lại bằng cách khum tay và có ý định tự làm đau bản thân. Hành động của cô chỉ nhằm… dọa, ngăn bé tự làm đau bản thân chứ không có ý định làm đau bé.

Cô H. nói: “Tôi cho bé ăn mà bé không chịu ăn và nhả thức ăn lên người bé. Rồi bé khum tay lại, thường thường mỗi lần khum tay là bé tự đánh vào đầu, mặt hoặc ngực của mình, nên tôi có khẽ tay bé. Tôi không có ý định làm đau bé mà chỉ xót bé vì bé hiếu động hay tự làm đau bản thân”.

Trao đổi với phóng viên VOV, bà T.N.G. phụ huynh học sinh trên cho biết do hành động đánh, cắn của cô giáo H. không để lại dấu tích trên người con nên ngày hôm đó bà không hay biết. Vụ việc chỉ được phát giác khi bà xem lại camera trực tuyến của trường 2 ngày sau đó. Đến thời điểm hiện tại bà rất bức xúc khi xem lại những hành động trên của cô H. trên clip. 

Bà G. xác nhận con trai mình thường có phản ứng đúng như lời cô giáo tường trình khi bị kích động. Do trước đây bé có mắc chứng tự kỷ và đã được chữa trị cải thiện khoảng 70% trước khi gửi học tại trường. 3 năm học tại trường, tâm sinh lý bé cải thiện rất tốt. Sau khi làm việc với đại diện nhà trường, bà G. khẳng định vẫn sẽ tiếp tục gửi bé học tại trường, nhưng không muốn cô H. dạy lớp này cũng như dạy các lớp khác tại trường.

“Bây giờ tôi chỉ muốn mọi việc lắng xuống, để mọi hoạt động của nhà trường trở lại bình thường, các cô giáo cũng được tiếp tục làm việc. Tôi không muốn nhắc đến clip nữa, vì không có gì vui ngoài nỗi đau của một người mẹ và đứa con. Hy vọng cộng đồng mạng đừng xôn xao về chuyện này nữa”, bà G. chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trân – Hiệu trưởng trường mầm non Rồng Vàng – nơi xảy ra vụ việc cho biết, quan điểm của nhà trường là không bao che sai phạm. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, bà Trân xin nhận trách nhiệm về mình khi quản lý giáo viên để xảy ra sự việc trên. Trước mắt, nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này từ ngày 1/11, để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Bà Trân bày tỏ: “Tôi rất muốn lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các ban ngành về những nhận định thấu đáo nhất trong sự việc đáng tiếc này. Tôi rất thiết tha xin lỗi tất cả xin lỗi mọi người vì những quản lý còn thiếu sót của tôi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất với đội ngũ giáo viên của mình”.

Cô giáo H. cho biết thêm, bản thân đang mang thai tháng thứ 5. Tại thời điểm đó, tâm trạng của cô không được tốt do lo lắng vì cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền, nhưng không liên lạc được với gia đình nên đã không giữ được bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, dẫn đến hành động như trên.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng của Quận 9 xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ công tác cô giáo mầm non đánh, cắn học sinh trong lớp
Tạm đình chỉ công tác cô giáo mầm non đánh, cắn học sinh trong lớp

VOV.VN - Sáng 31/10, Phòng GD-ĐT Quận 9 (TP HCM) cho biết đã làm việc với cá nhân liên quan clip về một giáo viên có hành động tát và cắn tay học sinh xảy ra tại trường Mầm non Rồng Vàng.

Tạm đình chỉ công tác cô giáo mầm non đánh, cắn học sinh trong lớp

Tạm đình chỉ công tác cô giáo mầm non đánh, cắn học sinh trong lớp

VOV.VN - Sáng 31/10, Phòng GD-ĐT Quận 9 (TP HCM) cho biết đã làm việc với cá nhân liên quan clip về một giáo viên có hành động tát và cắn tay học sinh xảy ra tại trường Mầm non Rồng Vàng.

Học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk bị cô giáo đánh bầm tím đùi
Học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk bị cô giáo đánh bầm tím đùi

VOV.VN - Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ kiểm tra vụ giáo viên của trường TH Nguyễn Du đánh bầm tím đùi của học sinh.

Học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk bị cô giáo đánh bầm tím đùi

Học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk bị cô giáo đánh bầm tím đùi

VOV.VN - Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ kiểm tra vụ giáo viên của trường TH Nguyễn Du đánh bầm tím đùi của học sinh.

Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An bị phạt 2,5 triệu đồng
Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An bị phạt 2,5 triệu đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi), ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An bị phạt 2,5 triệu đồng

Phụ huynh đánh cô giáo ở Long An bị phạt 2,5 triệu đồng

VOV.VN - Ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi), ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.