Cô giáo mầm non đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ khiến 3 trẻ bỏng nặng

VOV.VN -Viện Bỏng Quốc gia cho biết, 3 cháu bé ở Hà Nam bị bỏng nặng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, với diện tích bỏng nặng, từ 50-60%.

Vào khoảng 15h40 ngày 9/8, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra vụ bỏng cồn, khiến 3 học sinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, nguồn tin Tuổi trẻ cho biết, lớp mầm non tư thục Tuổi thơ (do bà Nguyễn Thị Khoát, 29 tuổi, trú tại xã Duy Minh đăng ký làm chủ) tổ chức cho khoảng 25 trẻ đang theo học học về kỹ năng phòng chống cháy nổ.

Một cháu bé bị bỏng nặng được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam - Ảnh: CTV- Tuổi trẻ.

Trong lúc học, các cô giáo đã dùng cồn đổ vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ. Không may, đúng lúc đó gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa cồn đang cháy trong mâm vào người 3 cháu nhỏ khiến các cháu bị bỏng.

Ngay sau đó, 2 cô giáo đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn có trùm lên người các cháu rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sáng nay (10/8), trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại diện Viện Bỏng Quốc gia cho biết, chiều tối 9/8, 3 cháu bé bị bỏng nặng ở xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Các cháu bị bỏng nặng, với diện tích bỏng 50-60% và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Được biết, trong 3 cháu bé thì có 1 cháu 5 tuổi, 1 cháu 4 tuổi và 1 cháu 3 tuổi./.

Bác sĩ cảnh báo gì khi bị bỏng?

VOV.VN -Các bác sĩ cho biết, những kinh nghiệm dân gian như chườm đá, thoa kem đánh răng, bôi nước mắm...khi bị bỏng sẽ tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ cảnh báo gì khi bị bỏng?
Bác sĩ cảnh báo gì khi bị bỏng?

VOV.VN -Các bác sĩ cho biết, những kinh nghiệm dân gian như chườm đá, thoa kem đánh răng, bôi nước mắm...khi bị bỏng sẽ tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo gì khi bị bỏng?

Bác sĩ cảnh báo gì khi bị bỏng?

VOV.VN -Các bác sĩ cho biết, những kinh nghiệm dân gian như chườm đá, thoa kem đánh răng, bôi nước mắm...khi bị bỏng sẽ tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân
Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong những ngày giá rét, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã lắp đèn sưởi và bật điều hóa 2 chiều chống rét cho bệnh nhân.

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

Dùng đèn sưởi, điều hòa, áo bông chống rét cho bệnh nhân

VOV.VN - Trong những ngày giá rét, nhiều bệnh viện ở Hà Nội đã lắp đèn sưởi và bật điều hóa 2 chiều chống rét cho bệnh nhân.

Thương tâm các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi
Thương tâm các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi

VOV.VN - Các trường hợp bỏng nước sôi chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi - độ tuổi hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm.

Thương tâm các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi

Thương tâm các trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi

VOV.VN - Các trường hợp bỏng nước sôi chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi - độ tuổi hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm.