Công an Hà Nội đổ quân trấn áp tội phạm, trộm cắp dịp giáp Tết

VOV.VN- Theo thống kê, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán...

Theo thường lệ, cuối năm luôn là khoảng thời gian các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Nhằm phòng ngừa, tấn công tội phạm để nhân dân đón tết đầm ấm, an toàn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã sẵn sàng mọi phương án trấn áp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán... Thời gian qua, tội phạm trộm cắp đã có những diễn biến phức tạp hơn, nhằm vào những địa bàn, cơ sở, nhà dân có tài sản lớn.

Để kiềm chế, đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng công an Hà Nội chú trọng công tác phòng ngừa; thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt để có phương án xử lý kịp thời, không phát sinh thành những điểm “nóng”, phức tạp.

Thiếu tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết, dịp cao điểm này, lực lượng công an phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện phương án tuần tra, mật phục về đêm phòng chống tội phạm.

“Đáng chú ý trong dịp tết này là các đối tượng trộn cắp, đặc biệt là loại hình trộm cắp đột nhập nhà dân để lấy cắp tài sản. Chúng tôi xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần phải đấu tranh trước. Chúng tôi phối hợp với các đội nghiệp vụ để không cho các đối tượng hoạt động. Bởi nếu để đối tượng hoạt động, khi đối tượng đột nhập vào nhà mà bị hại phát hiện thì rất dễ xảy ra trọng án. Nên chúng tôi đặc biệt chủ động phòng ngừa”, Thiếu tá Nguyến Đức Quý nói.

Bên cạnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, móc túi tại các địa bàn công cộng, công an Hà Nội cũng tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp, bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê. Lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở cũng tăng cường công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ tạm trú tạm vắng, nhất là tại các khu chung cư cao tầng, khu đô thị.

Từ thực tế địa bàn, Thượng tá Nguyễn Công Thơm, Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai cho biết, công an quận đã chỉ đạo công an 14 phường và các Đội, Trạm mọi phương án chủ động tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết.

“Công an quận đã chỉ đạo công an phường, đội, trạm tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, chủ động công tác nghiệp vụ. Tuyên truyền cho người dân, các đơn vị doanh nghiệp biết được các thủ đoạn của các đối tượng để phòng ngừa. Cùng với đó là chủ động tấn công mạnh các ổ nhóm tội phạm, nhất là các địa bàn công cộng để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết”, Thượng tá Nguyễn Công Thơm cho biết.

Cùng với việc chủ động phòng ngừa trấn áp tội phạm, lực lượng công an Hà Nội cũng tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Tại quận Ba Đình, lực lượng công an quận đã triển khai phương án phân luồng, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. Theo đó, Công an quận Ba Đình triển khai 39 chốt chống ùn tắc giao thông tại các địa bàn trọng điểm, trong đó có 14 chốt có sự phối hợp của công an thành phố.

Trung tá Hoàng Ngọc Quyết, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: “Tại các khu vực trọng điểm như khu vực xung quanh lăng Bác, xung quanh Hoàng Thành, xung quanh vườn thú Hà Nội, rồi các đình đền chùa chúng ta đã xây dựng riêng kế hoạch để đảm bảo cho nhân dân đón xuân vui tết an toàn, đầm ấm. Và đặc biệt chúng tôi cũng đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giảm phạm pháp hình sự trong dịp cuối năm”.

Sự chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an Hà Nội sẽ góp phần quan trọng giúp người Thủ đô đón Tết Kỷ Hợi bình an, đầm ấm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết AFF Cup: Công an Hà Nội huy động lực lượng đảm bảo an ninh
Chung kết AFF Cup: Công an Hà Nội huy động lực lượng đảm bảo an ninh

Trận chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình vào tối 15/12. Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an toàn cho đội tuyển và CĐV Malaysia.

Chung kết AFF Cup: Công an Hà Nội huy động lực lượng đảm bảo an ninh

Chung kết AFF Cup: Công an Hà Nội huy động lực lượng đảm bảo an ninh

Trận chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình vào tối 15/12. Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an toàn cho đội tuyển và CĐV Malaysia.

Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia
Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

Công an Hà Nội sẽ tham gia kiểm soát vé vào SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

Công an Hà Nội sẽ cùng soát vé trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

Công an Hà Nội sẽ tham gia kiểm soát vé vào SVĐ Quốc gia Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Hà Nội dẹp nạn sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật
Công an Hà Nội dẹp nạn sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật

VOV.VN - Sau phản ánh của VTC News về tình trạng sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử lý một số kẻ vi phạm. 

Công an Hà Nội dẹp nạn sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật

Công an Hà Nội dẹp nạn sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật

VOV.VN - Sau phản ánh của VTC News về tình trạng sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử lý một số kẻ vi phạm.