Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Sáng 21/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án "Hoa Hữu Long cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Hà Nội.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Công an thành phố Hà Nội và đơn trình báo của một số quần chúng tố cáo việc một nhóm đối tượng mạo danh các quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập tập đoàn Đông Dương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiến hành điều tra, ngày 14/4 Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 5 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Hoa Hữu Long (sinh năm 1964, trú ở quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1971, trú ở quận Cầu Giấy), Mạc Phúc Hải (sinh năm 1964, trú ở quận Ba Đình), Cao Thị Kim Loan (vợ Long, sinh năm 1970, trú ở quận Bắc Từ Liêm) và Phùng Thị Thanh Huế (sinh năm 1978, trú ở Nam Từ Liêm).

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Hoa Hữu Long cùng các đối tượng đã sử dụng các quyết định mạo danh Bộ Quốc Phòng để tạo niềm tin về việc Bộ đang thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10). Sau đó, các đối tượng thực hiện việc thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin việc nhằm thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại cơ quan công an phát hiện các đối tượng đã tuyển khoảng 1.000 người ở nhiều địa bàn trên cả nước. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng xác minh và khẳng định Bộ không có lực lượng và không có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương hoặc S10.

"Về nhân thân đối tượng Hoa Hữu Long, cơ quan an ninh điều tra làm rõ, đối tượng không phải làm trong lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng cũng khẳng định đối tượng này không phải quân nhân. Long tốt nghiệp Đại học Xây Dựng, khi thực hiện hành vi lừa đảo đã tự xưng là Thiếu tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc phòng. Bước đầu điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế có thể lớn hơn rất nhiều lần, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án", Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú mượn xe ô tô của những người quen biết rồi đem đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Cựu cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú mượn xe ô tô của những người quen biết rồi đem đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Lừa đảo bán nhà cho nhiều người để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Lừa đảo bán nhà cho nhiều người để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi nhận đủ tiền bán nhà, Phương không bàn giao nhà cho người mua mà tiếp tục thế chấp ngân hàng, đem bán cho người khác với giá hàng tỷ đồng.

Lừa đảo bán nhà cho nhiều người để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán nhà cho nhiều người để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Sau khi nhận đủ tiền bán nhà, Phương không bàn giao nhà cho người mua mà tiếp tục thế chấp ngân hàng, đem bán cho người khác với giá hàng tỷ đồng.

Mánh khóe lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga
Mánh khóe lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật để lừa kháchhàng

Mánh khóe lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Mánh khóe lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Dự án chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin sai sự thật để lừa kháchhàng

Đối tượng hack Facebook rồi lừa đảo tiền tỷ bị bắt ở Đà Nẵng
Đối tượng hack Facebook rồi lừa đảo tiền tỷ bị bắt ở Đà Nẵng

VOV.VN -Tuấn đã háck hàng loạt facebook của người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, dùng tài khoản của nạn nhân lừa đảo người thân đang ở VN.

Đối tượng hack Facebook rồi lừa đảo tiền tỷ bị bắt ở Đà Nẵng

Đối tượng hack Facebook rồi lừa đảo tiền tỷ bị bắt ở Đà Nẵng

VOV.VN -Tuấn đã háck hàng loạt facebook của người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, dùng tài khoản của nạn nhân lừa đảo người thân đang ở VN.

Vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Làm rõ tình tiết qua thực nghiệm
Vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Làm rõ tình tiết qua thực nghiệm

VOV.VN-Công an Hưng Yên vừa cho thực nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nữ sinh trên quốc lộ ở huyện Yên Mỹ.

Vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Làm rõ tình tiết qua thực nghiệm

Vụ hai nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Làm rõ tình tiết qua thực nghiệm

VOV.VN-Công an Hưng Yên vừa cho thực nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nữ sinh trên quốc lộ ở huyện Yên Mỹ.

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động
Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cựu giám đốc cùng đồng phạm nhận lời đưa hàng trăm người sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

Cựu giám đốc lừa đảo tiền tỷ qua hợp đồng xuất khẩu lao động

VOV.VN - Cựu giám đốc cùng đồng phạm nhận lời đưa hàng trăm người sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Muốn tìm người hiến thận, bị "cò mồi" lừa đảo 280 triệu đồng
Muốn tìm người hiến thận, bị "cò mồi" lừa đảo 280 triệu đồng

VOV.VN -Biết chị Phúc và anh Hiền có nhu cầu muốn tìm người hiến thận, Hoàng Anh đã móc nối với một số đối tượng muốn bán thận để chiếm đoạt 280 triệu đồng.

Muốn tìm người hiến thận, bị "cò mồi" lừa đảo 280 triệu đồng

Muốn tìm người hiến thận, bị "cò mồi" lừa đảo 280 triệu đồng

VOV.VN -Biết chị Phúc và anh Hiền có nhu cầu muốn tìm người hiến thận, Hoàng Anh đã móc nối với một số đối tượng muốn bán thận để chiếm đoạt 280 triệu đồng.

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Giám định các mẫu vật liên quan
2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Giám định các mẫu vật liên quan

VOV.VN -Liên quan đến vụ 2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên, hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành đưa các mẫu vật liên quan đến vụ án đi giám định. 

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Giám định các mẫu vật liên quan

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Giám định các mẫu vật liên quan

VOV.VN -Liên quan đến vụ 2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên, hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành đưa các mẫu vật liên quan đến vụ án đi giám định. 

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Mổ tử thi xác định nguyên nhân
2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Mổ tử thi xác định nguyên nhân

VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân 2 nữ sinh tử vong bất thường ở Hưng Yên

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Mổ tử thi xác định nguyên nhân

2 nữ sinh chết bất thường ở Hưng Yên: Mổ tử thi xác định nguyên nhân

VOV.VN - Hiện lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân 2 nữ sinh tử vong bất thường ở Hưng Yên

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM
Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

VOV.VN - Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen, một tên mặc áo khoác đen dài tay, một tên áo khoác màu xám. 

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

Lộ chân dung 2 nghi can ném vật gây nổ trước trụ sở công an ở TPHCM

VOV.VN - Một người đội nón bảo hiểm màu xanh dương, một đội nón màu xanh tím, đeo ba lô đen, một tên mặc áo khoác đen dài tay, một tên áo khoác màu xám. 

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

Công an Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng lập tập đoàn lừa đảo 1.000 người

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện các đối tượng tuyển 1.000 người. Ngoài ra, các đối tượng còn lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn đã thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn

VOV.VN - Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt xe ô tô rồi bỏ trốn đã thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường
Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi, Thảo bị phát hiện nên đã xin bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 50 triệu đồng.

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi rồi đưa 50 triệu đồng bồi thường

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi, Thảo bị phát hiện nên đã xin bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 50 triệu đồng.