Công an vào cuộc xử lý sai phạm thi tuyển công chức ở Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối
hợp với Bộ Công an xử lý sai phạm trong thi tuyển công chức Cục Quản lý
thị trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được Công thư của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương phản ánh, kiến nghị xử lý các sai phạm trong thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương).

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an xử lý các kiến nghị của Đại biểu Quốc Nguyễn Sỹ Cương về sai phạm trong thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ chấm dứt hợp đồng khoảng 10.000 công chức ở Hà Nội
Sẽ chấm dứt hợp đồng khoảng 10.000 công chức ở Hà Nội

VOV.VN -Đây là các công chức hợp đồng do phòng chuyên môn tự ký và trả lương bằng kinh phí từ ngân sách.

Sẽ chấm dứt hợp đồng khoảng 10.000 công chức ở Hà Nội

Sẽ chấm dứt hợp đồng khoảng 10.000 công chức ở Hà Nội

VOV.VN -Đây là các công chức hợp đồng do phòng chuyên môn tự ký và trả lương bằng kinh phí từ ngân sách.

Công chức nộp hơn 1 tỷ đồng... chống trượt: Triệu tập thêm 1 cán bộ
Công chức nộp hơn 1 tỷ đồng... chống trượt: Triệu tập thêm 1 cán bộ

VOV.VN -Cơ quan Công an vừa triệu tập thêm 1 cán bộ nữa là ông Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo để làm rõ vụ nhận tiền chạy đầu vào Cao học.

Công chức nộp hơn 1 tỷ đồng... chống trượt: Triệu tập thêm 1 cán bộ

Công chức nộp hơn 1 tỷ đồng... chống trượt: Triệu tập thêm 1 cán bộ

VOV.VN -Cơ quan Công an vừa triệu tập thêm 1 cán bộ nữa là ông Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo để làm rõ vụ nhận tiền chạy đầu vào Cao học.

Tại sao công chức bỏ tiền tỷ để “chống trượt” Cao học?
Tại sao công chức bỏ tiền tỷ để “chống trượt” Cao học?

VOV.VN- Phải chăng, tấm bằng Cao học đối với họ là để dày thêm tập hồ sơ cán bộ, thêm chút tiêu chuẩn về để có thể tiến gần hơn đến chiếc ghế cao hơn!

Tại sao công chức bỏ tiền tỷ để “chống trượt” Cao học?

Tại sao công chức bỏ tiền tỷ để “chống trượt” Cao học?

VOV.VN- Phải chăng, tấm bằng Cao học đối với họ là để dày thêm tập hồ sơ cán bộ, thêm chút tiêu chuẩn về để có thể tiến gần hơn đến chiếc ghế cao hơn!

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bàn về câu chuyện công chức hiện nay
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bàn về câu chuyện công chức hiện nay

VOV.VN -Chương trình đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ trong bộ máy nhà nước hiện nay.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bàn về câu chuyện công chức hiện nay

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bàn về câu chuyện công chức hiện nay

VOV.VN -Chương trình đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ trong bộ máy nhà nước hiện nay.

Bộ Công thương lên tiếng về thông tin gian lận tuyển công chức
Bộ Công thương lên tiếng về thông tin gian lận tuyển công chức

Người phát ngôn của Bộ khẳng định đây mới là thông tin một chiều, lại là đơn nặc danh, nên chưa thể vội vàng kết luận

Bộ Công thương lên tiếng về thông tin gian lận tuyển công chức

Bộ Công thương lên tiếng về thông tin gian lận tuyển công chức

Người phát ngôn của Bộ khẳng định đây mới là thông tin một chiều, lại là đơn nặc danh, nên chưa thể vội vàng kết luận