Công bố hết dịch, Khánh Hòa vẫn chủ động phòng chống từ xa

VOV.VN - Kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19, hơn 30 ngày qua, tỉnh Khánh Hòa không phát hiện thêm ca dương tính nào.

Tỉnh Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra. Kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19, hơn 30 ngày qua, tỉnh Khánh Hòa không phát hiện thêm ca dương tính nào. Ngày 26/2, Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19  tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác với số ca nhiễm mới tăng nhanh, diễn biến dịch bệnh rất đáng lo ngại. Và càng lo ngại hơn khi lượng khách du lịch đến Khánh Hòa có nhiều người từ vùng dịch. Vậy những giải pháp nào để Khánh Hòa vừa kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, vừa khôi phục bình thường các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch?

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19  tỉnh Khánh Hòa.

PV: Thưa ông! Ngày 31/1, Bộ Y tế đã công bố Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, vậy tỉnh đã triển khai đối phó với dịch như thế nào?

Ông Nguyễn Đắc Tài: Trước khi công bố là địa phương có dịch, chúng tôi đã ngay lập tức triển khai tất cả các hoạt động để ngăn chặn, phòng chống từ cửa khẩu đến nội địa. Phân loại khách, theo dõi, giám sát, cách ly khách nước ngoài cũng như người Việt trở về từ vùng dịch. Trường hợp nghi đã chuyển về bệnh viện nhiệt đới cách ly để theo dõi. Những trường hợp khác cách ly tại cộng đồng, chúng tôi tổ chức hệ thống giám sát hết sức chặt chẽ. Việc triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh ở tất cả các lĩnh vực, địa phương được thực hiện đồng bộ, chủ động, chặt chẽ ngay từ đầu. Từ đó, dẫn đến công tác giám sát phòng chống dịch đúng quy định, rất trật tự, an toàn. Có thể nói Khánh Hòa đã kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đối với tình hình chung.

PV: Trước mắt, tỉnh có giải pháp gì hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, biến thách thức thành cơ hội như thế nào?

Ông Nguyễn Đắc Tài: Chúng tôi giao cho các ngành, địa phương đánh giá kỹ, bám sát tình hình, tác động trên từng lĩnh vực, đề xuất những giải pháp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19 là đối với ngành dịch vụ du lịch, chiếm đến 44% GDP của tỉnh và sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2020. Giải pháp quan trọng nhất hiện nay là tái cơ cấu lại nguồn khách, đây là dịp giảm thiểu phụ thuộc nguồn nào đó, phát triển dòng khách ở thị trường khác. Phải tăng chất lượng dịch vụ, xây dựng được thương hiệu, không để hình ảnh những tour 0 đồng hay chất lượng dịch vụ kém như trước đây. Đây là dịp để chúng ta phải tái cơ cấu du lịch, quảng bá để khai thác thị trường khác bù vào thị trường đã bị suy giảm.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mặc áo ca rô, đứng trong cùng) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Đối với ngành công nghiệp có giải pháp thu hút đầu tư, sớm đưa một số cơ sở công nghiệp đi vào hoạt động, tăng năng lực sản xuất, bù đắp suy giảm của ngành dịch vụ. Mỗi lĩnh vực đề ra giải pháp của ngành mình. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ có kịch bản ứng phó tương đối toàn diện đối với vấn đề này. Chúng tôi cũng xác định khó khăn do Covid-19 bộc lộ những hạn chế, yếu kém lâu nay, phải có những giải pháp mới, căn bản nhất là phải khắc phục, cái yếu kém đã được bộc lộ.

PV: Ông nhận định như thế nào về sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung cũng như ngành du lịch nói riêng trong thời điểm hiện nay, thời điểm đã được công bố hết dịch?

Ông Nguyễn Đắc Tài: Sau khi hết dịch, phải tiếp tục duy trì sự chủ động kiểm soát dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Đảm bảo cho công tác duy trì đến khi nào toàn quốc hết dịch. Khánh Hòa cũng là trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia, quốc tế, hàng năm, lượng khách ra vào tỉnh ngày càng tăng. Trong tình hình hiện nay, diễn biến dịch bệnh ở nhiều nước đang khó lường, phức tạp mà Khánh Hòa vẫn tiếp tục duy trì đón khách du lịch. Vấn đề đặt ra, chúng ta phải tổ chức hệ thống kiểm tra giám sát chặt chẽ ngay từ cửa khẩu cho đến khi vào đến nội địa. Kiểm soát tốt, vừa phòng chống dịch tốt vừa duy trì hoạt động du lịch bình thường. Triển khai hết sức chủ động, chặt chẽ, hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đây cũng là một thông điệp để gửi gắm đến mọi người, làm cho người dân cũng như du khách thấy hình ảnh Nha Trang- Khánh Hòa vẫn an toàn, thân thiện.

Vâng, xin cảm ơn ông!./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa rà soát du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh đến từ vùng dịch
Khánh Hòa rà soát du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh đến từ vùng dịch

VOV.VN - Ngành Y tế Khánh Hòa đang rà soát, giám sát đối với các du khách Hàn Quốc đến từ vùng dịch đã nhập cảnh vào Việt Nam, đang lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa rà soát du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh đến từ vùng dịch

Khánh Hòa rà soát du khách Hàn Quốc đã nhập cảnh đến từ vùng dịch

VOV.VN - Ngành Y tế Khánh Hòa đang rà soát, giám sát đối với các du khách Hàn Quốc đến từ vùng dịch đã nhập cảnh vào Việt Nam, đang lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại Khánh Hòa
Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 26/2, Bộ Y tế ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại Khánh Hòa

Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 26/2, Bộ Y tế ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch
Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng các khu cách ly tập trung để giảm tải cho các bệnh viện.

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng các khu cách ly tập trung để giảm tải cho các bệnh viện.