Công bố quy hoạch tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Ngày 12/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng hơn 300 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh dự hội nghị.

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước, trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao sự thay đổi trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hạ tầng giao thông của tỉnh Hậu Giang. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 cả nước trong năm nay. Đặc biệt, với 2 tuyến đường cao tốc đi ngang địa bàn là Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ tạo cơ hội cho tỉnh Hậu Giang nói riêng, các tỉnh ĐBSCL cất cánh trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, điểm lớn nhất của quy hoạch là định hướng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần kiểm soát, linh hoạt, đồng bộ và quảng bá tuyên truyền rộng rãi đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp cũng như các tổ chức chính trị… để tất cả mọi người chung tay, góp sức thực hiện tốt quy hoạch.

Hậu Giang cần chú trọng việc thực hiện liên kết vùng, trong đó quan trọng là xây dựng hạ tầng giao thông; đồng thời khai thác và phát huy hiệu quả nét văn hoá của vùng đất con người Hậu Giang, xem đó là nền tảng rất quan trọng trong quá trình phát triển. 

“Người ĐBSCL, người Hậu Giang mình mạnh cái gì? Mạnh cái sự chân tình, mạnh cái sự ấm áp, mạnh cái sự hào sảng. Trong cái sự phát triển của mỗi địa phương suy cho cùng yếu tố văn hóa vẫn có giá trị lớn lao nhất”- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao quyết định cho thuê đất, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 12 nhà đầu tư, với trị giá 19 ngàn tỷ đồng; ký kết 8 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng giá trị 220 ngàn tỷ đồng và 2 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp trực tuyến về phòng chống thiên tai
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp trực tuyến về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Chiều tối nay (16/11), tại Văn phòng chính Phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ ngành về công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp trực tuyến về phòng chống thiên tai

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp trực tuyến về phòng chống thiên tai

VOV.VN - Chiều tối nay (16/11), tại Văn phòng chính Phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ ngành về công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xuống hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xuống hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và thăm hỏi, động viên gia đình các vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xuống hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xuống hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và thăm hỏi, động viên gia đình các vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội