Công đoàn cần quan tâm đến con em người lao động

VOV.VN -Năm 2014, các cấp công đoàn cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức lao động.

Sáng nay (26/12), phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2014 công đoàn cần quan tâm hơn đến những vấn đề thiết thực đối với người lao động, trong đó có vấn đề nhà trẻ và trường học cho con em họ.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ 3 (khóa XI)

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng:  Năm 2014, các cấp công đoàn cần tiếp tục tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức lao động. Đặc biệt, vấn đề nhà trẻ và trường học, công đoàn nên giám sát xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giám sát việc đảm bảo đủ dinh dưỡng tại các bếp ăn tập thể.

“Có một điều khá nóng bỏng đó là các doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là người lao động khi họ nghỉ mà không có hỗ trợ. Trong năm 2013 có hơn 11.000 tỷ bảo hiểm xã hội không được nộp cho người lao động. Chỉ thanh tra mới được quyền chế tài và dự kiến sẽ có chương trình giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp. Chúng ta là thành viên cùng đi với họ, giám sát xong mới có chế tài được. Mặt trận tổ quốc sẽ đồng hành với Liên đoàn lao động cùng thanh tra để làm việc này”, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm.

Năm 2013, công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11. Nhiều đề xuất của Tổng liên đoàn được cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, phát huy vai trò thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tham gia ý kiến bảo vệ phương án tăng lương cho người lao động; bổ sung cơ sở đề xuất lộ trình công bố tiền lương tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp những năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm
Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Tất cả học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm

Hà Nội: Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên gần 53%
Hà Nội: Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên gần 53%

VOV.VN -Quỹ phòng chống Thương vong châu Á sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan đưa tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên 80%.

Hà Nội: Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên gần 53%

Hà Nội: Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên gần 53%

VOV.VN -Quỹ phòng chống Thương vong châu Á sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan đưa tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tăng lên 80%.

Sửa Luật Bảo hiểm Y tế: Phải nhằm nâng chất lượng dịch vụ
Sửa Luật Bảo hiểm Y tế: Phải nhằm nâng chất lượng dịch vụ

VOV.VN-Theo các đại biểu Quốc hội, Luật BHYT phải nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Sửa Luật Bảo hiểm Y tế: Phải nhằm nâng chất lượng dịch vụ

Sửa Luật Bảo hiểm Y tế: Phải nhằm nâng chất lượng dịch vụ

VOV.VN-Theo các đại biểu Quốc hội, Luật BHYT phải nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng
Tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết tháng 11 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng

Tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến hết tháng 11 năm nay, tổng số tiền nợ bảo hiểm là trên 10.600 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế
Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ bức xúc về vụ việc “nhân bản” ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức- Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội “nóng” vấn đề bảo hiểm y tế

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ bức xúc về vụ việc “nhân bản” ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức- Hà Nội.

Câu chuyện buồn mang tên bảo hiểm y tế
Câu chuyện buồn mang tên bảo hiểm y tế

VOV.VN - Lòng tham đang khiến một số người bất chấp đạo đức và lòng tự trọng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Câu chuyện buồn mang tên bảo hiểm y tế

Câu chuyện buồn mang tên bảo hiểm y tế

VOV.VN - Lòng tham đang khiến một số người bất chấp đạo đức và lòng tự trọng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Quyền lợi của người hưởng bảo hiểm y tế còn hạn chế
Quyền lợi của người hưởng bảo hiểm y tế còn hạn chế

VOV.VN -Sự hạn chế về chuyên môn, đặc biệt là những "lình xình" của ngành y gần đây đã làm giảm lòng tin của người bệnh.

Quyền lợi của người hưởng bảo hiểm y tế còn hạn chế

Quyền lợi của người hưởng bảo hiểm y tế còn hạn chế

VOV.VN -Sự hạn chế về chuyên môn, đặc biệt là những "lình xình" của ngành y gần đây đã làm giảm lòng tin của người bệnh.

18/12 sẽ là Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam
18/12 sẽ là Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam hàng năm phải đảm bảo bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả

18/12 sẽ là Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam

18/12 sẽ là Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam hàng năm phải đảm bảo bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả