Công đoàn và nhiều bộ ủng hộ nghỉ Ngày Văn hóa 4 ngày, Tết Nguyên đán 7 ngày

VOV.VN - Công đoàn Việt Nam và nhiều bộ đồng thuận với đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán dài 7 ngày, kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày.

Tại công văn hồi đáp Bộ Nội vụ ngày 11/8 về việc lấy ý kiến phương án nghỉ lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Công đoàn Việt Nam cho rằng lịch nghỉ này phù hợp quy định pháp luật, tạo điều kiện để người lao động về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, phương án này tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế cũng có ý kiến liên quan đến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tương tự như lựa chọn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Công đoàn và các bộ ngành đồng tình hoán đổi làm việc thứ Hai (23/11) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (28/11) để kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (21 - 24/11).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu lý do chọn phương án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần.

Theo quan điểm của tổ chức Công đoàn, nghỉ liền 4 ngày dịp này tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc khi lần đầu tiên được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỳ nghỉ dài ngày; thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Cũng tại công văn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố phương án nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4/2027 và Ngày Quốc tế lao động 1/5/2027 theo quy định của luật hiện hành.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Sáu (30/4/2027) đến hết thứ Hai (3/5/2027). Lý do là Ngày Quốc tế lao động trùng với thứ Bảy, theo luật được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có ngày nghỉ bù vào ngày làm việc để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp trong dịp lễ quan trọng này.

Tại công văn gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1: Nghỉ 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ nêu rõ, do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2: Nghỉ 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với phương án này, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 27/2/2027.

Như vậy, theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 Dương lịch (29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ Nhật ngày 14/2/2027 Dương lịch (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

nghi_tet_2026.jpg

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

VOV.VN - Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 (Kế hoạch).

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 (Kế hoạch).

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ
Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách được đánh giá mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

Đề xuất 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách được đánh giá mang tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công nghiệp văn hóa.