Cử tri TP.HCM: Cần giải quyết dứt điểm dự án treo

VOV.VN - Chiều nay (26/6), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, đơn vị số 1 gồm các đại biểu Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Cùng dự có Đoàn đại biểu HĐND TP, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X.

Kỳ vọng Nghị quyết mới giải quyết dứt điểm các tồn tại

Cử tri TP Thủ Đức đánh giá kỳ họp vừa qua của Quốc hội rất hiệu quả, đã có nhiều quyết sách lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, cử tri bày tỏ niềm vui khi Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, trong đó có nội dung quan trọng về TP Thủ Đức.

Theo các cử tri, ngay sau khi được thông qua, TP.HCM cũng như TP Thủ Đức cần ráo riết triển khai thực hiện Nghị quyết mới. Trong đó, nhiệm vụ của TP Thủ Đức là hết sức nặng nề, rất cần sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ, công chức khi thực hiện.

Cử tri Nguyễn Tấn Phước, ngụ phường Linh Xuân nói: "TP.HCM và TP Thủ Đức sẽ sử dụng những cơ chế đặc thù đó để giải quyết tất cả các tồn tại, từ đó chúng ta tiếp bước triển khai thực hiện Nghị quyết mới, sớm xây dựng TP.HCM và TP Thủ Đức phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực".

Cử tri TP Thủ Đức đề nghị, các đại biểu Quốc hội cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cho tiếng nói nhân dân trước nghị trường Quốc hội, làm tốt vai trò giám sát, nhất là các vấn đề ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, như giá điện, giá xăng dầu… Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề khác như tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức để họ an tâm công tác, để không bị mất nhân tài...

Giải quyết dứt điểm dự án treo

Đặc biệt, trong hơn 20 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, nhiều cử tri kiến nghị TP.HCM cũng như Thủ Đức tập trung giải quyết vấn đề quy hoạch treo đã làm khổ người dân nhiều năm qua. Theo các cử tri, người dân sẵn lòng nhường đất để làm dự án, nhưng nhiều dự án lại bỏ hoang, cỏ mọc quá đầu người. Điều này gây bức xúc trong nhân dân nên các cấp chính quyền cần phải nhanh chóng giải quyết.

Cử tri Trương Thế Cần, phường Phước Long B nói: "Ráo riết giải quyết dứt điểm các dự án treo, không nên kéo dài, vì dự án treo càng kéo dài càng ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, đến tài nguyên môi trường, cuộc sống người dân. Đây cũng là nơi xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí, là nơi một số quan chức biến thành cái ao thả cần câu cá. Cho nên tôi đề nghị đưa vào chương trình nghị sự, giải quyết ngay".

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân chia sẻ, thời gian qua, khi phát hiện và xử lý các sai phạm ở lĩnh vực đất đai, đấu thầu thì Đảng, Nhà nước đã tiến hành sửa đổi các luật liên quan. Trong đó có Luật Đất đai, Luật Giao dịch bất động sản và Luật Nhà ở, nhằm tạo được sự đồng bộ trong quá trình thực hiện, hạn chế tối đa khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Về Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, ông Vũ Hải Quân cho rằng đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, tạo cơ chế mới giúp Thành phố phát triển, tăng cường nguồn lực từ Trung ương, từ cấp địa phương và cả nguồn lực xã hội hóa. Nghị quyết mới cũng tăng tính tự chủ cho chính quyền TP.HCM, nâng cao vai trò của HĐND Thành phố, được quyền quyết định nhiều chủ trương chính sách, vấn đề quản trị và đổi mới quản trị của Thành phố, kể cả việc xem xét kinh phí để hỗ trợ đội ngũ cán bộ…

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Quân nêu rõ: "Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có kế hoạch triển khai Nghị quyết hết sức đồng bộ, mạnh mẽ quyết liệt trong thời gian tới với mong muốn làm sao kiến tạo không gian mới, động lực mới cho TP phát triển".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?
Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

Xóa dự án “treo” rồi thì bù đắp thiệt hại cho người dân thế nào?

VOV.VN - Người dân sống trên những dự án "treo" nói chung phải chịu không ít thiệt thòi suốt quãng thời gian dài, nên cần cơ chế để bù đắp, đảm bảo công bằng về quyền lợi chính đáng cho họ.

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM
Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Chủ trương đầu tư dự án, giải tỏa và di dời khu dân cư tại khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) kéo dài hơn 20 năm qua khiến cuộc sống của người dân tại đây vốn đã khó còn gặp nhiều khó khăn hơn. Họ phải sống trong điều kiện vật chất không đầy đủ và luôn lo lắng không biết mình sẽ phải đi đâu, về đâu.

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

Cuộc sống của người dân ở dự án treo suốt 23 năm tại trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Chủ trương đầu tư dự án, giải tỏa và di dời khu dân cư tại khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) kéo dài hơn 20 năm qua khiến cuộc sống của người dân tại đây vốn đã khó còn gặp nhiều khó khăn hơn. Họ phải sống trong điều kiện vật chất không đầy đủ và luôn lo lắng không biết mình sẽ phải đi đâu, về đâu.

Cần quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi người dân vùng dự án treo
Cần quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi người dân vùng dự án treo

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Khánh Hòa quan tâm. Nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo Luật cần quy định chế tài xử lý và thực hiện nghiêm khi xuất hiện các dự án “treo”, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất và việc sử dụng đất hiệu quả, tránh lãng phí.

Cần quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi người dân vùng dự án treo

Cần quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi người dân vùng dự án treo

VOV.VN - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân ở tỉnh Khánh Hòa quan tâm. Nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo Luật cần quy định chế tài xử lý và thực hiện nghiêm khi xuất hiện các dự án “treo”, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất và việc sử dụng đất hiệu quả, tránh lãng phí.