Cử tri TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, gây lãng phí nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Tối 21/11, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 2 gồm bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy Ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Bình Thạnh nêu 8 kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: chính sách người có công, cải cách, chuyển đổi số thủ tục hành chính, nâng cấp hẻm chỉnh trang đô thị, thu bảo hiểm y tế trong trường học, dự án quy hoạch bán đảo Thanh Đa “treo” 30 năm khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn,…

Cử tri Phạm Anh Trí ở Phường 5, quận Bình Thạnh bày tỏ lo ngại về tình trạng giải ngân vốn đầu tư công rất chậm. Ông Trí dẫn báo cáo Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2022 chỉ đạt 46,44% và đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 55,8%.

Cử tri Phạm Anh Trí cho rằng đầu tư công là đầu tư cho phát triển. Để khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, đòi hỏi cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Theo ông Trí, Quốc hội và Chính phủ đã có những nghị quyết quan trọng, kịp thời với gói đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương không nỗ lực, thiếu quyết liệt tận dụng nguồn lực quý giá này, giải ngân ì ạch. Cử tri Phạm Anh Trí mong Quốc hội, Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhằm tránh gây lãng phí nguồn lực quốc gia này.

Còn cử tri Lê Thị Hương Lan ở khu phố 2, Phường 28, quận Bình Thạnh bức xúc trước dự án quy hoạch bán đảo Thanh Đa kéo dài 30 năm. Theo bà Lan, khu vực này có địa hình thấp, trũng thường xuyên ngập lụt mỗi khi có triều cường. Mặt khác, do nằm trong quy hoạch nên các hộ dân không thể xây mới, sửa chữa nhà cửa đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân nơi đây.

Thay mặt tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 2, ông Đỗ Đức Hiển, cảm ơn báo chí đã phản ánh chính xác thực trạng giải ngân vốn đầu tư công. Đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, tháo gỡ rất nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, về pháp luật đầu tư công. Quốc hội cũng đã sửa cả Luật, về các vấn đề cụ thể cũng đã thành lập các tổ công tác để giải quyết, thúc đẩy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Đức Hiển có những yếu tố khách quan dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công là do vốn đầu tư công của năm 2022 là rất lớn; việc giải ngân chủ yếu tập trung vào các năm 2022 và 2023. Theo quy định, để giải ngân được số vốn này trước hết là phải xây dựng các cơ sở, văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các thủ tục như phân bổ vốn, thủ tục liên quan đến đầu tư công.

Ông Đỗ Đức Hiển cho biết thêm: “Hiện nay Chính phủ cũng đã báo cáo Quốc hội, đến thời điểm này những vấn đề liên quan đến thể chế, đặc biệt là những vấn đề triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cơ bản các thể chế đã hoàn thành. Về vốn thì hiện nay Chính phủ cũng đã thực hiện giao vốn cho các địa phương. Hy vọng cuối năm nay, chúng ta cố gắng làm sao để giải ngân kịp theo kế hoạch đầu tư công".

Liên quan đến nội dung dự án treo 30 năm, đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến rất chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn, vất vả mà cử tri Lê Thị Hương Lan cũng như những người dân tại phường 28 đang gặp phải. Thông tin thêm về dự án treo này, bà Yến cho biết TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng khi triển khai thực hiện dự án này. Đó là xây dựng được khu dân cư đẹp, đáp ứng được sự phát triển của TP. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có những nhà đầu tư rút ra khỏi dự án. Do đó, TP.HCM phải kêu gọi đầu tư lại từ đầu.

Bà Trần Kim Yến nói: “Chúng ta phải kêu gọi lại nhà đầu tư khác. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề án lại phát sinh những trở ngại khác.Nội dung này đã được báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xem xét để chọn 1 nhà đầu tư khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực
Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

Người cao tuổi thất nghiệp: Đang lãng phí nguồn nhân lực

VOV.VN -Do nhiều xã hội còn tồn tại định kiến tuổi già cần nghỉ ngơi, nên người cao tuổi bị tước đi quyền được lao động.

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!
Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Chất lượng đào tạo thấp-lãng phí nguồn nhân lực quốc gia
Chất lượng đào tạo thấp-lãng phí nguồn nhân lực quốc gia

(VOV) - Việc cho phép mở nhiều trường ĐH, CĐ khiến chất lượng đào tạo thấp, không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.

Chất lượng đào tạo thấp-lãng phí nguồn nhân lực quốc gia

Chất lượng đào tạo thấp-lãng phí nguồn nhân lực quốc gia

(VOV) - Việc cho phép mở nhiều trường ĐH, CĐ khiến chất lượng đào tạo thấp, không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động.