Cứu chữa thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt

VOV.VN - Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cứu chữa thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt.

Ngày 27/8, Đại tá - Bác sĩ chuyên khoa II - Thầy thuốc ưu tú Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên do ong vò vẽ đốt, được xác định là Hội chứng Kounis - phản ứng tim mạch cấp tính liên quan đến dị ứng.

Trước đó, vào ngày 25/8, bệnh nhân L.D.N. (49 tuổi, ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có tiền sử rối loạn lipid máu), bị ong vò vẽ đốt 2 vết trên đầu. Sau khi bị đốt, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chóng mặt và tự uống thuốc tại nhà nhưng triệu chứng không cải thiện.

Đến khoảng 18h ngày 26/8, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng đau ngực, khó thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao; điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên từ V1 đến V6, hướng đến nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, Killip 1.

Ngay lập tức, Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức hội chẩn cấp cứu. Các bác sĩ thống nhất chỉ định chụp động mạch vành, can thiệp nong và đặt stent. Kết quả chụp DSA cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD). Ê-kíp can thiệp đã tiến hành đặt thành công 1 stent tại nhánh LAD, đồng thời điều trị phối hợp bằng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT), statin liều cao, cân bằng dịch -  điện giải và kháng sinh.

Sau điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không đau ngực, không khó thở, không phù, không sốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, điểm đặc biệt của trường hợp này là bệnh nhân chỉ bị 2 vết ong vò vẽ đốt nhưng sau đó xuất hiện tình trạng tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, gây nhồi máu cơ tim cấp. Đây là biểu hiện đáng lưu ý của Hội chứng Kounis, cho thấy độc tố và phản ứng dị ứng sau côn trùng đốt có thể gây biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai: Bệnh nhân nhập viện lên tới 150 người
Vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai: Bệnh nhân nhập viện lên tới 150 người

VOV.VN - Ngày 26/8, Sở Y tế Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đã ghi nhận 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê, tăng 45 trường hợp so với chiều 25/8.

Vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai: Bệnh nhân nhập viện lên tới 150 người

Vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai: Bệnh nhân nhập viện lên tới 150 người

VOV.VN - Ngày 26/8, Sở Y tế Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đã ghi nhận 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê, tăng 45 trường hợp so với chiều 25/8.

Ghép tim lần 2 trong 3 ngày cứu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối
Ghép tim lần 2 trong 3 ngày cứu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

VOV.VN - Ghép tim lần đầu thất bại, bệnh nhân suy đa tạng, hôn mê. 3 ngày sau, ca ghép tim lần 2 mở ra cơ hội sống ngoạn mục.

Ghép tim lần 2 trong 3 ngày cứu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Ghép tim lần 2 trong 3 ngày cứu bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

VOV.VN - Ghép tim lần đầu thất bại, bệnh nhân suy đa tạng, hôn mê. 3 ngày sau, ca ghép tim lần 2 mở ra cơ hội sống ngoạn mục.

Bảo tồn thận ghép cho bệnh nhân U70 nhờ kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂
Bảo tồn thận ghép cho bệnh nhân U70 nhờ kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂

VOV.VN - Cánh tay phải liên tục sưng phù, căng tức do hẹp tĩnh mạch, nhưng việc can thiệp cho ông P.X.Đ (68 tuổi) gặp trở ngại khi chức năng thận ghép đã suy giảm, cần hạn chế tối đa thuốc cản quang chứa i-ốt.

Bảo tồn thận ghép cho bệnh nhân U70 nhờ kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂

Bảo tồn thận ghép cho bệnh nhân U70 nhờ kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂

VOV.VN - Cánh tay phải liên tục sưng phù, căng tức do hẹp tĩnh mạch, nhưng việc can thiệp cho ông P.X.Đ (68 tuổi) gặp trở ngại khi chức năng thận ghép đã suy giảm, cần hạn chế tối đa thuốc cản quang chứa i-ốt.

Bộ Y tế lên tiếng về quy định mỗi bệnh nhân khám tối thiểu 6 phút
Bộ Y tế lên tiếng về quy định mỗi bệnh nhân khám tối thiểu 6 phút

VOV.VN - Mốc khoảng 6 phút được hiểu là thời gian dự kiến cho hoạt động khám trực tiếp của bác sĩ, không phải quy định bắt buộc áp dụng cứng nhắc với mỗi bệnh nhân.

Bộ Y tế lên tiếng về quy định mỗi bệnh nhân khám tối thiểu 6 phút

Bộ Y tế lên tiếng về quy định mỗi bệnh nhân khám tối thiểu 6 phút

VOV.VN - Mốc khoảng 6 phút được hiểu là thời gian dự kiến cho hoạt động khám trực tiếp của bác sĩ, không phải quy định bắt buộc áp dụng cứng nhắc với mỗi bệnh nhân.

Bệnh viện Hùng Vương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Bệnh viện Hùng Vương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

VOV.VN - Ngày 22/8, Bệnh viện Hùng Vương được trao danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Bệnh viện Hùng Vương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Bệnh viện Hùng Vương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

VOV.VN - Ngày 22/8, Bệnh viện Hùng Vương được trao danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.