Cựu lưu học sinh Việt Nam kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn

VOV.VN -Hơn 200 lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã có một cuộc gặp mặt ấm cúng tại khách sạn Sheraton, Hà Nội vào ngày 16/4.

Đây là cuộc gặp thường niên lần thứ 10 của cựu lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) được tổ chức với sự tham dự của các cựu Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang Sik, và hơn 200 cựu học sinh, sinh viên Việt Nam đã từng sống và học tập tại Hàn Quốc.

Cùng sự tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc không ngừng tăng lên qua từng năm.

Thống kê từ Viện Giáo dục quốc tế Hàn Quốc, số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại nước này đã tăng từ 367 người năm 2003 lên tới 4.451 người vào năm 2015. Việt Nam là quốc gia đứng 2 về số lượng du học sinh học tập tại nước này (trước đó, năm 2014 Việt Nam đứng vị trí thứ 3 trong tổng số 91.332 sinh viên nước ngoài học tập tại đây).

Đa số những du học sinh này sau khi học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc đã trở về nước làm việc  tại Việt nam, có nhiều người đã giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của nhà nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp Hàn Quốc đang kinh doanh ở Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Vân, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, nhấn mạnh trong buổi gặp mặt: “Những cựu học sinh Việt nam tại Hàn Quốc tập hợp, đoàn kết và có nhiều đóng góp thiết thực, đã và đang trở thành cầu nối quan trọng trong các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường xúc tiến tiến thương mại, phát triển kinh tế và không ngừng nỗ lực xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

 

Ông Park Sang  Sik, Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi thấy các cựu lưu học sinh Việt nam luôn sát cánh bênh nhau, động viên, hỗ trợ nhau không chỉ khi sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, mà khi trở về Việt nam  tiếp tục đóng góp và xây đắp tình hữu nghị Việt – Hàn thông qua các hoạt động xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo, tuyển dụng…

Sau mười năm thành lập, VSAK đã có những đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ các lưu học sinh sau khi về nước tìm việc làm phù hợp với năng lực của mình tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc. VSAK cũng tổ chức các chương trình nhằm gắn kết các lưu học sinh và làm cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch VSAK cho biết: Thời gian tới, tổ chức tăng cường các hoạt động giao lưu, gặp mặt hội viên, tổ chức các hội thảo chuyên đề, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư … đặc biệt sẽ chú trọng lĩnh vực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, liên kết hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đào tạo, tuyển dụng nhân lực, du học và xuất khẩu lao động…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hội thảo Kim chi” được đổi thành “Giao lưu ẩm thực Việt - Hàn”
“Hội thảo Kim chi” được đổi thành “Giao lưu ẩm thực Việt - Hàn”

VOV.VN - Nội dung buổi hội thảo đã có thay đổi đúng như lời xin lỗi và giải thích của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội.

“Hội thảo Kim chi” được đổi thành “Giao lưu ẩm thực Việt - Hàn”

“Hội thảo Kim chi” được đổi thành “Giao lưu ẩm thực Việt - Hàn”

VOV.VN - Nội dung buổi hội thảo đã có thay đổi đúng như lời xin lỗi và giải thích của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội.

Hình ảnh cảm động về hành trình  đồng hành da cam Việt-Hàn
Hình ảnh cảm động về hành trình đồng hành da cam Việt-Hàn

(VOV) - Trong suốt cuộc hành trình đầy khó khăn, vất vả, có cả những giọt mồ hôi rơi nhưng cũng đầy tình cảm ấm áp của sự sẻ chia...

Hình ảnh cảm động về hành trình  đồng hành da cam Việt-Hàn

Hình ảnh cảm động về hành trình đồng hành da cam Việt-Hàn

(VOV) - Trong suốt cuộc hành trình đầy khó khăn, vất vả, có cả những giọt mồ hôi rơi nhưng cũng đầy tình cảm ấm áp của sự sẻ chia...

Kim ngạch thương mại Việt - Hàn ước đạt 70 tỷ USD năm 2020
Kim ngạch thương mại Việt - Hàn ước đạt 70 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Việt Nam, Hàn Quốc phấn đấu đạt 70 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.

Kim ngạch thương mại Việt - Hàn ước đạt 70 tỷ USD năm 2020

Kim ngạch thương mại Việt - Hàn ước đạt 70 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Việt Nam, Hàn Quốc phấn đấu đạt 70 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020.

Thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt-Hàn đạt 70 tỷ USD năm 2020
Thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt-Hàn đạt 70 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh  thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 18-20/5 theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc.

Thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt-Hàn đạt 70 tỷ USD năm 2020

Thúc đẩy kim ngạch thương mại Việt-Hàn đạt 70 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh  thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 18-20/5 theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc.