Cứu sống 9 ngư dân bị chìm tàu trên biển

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa phối hợp cùng tàu cá ngư dân cứu hộ kịp thời 9 ngư dân trên tàu cá TTH - 96365 gặp nạn trên biển. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, trở về nhà.

Tối 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo việc tàu cá TTH - 96365 do ông Dương Đe (44 tuổi, trú phường Thuận An, TP. Huế) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân đang đánh bắt cá thì gặp sự cố, bị sóng đánh chìm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều động 1 tàu cùng 8 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đồng thời, huy động 2 tàu cá ngư dân phối hợp với tàu Biên phòng tham gia cứu nạn.

Đến 22h40 phút cùng ngày, toàn bộ ngư dân gặp nạn đã được tàu cá biển NA 99886 do ông Lê Quốc Thế (36 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) phối hợp tàu của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cùng các tàu cá ngư dân được huy động cứu nạn thành công tàu TTH 96365.

Ngay sau đó, 9 ngư dân được đưa về Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe. Hiện, 9 ngư dân sức khỏe bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền chữa trị
Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền chữa trị

VOV.VN - Sáng nay (2/10), trực thăng EC 225 số hiệu VN8618 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Trịnh Tăng Tiến, quê phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận từ Trường Sa về Bệnh viện 175 để tiếp tục chữa trị.

Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền chữa trị

Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền chữa trị

VOV.VN - Sáng nay (2/10), trực thăng EC 225 số hiệu VN8618 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Trịnh Tăng Tiến, quê phường Đông Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận từ Trường Sa về Bệnh viện 175 để tiếp tục chữa trị.

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4
47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ tàu cá và ngư dân vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”. 

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ tàu cá và ngư dân vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”. 

Ngư dân miền Trung tiếp tục ra khơi sau khi bão tan
Ngư dân miền Trung tiếp tục ra khơi sau khi bão tan

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ngư dân các tỉnh miền Trung chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ để ra khơi sau nhiều ngày trú bão.

Ngư dân miền Trung tiếp tục ra khơi sau khi bão tan

Ngư dân miền Trung tiếp tục ra khơi sau khi bão tan

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ngư dân các tỉnh miền Trung chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ để ra khơi sau nhiều ngày trú bão.