Đà Nẵng- Điểm đến hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng được Trung ương định vị là trung tâm, hạt nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung. Thành phố này đang nỗ lực xây dựng và có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

FiveSS là sàn thương mại điện tử được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động chuyên về lĩnh vực xây dựng và các dịch vụ chăm sóc nhà cửa. Đây là Dự án đoạt Giải Ba tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2023. Khi tham gia FiveSS, khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian, có được sản phẩm chất lượng, uy tín, tiến độ luôn được đảm bảo, chế độ bảo hành tốt.

Ông Đinh Đức Hiếu, nhà thầu thi công hạng mục quảng cáo, nhiều năm hợp tác cùng FiveSS cho biết: Thông qua sàn thương mại điện tử 5 sao FiveSS, các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ, vật liệu, trang thiết bị dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng doanh thu, có thêm nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm…“Khi tham gia sàn thương mại điện tử 5 Sao thì công việc của chúng tôi nhiều hơn, nhiều đối tượng khách hàng. Tôi thấy 5 Sao là nền tảng số rất tốt cho thợ, thầu nên chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc để tạo niềm tin cho khách hàng”.

Nhờ niềm đam mê và khát vọng số hoá ngành xây dựng, ông Đỗ Quý Sự cùng với các cộng sự đã sáng lập sàn thương mại điện tử 5 Sao FiveSS. Ứng dụng này là hệ sinh thái đa dạng về các sản phẩm xây dựng, chăm sóc nhà cửa, với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. FiveSS kết nối nhà cung cấp với người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ xây dựng.

Ông Đỗ Quý Sự, nhà sáng lập sàn thương mại điện tử 5 Sao FiveSS cho rằng, đạt được kết quả như hiện nay, doanh nghiệp của ông nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hành trình khởi nghiệp. “Thành phố hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp có được những điều kiện thuận lợi trong việc truyền thông marketing hay hỗ trợ về nguồn vốn khởi nghiệp. Đặc biệt, đối với các dự án mang lại tính thiết thực cho xã hội, người dân thì thành phố nên quan tâm hơn và có cơ chế giúp cho các dự án được thương mại hoá”.

7 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần EM&AI được biết đến là một trong những startup khởi nghiệp tại Đà Nẵng tiên phong nghiên cứu phát triển công nghệ AI. EM&AI cung cấp các ứng dụng nhân viên trực tổng đài điện thoại và nhân viên AI Chatbot hỗ trợ trả lời khách hàng tự động. Sản phẩm của EM&AI hiện được Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều đơn vị, doanh nghiệp sử dụng…

Ông Lê Ngọc Trí, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần EM&AI cho rằng, thành phố Đà Nẵng cần có những cơ chế, chính sách, tư duy đột phá hơn để hấp dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: “Thành phố chỉ cần thành lập một tổ chuyên môn, đưa ra những đơn đặt hàng rõ ràng, cụ thể cho các startup. Trong khi chúng tôi chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư chi phí tạo ra những sản phẩm đúng theo nhu cầu của thành phố nhưng sau khi dùng thử, thí điểm rồi thì lại bị dập tắt bởi các thủ tục mua sắm dịch vụ công, chính sách thuê giải pháp bên ngoài để ứng dụng… Những vấn đề này vô tình cản trở môi trường khởi nghiệp. Nếu làm được như vậy thì sẽ kích thích các công ty khác mạnh dạn triển khai hỗ trợ thêm. Đây là vấn đề thiết thực nhất, chúng tôi rất khao khát, như vậy mới gọi là thành phố hỗ trợ khởi nghiệp”.

Đà Nẵng hiện có 1 Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 2 Trung tâm khởi nghiệp thuộc các trường đại học, 9 vườn ươm, 4 không gian sáng tạo, 9 không gian làm việc chung, 5 Quỹ đầu tư khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng cùng cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Đà Nẵng ra mắt không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Seoul, xúc tiến hình thành Quỹ đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2024, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp cùng lĩnh vực phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết: đơn vị đang chuẩn bị công tác Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng – Surf 2024: “Chúng tôi đang triển khai phương án giới thiệu tất cả các sản phẩm khởi nghiệp của thành phố đến với các quỹ đầu tư quốc tế. Chúng tôi tổ chức các ngày hội, các buổi workshop nhỏ để các quỹ đầu tư có thể trao đổi trực tiếp với các chủ dự án khởi nghiệp. Tất cả hướng đến mục tiêu giúp các bạn khởi nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, ý tưởng của mình cho các quỹ đầu tư. Có thể hôm nay họ chưa cần nhưng ngày mai họ sẽ cần, sẽ giúp các bạn tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp thời gian đến”.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Đặc biệt là việc mở rộng hành lang pháp lý, tìm kiếm nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp.

Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng: Việc xây dựng đồng bộ các chính sách tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố: “Thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện thành phố đang trình Quốc hội về chính sách đặc thù cho thành phố, trong đó có chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ví dụ như các chính sách liên quan miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các tổ chức cá nhân khởi nghiệp, các quỹ đầu tư, hoạt động khởi nghiệp; chính sách về thử nghiệm giải pháp công nghệ mới; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn; chính sách về sử dụng tài sản, kết cấu hạ tầng khoa học công nghệ để phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lan toả phong trào phụ nữ khởi nghiệp
Đà Nẵng lan toả phong trào phụ nữ khởi nghiệp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hơn 1.000 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuốc sống.

Đà Nẵng lan toả phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Đà Nẵng lan toả phong trào phụ nữ khởi nghiệp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có hơn 1.000 mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuốc sống.

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

VOV.VN - Đà Nẵng sẽ là một trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đó là phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối vận động nguồn lực”.

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

VOV.VN - Đà Nẵng sẽ là một trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đó là phát biểu của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối vận động nguồn lực”.

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch tạo căn cứ pháp lý và cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đạt được những kết quả tích cực.

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đà Nẵng sẽ là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch tạo căn cứ pháp lý và cơ sở để đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đạt được những kết quả tích cực.