Đà Nẵng khai mạc Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”

VOV.VN - Vòng chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 khai mạc sáng nay (26/6). 13 đội đại diện 94 xã, phường, đặc khu tranh tài, góp phần nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Các đội tham gia tranh tài theo hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi gồm: chào hỏi (tài năng), kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống thực tế tại địa bàn dân cư. Ban Tổ chức hội thi sẽ lựa chọn đội tuyển tiêu biểu đại diện thành phố Đà Nẵng tham dự Hội thi khu vực phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thi này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trong thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là dịp để chúng ta kiểm tra, đánh giá kiến thức về chính trị, pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ trong thực tế, diễn ra hằng ngày tại địa bàn dân cư. Với tinh thần 'Vững nghiệp vụ - Trọn niềm tin', tôi mong muốn 13 đội tuyển sẽ phát huy tối đa những thế mạnh về kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với sự sáng tạo trong hình thức sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ màn hình LED hiện đại để mang đến những phần thi đặc sắc nhất".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực
Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tại buổi tiếp và làm việc với ông Adam M. Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam vào chiều 22/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn 2 bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

Đà Nẵng đề xuất mở rộng hợp tác với Indonesia trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tại buổi tiếp và làm việc với ông Adam M. Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam vào chiều 22/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn 2 bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Đà Nẵng đề nghị Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư
Đà Nẵng đề nghị Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư

VOV.VN - Chiều 19/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố.

Đà Nẵng đề nghị Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư

Đà Nẵng đề nghị Đức hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư

VOV.VN - Chiều 19/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp ông Bodo Ramelow, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố.

Đà Nẵng ra mắt thí điểm 11 Kiosk thông minh dịch vụ công
Đà Nẵng ra mắt thí điểm 11 Kiosk thông minh dịch vụ công

VOV.VN - Ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công.

Đà Nẵng ra mắt thí điểm 11 Kiosk thông minh dịch vụ công

Đà Nẵng ra mắt thí điểm 11 Kiosk thông minh dịch vụ công

VOV.VN - Ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công.