Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh ASOCIO 2019

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng cùng với 8 thành phố từ 24 nền kinh tế thành viên của Tổ chức ASOCIO được trao chứng nhận giải thưởng ASOCIO Smart city.

Chiều 28/8/2019, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh ASOCIO 2019 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được nhận giải thưởng thành phố thông minh (ASOCIO Smart city 2019).

Từ lâu Đà Nẵng đã định hướng xây dựng thành phố thông minh.

Giải thưởng ASOCIO Smart city do hội đồng đánh giá của Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức đầu tiên từ năm 2019 nhằm ghi nhận và tôn vinh những thành phố thuộc các nền kinh tế thành viên đã có những kết quả nhất định trong việc xây dựng triển khai chương trình thành phố thông minh.

Năm 2019, Giải thưởng ASOCIO Smart city được trao cho 6 hạng mục bao gồm: thành phố du lịch, thành phố văn hóa, thành phố nông nghiệp, thành phố cổ, thành phố di sản và thành phố thông minh tổng thể. Tiêu chí của giải thưởng tập trung vào 5 tiêu chí cơ bản: Chỉ số hạnh phúc, hạ tầng thông minh, dịch vụ công trực tuyến, tăng trưởng kinh tế, giáo dục và nghiên cứu phát triển. 

Thành phố Đà Nẵng cùng với 8 thành phố từ 24 nền kinh tế thành viên của Tổ chức ASOCIO được trao chứng nhận giải thưởng ASOCIO Smart city.

Tổ chức ASOCIO là một hiệp hội về công nghệ thông tin – truyền thông được đại diện bởi 24 nền kinh tế trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, được thành lập từ năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là một trong những tổ chức được đánh giá lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – truyền thông ở khu vực.

Tổ chức ASOCIO đại diện cho lợi ích của 24 nền kinh tế thành viên, hơn 10.000 doanh nghiệp Công nghệ thông tin với doanh thu khoảng 350 tỷ USD trong khu vực.

Giải thưởng này ghi nhận những cố gắng liên tục và có định hướng rõ ràng của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng thành phố thông minh, bắt đầu từ những kiến trúc chung năm 2014 cho tới những dự án thí điểm, đề án và những giải pháp được bắt đầu triển khai liên tục trong các năm 2018, 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng
Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

VOV.VN - Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 góp phần giúp Đà Nẵng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả và bền vững.

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

VOV.VN - Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 góp phần giúp Đà Nẵng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiệu quả và bền vững.

Đà Nẵng sẽ làm đập tạm trên sông Cẩm Lệ để ngăn mặn
Đà Nẵng sẽ làm đập tạm trên sông Cẩm Lệ để ngăn mặn

VOV.VN -Chiều nay (28/8), TP Đà Nẵng có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng về việc khẩn trương xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ.

Đà Nẵng sẽ làm đập tạm trên sông Cẩm Lệ để ngăn mặn

Đà Nẵng sẽ làm đập tạm trên sông Cẩm Lệ để ngăn mặn

VOV.VN -Chiều nay (28/8), TP Đà Nẵng có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng về việc khẩn trương xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ.

Đà Nẵng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh bão số 4
Đà Nẵng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh bão số 4

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, hôm nay (29/8), thành phố Đà Nẵng yêu cầu các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi tránh trú bão an toàn.

Đà Nẵng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh bão số 4

Đà Nẵng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh bão số 4

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, hôm nay (29/8), thành phố Đà Nẵng yêu cầu các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi tránh trú bão an toàn.