Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

VOV.VN -Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp cổ phần vốn góp của Nhà nước.

Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cao hơn 25% so với năm 2014, với mức bình quân hơn 9 triệu đồng/người, cao nhất là 300 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp cổ phần vốn góp của Nhà nước.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước có mức tiền thưởng tăng cao; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước có mức tiền thưởng thấp hơn năm 2014.


Bà Lê Thị Hân, Trưởng Phòng Lao động Tiền lương- Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Có nhiều nguyên nhân: Thứ nhất là doanh nghiệp làm ăn có lãi, sản xuất ổn định cho nên đời sống của người lao động và tiền lương đảm bảo.

Nguyên nhân nữa là hàng năm Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng nên mức lương tăng, kéo theo tiền lương của người lao động tăng, mức thưởng dựa trên lương của người lao động nên cũng tăng theo. Với mức thưởng và tiền lương của năm nay thì người lao động sẽ có một cái Tết tương đối đầm ấm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội không được thưởng Tết vẫn vui
Bộ đội không được thưởng Tết vẫn vui

Cán bộ, chiến sĩ quân đội thường phải trực Tết tại đơn vị, hầu như không có thưởng Tết nhưng vẫn luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ đội không được thưởng Tết vẫn vui

Bộ đội không được thưởng Tết vẫn vui

Cán bộ, chiến sĩ quân đội thường phải trực Tết tại đơn vị, hầu như không có thưởng Tết nhưng vẫn luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người
Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 337 triệu đồng
Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 337 triệu đồng

Mức thưởng này cho người lao động thuộc về khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 337 triệu đồng

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 337 triệu đồng

Mức thưởng này cho người lao động thuộc về khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Mức thưởng Tết cao nhất là 650 triệu đồng
Mức thưởng Tết cao nhất là 650 triệu đồng

(VOV) -Mức thưởng Tết bình quân năm nay cho người lao động là khoảng 3,5 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết cao nhất là 650 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất là 650 triệu đồng

(VOV) -Mức thưởng Tết bình quân năm nay cho người lao động là khoảng 3,5 triệu đồng/người.

Kiên Giang: Thưởng Tết cao nhất 130 triệu đồng/người
Kiên Giang: Thưởng Tết cao nhất 130 triệu đồng/người

(VOV) -Thưởng Tết cao nhất trong khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước tại Kiên Giang là 130 triệu đồng/người.

Kiên Giang: Thưởng Tết cao nhất 130 triệu đồng/người

Kiên Giang: Thưởng Tết cao nhất 130 triệu đồng/người

(VOV) -Thưởng Tết cao nhất trong khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước tại Kiên Giang là 130 triệu đồng/người.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng
Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

So với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại TPHCM, mức thưởng của Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/7.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

So với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại TPHCM, mức thưởng của Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/7.

Thưởng Tết Canh Dần có “ra tấm ra món”?
Thưởng Tết Canh Dần có “ra tấm ra món”?

Hai con số đối lập nhau: 389 triệu đồng và 30.000 đồng là mức thưởng cao nhất và mức thưởng thấp nhất mà người lao động đã và sẽ nhận được từ các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán 2010 này.

Thưởng Tết Canh Dần có “ra tấm ra món”?

Thưởng Tết Canh Dần có “ra tấm ra món”?

Hai con số đối lập nhau: 389 triệu đồng và 30.000 đồng là mức thưởng cao nhất và mức thưởng thấp nhất mà người lao động đã và sẽ nhận được từ các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên Đán 2010 này.

Báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 20/12/2010
Báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 20/12/2010

Các thông tin liên quan cần báo cáo nhanh với các mức lương, thưởng ở 3 mức: thấp nhất, bình quân và cao nhất.

Báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 20/12/2010

Báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước 20/12/2010

Các thông tin liên quan cần báo cáo nhanh với các mức lương, thưởng ở 3 mức: thấp nhất, bình quân và cao nhất.

Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng
Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng

(VOV) - Mức thưởng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước bình quân là 3 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng

(VOV) - Mức thưởng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước bình quân là 3 triệu đồng/người.