NATO cảnh báo sắp hết đạn dược viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Các quan chức NATO ngày 3/10 cảnh báo, quân đội các nước phương Tây sắp hết đạn dược để cung cấp cho Ukraine, đồng thời hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí để lấp đầy kho dự trữ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine không được đưa vào dự luật chi tiêu tạm thời mà Quốc hội Mỹ thông qua tuần trước nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Sự thiếu chắc chắn về các khoản viện trợ tương lai của Mỹ dành cho Ukraine đã nảy sinh ngày 3/10 khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy – người ủng hộ Ukraine bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu “có một không hai” tại Hại viện.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Warsaw, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết: “Chúng ta đang nhìn thấy đáy thùng. Chúng ta đã tặng nhiều hệ thống vũ khí và đạn dược cho Ukraine nhưng không phải từ một kho dự trữ đầy đủ, mà từ kho dự trữ đã vơi đi một nửa hoặc vơi đi rất nhiều ở châu Âu. Hiện các loại khí tài quân sự đang cạn kiệt”.

Trong khi đó, ông James Heappey, Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, mặc dù kho dự trữ đang cạn kiệt nhưng phương Tây vẫn phải tiếp tục viện trợ cho Ukraine để giúp Kiev tiếp tục chiến đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc các quốc gia cần phải gia tăng công suất sản xuất đạn dược và lấp đầy lại kho dự trữ. Giới phân tích phương Tây cảnh báo rằng, nếu Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine thì nỗ lực chiến đấu của Kiev sẽ sụt giảm và họ sẽ đối mặt nhiều thách thức lớn

Thomas Warrick, thành viên cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương nhận định: “Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại đạn dược, nhưng chúng không được sản xuất hoặc chuyển giao nhanh chóng như kỳ vọng”. Trước đó, Ukraine đã phải trì hoãn cuộc phản công để chờ đợi có thêm đạn dược và thiết bị cho tiền tuyến. Điều này đã khiến Nga có thời gian xây dựng và củng cố hệ thống phòng thủ để cản trở bước tiến của Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael McCord cho biết: “Nếu không có nguồn tài trợ bổ sung, chúng tôi buộc phải trì hoãn hoặc cắt giảm các khoản hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không và các loại đạn dược quan trọng khi Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn trong mùa đông tới”.

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã lên tới con số 46,6 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022 cho đến ngày 31/7/2023. Ngoài ra, các đồng minh của NATO cũng đóng góp thêm hàng tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí Nga khiến Ukraine lo sợ, còn NATO không có đối thủ ngang tầm
Hé lộ vũ khí Nga khiến Ukraine lo sợ, còn NATO không có đối thủ ngang tầm

VOV.VN - NATO nhiều lần phá vỡ giới hạn, cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại hơn cho Ukraine. Nhưng điều này dường như chưa đáp ứng đủ nhủ cầu của Ukraine khi Kiev muốn sở hữu các loại tên lửa tương đương với tên lửa hành trình tầm xa hiện đại của Nga.

Hé lộ vũ khí Nga khiến Ukraine lo sợ, còn NATO không có đối thủ ngang tầm

Hé lộ vũ khí Nga khiến Ukraine lo sợ, còn NATO không có đối thủ ngang tầm

VOV.VN - NATO nhiều lần phá vỡ giới hạn, cung cấp các loại vũ khí ngày càng hiện đại hơn cho Ukraine. Nhưng điều này dường như chưa đáp ứng đủ nhủ cầu của Ukraine khi Kiev muốn sở hữu các loại tên lửa tương đương với tên lửa hành trình tầm xa hiện đại của Nga.

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400
Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Nga đưa tin, nước này đang trong quá trình phát triển tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng cho hệ thống phòng không S-400.

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Nga đưa tin, nước này đang trong quá trình phát triển tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng cho hệ thống phòng không S-400.

Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng
Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát biển Philippines ngày 4/10 cho biết, một tàu thương mại không xác định đã đâm chìm tàu cá của nước này gần bãi cạn Scarborough, khiến 3 ngư dân thiệt mạng.

Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng

Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát biển Philippines ngày 4/10 cho biết, một tàu thương mại không xác định đã đâm chìm tàu cá của nước này gần bãi cạn Scarborough, khiến 3 ngư dân thiệt mạng.

Nga tập kích phá hủy nhà xưởng của Ukraine, Kiev bắn nổ đoàn xe quân sự Nga
Nga tập kích phá hủy nhà xưởng của Ukraine, Kiev bắn nổ đoàn xe quân sự Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 cho biết, Lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy nhà xưởng của một doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn và chất nổ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tấn công và bắn hạ một đoàn xe quân sự Nga ở Zaporizhia.

Nga tập kích phá hủy nhà xưởng của Ukraine, Kiev bắn nổ đoàn xe quân sự Nga

Nga tập kích phá hủy nhà xưởng của Ukraine, Kiev bắn nổ đoàn xe quân sự Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 cho biết, Lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy nhà xưởng của một doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn và chất nổ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tấn công và bắn hạ một đoàn xe quân sự Nga ở Zaporizhia.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine chốt chặn nhiều ngả, quyết liệt phản công lực lượng Nga
Cận cảnh binh sỹ Ukraine chốt chặn nhiều ngả, quyết liệt phản công lực lượng Nga

VOV.VN - Gần 4 tháng sau khi phát động cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ, các lực lượng Ukraine vẫn tiến một cách chậm chạp trên chiến. Trong khi đó, phương Tây đang dần mất kiên nhẫn với cuộc xung đột và có xu hướng sụt giảm sự ủng hộ cho Ukraine.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine chốt chặn nhiều ngả, quyết liệt phản công lực lượng Nga

Cận cảnh binh sỹ Ukraine chốt chặn nhiều ngả, quyết liệt phản công lực lượng Nga

VOV.VN - Gần 4 tháng sau khi phát động cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ, các lực lượng Ukraine vẫn tiến một cách chậm chạp trên chiến. Trong khi đó, phương Tây đang dần mất kiên nhẫn với cuộc xung đột và có xu hướng sụt giảm sự ủng hộ cho Ukraine.

Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga
Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Tạp chí Forbes của Mỹ ngày 2/10 đưa tin, Ukraine lần đầu tiên công bố video về vụ phóng tên lửa 5V28 nặng 8 tấn vào các mục tiêu của Nga trên mặt đất.

Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga

Ukraine lần đầu công bố video phóng tên lửa nặng 8 tấn vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Tạp chí Forbes của Mỹ ngày 2/10 đưa tin, Ukraine lần đầu tiên công bố video về vụ phóng tên lửa 5V28 nặng 8 tấn vào các mục tiêu của Nga trên mặt đất.