Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân thiệt mạng

VOV.VN - Cảnh sát biển Philippines ngày 4/10 cho biết, một tàu thương mại không xác định đã đâm chìm tàu cá của nước này gần bãi cạn Scarborough, khiến 3 ngư dân thiệt mạng.

Vụ va chạm xảy ra vào lúc 4h20 phút sáng ngày 2/10 (theo giờ địa phương) khi tàu đánh cá FFB Dearyn của Philippines đang di chuyển qua vùng biển cách bãi cạn cạn Scarborough 85 hải lý về phía Tây Bắc, một thành viên trong thủy thủ đoàn của chiếc tàu cá cho biết.

Cảnh sát biển Philippines đang tiến hành điều tra để xác định loại con nào đã gây ra vụ việc trên. Theo lực lượng này, chiếc tàu gây ra vụ va chạm là tàu nước ngoài.

Chiếc tàu bị chìm khiến 3 thành viên trong thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó có thuyền trưởng. Sau vụ va chạm, 11 thành viên sống sót đã sử dụng tàu cá nhân chở các nạn nhân thiệt mạng đến đất liền, tới tỉnh Pangasinan ở phía Bắc đảo Luzon vào sáng 3/10.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết, nước này đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định thông tin và tình huống xung quanh vụ tàu thương mại chưa xác định danh tính đâm tàu cá. “Chúng ta hãy để cảnh sát biển thực hiện công việc của họ và điều tra, đồng thời không đưa ra những suy đoán trong thời gian này. Chúng tôi xin đảm bảo với các nạn nhân, gia đình của họ và người dân Philippines rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để buộc những đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm về vụ việc”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines và EU phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông
Philippines và EU phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines và Liên minh châu Âu nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), đồng thời kêu gọi các nước kiềm chế sử dụng vũ lực gây bất ổn trong khu vực.

Philippines và EU phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông

Philippines và EU phản đối sử dụng vũ lực ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines và Liên minh châu Âu nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), đồng thời kêu gọi các nước kiềm chế sử dụng vũ lực gây bất ổn trong khu vực.

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông
Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

VOV.VN - Một dây phao nổi do Trung Quốc lắp đặt nhằm ngăn cản các tàu thuyền của Philippines câu cá tại một khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã được gỡ bỏ, các nhà chức trách Philippines cho hay ngày 25/9.

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

Thợ lặn Philippines gỡ dây phao nổi Trung Quốc giăng trên Biển Đông

VOV.VN - Một dây phao nổi do Trung Quốc lắp đặt nhằm ngăn cản các tàu thuyền của Philippines câu cá tại một khu vực tranh chấp trên Biển Đông đã được gỡ bỏ, các nhà chức trách Philippines cho hay ngày 25/9.

Cơn bão rất mạnh Saola có khả năng di chuyển vào biển Đông
Cơn bão rất mạnh Saola có khả năng di chuyển vào biển Đông

VOV.VN - Hiện nay (29/8), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Cơn bão rất mạnh Saola có khả năng di chuyển vào biển Đông

Cơn bão rất mạnh Saola có khả năng di chuyển vào biển Đông

VOV.VN - Hiện nay (29/8), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông
Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các Bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

Việt Nam nêu quan điểm nhân 7 năm Tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các Bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.