Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4, năm 2024

VOV.VN - Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, sáng nay (25/10), Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024 diễn ra phiên chính thức với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho hơn 715.000 người dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, dân số hơn 2 triệu người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 34%. Nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đa số các mục tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai đạt kết quả tích cực.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ gần 5.600 tỷ đồng, tỉnh cũng đã cân đối bố trí hơn 1.400 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn vốn đầu tư quan trọng này đã tạo nên diện mạo mới vùng dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có trọng điểm, thu nhập của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Dự Đại hội, già làng Y Mok Hra, dân tộc Ê Đê, ở buôn Đrăng Phôk, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, vui mừng cho biết: “Buôn Đrăng Phôk nằm vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn, cách trung tâm xã 18km. Trước đây rất khó khăn, sau được Đảng, Nhà nước giúp dân xoá đói, giảm nghèo, bữa nay thay đổi rất nhiều, nhân dân chúng tôi cũng đã tương đối ổn định về kinh tế, tuy rằng chưa giàu nhưng ấm no, hạnh phúc.”

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk lưu ý, dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số còn cao, nhiều hộ thoát nghèo nhưng chưa bền vững. Các vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở cần giải quyết hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian vừa qua. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm, kịp thời nghiên cứu để có giải pháp xử lý trong giai đoạn tới. Đảm bảo nhu cầu cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, không trông chờ ỷ lại, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024 đặt ra các mục tiêu quan trọng gồm: năm 2029 tăng nhu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số gấp 1,5-2 lần so với hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần IV
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần IV

VOV.VN - Ngày 19/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 đã diễn ra với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển”.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần IV

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần IV

VOV.VN - Ngày 19/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 đã diễn ra với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển”.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024

VOV.VN - Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay 11/10 tại thành phố Kon Tum diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024. 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024

VOV.VN - Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay 11/10 tại thành phố Kon Tum diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024. 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

VOV.VN - Đại hội đại biểu Toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là cơ hội giao lưu của 54 dân tộc anh em.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

VOV.VN - Đại hội đại biểu Toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là cơ hội giao lưu của 54 dân tộc anh em.