Đắk Lắk giảm 2.400ha rừng trong 8 tháng qua

VOV.VN - Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm, 8 tháng qua, tỉnh Đắk Lắk đã giảm hơn 2.400 ha rừng, làm giảm đáng kể độ che phủ rừng của địa phương này.

Phá rừng ở vùng rừng giáp ranh giữa hai huyện Krông Bông và Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp.

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn suy giảm diện tích rừng lớn tại Đắk Lắk gồm phá rừng, lấn chiếm đất rừng với khoảng 360ha; khai thác trắng rừng trồng 375ha; đặc biệt là diện tích rừng suy giảm do các huyện, các chủ rừng tiến hành rà soát lại với gần 1.600ha không còn rừng.

Các điểm nóng phá rừng nhiều năm qua như ở các huyện Ea Súp, Krông Bông, M’Đrắk, Cư M’gar tiếp tục có những suy giảm lớn về diện tích rừng. Điều này khiến độ che phủ rừng của Đắk Lắk hiện chỉ còn 38,2%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với biến động lớn về diện tích, tình hình phá rừng, tình trạng khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn ra phức tạp. 8 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 538 vụ vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng. Cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 11 vụ, tịch thu hơn 300 phương tiện và khoảng 370m3 gỗ.

Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, nạn phá rừng, khai thác gỗ và lấn chiếm đất xảy ra phức tạp ở những vùng giáp ranh các huyện và giáp ranh với các tỉnh, nhưng chưa thể ngăn chặn triệt để.

“Giáp ranh với tỉnh Gia Lai hoặc giáp ranh với tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa thì xảy ra tình trạng cứ bên này trấn áp thì sang bên kia, bên kia trấn áp thì lại sang bên này. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi cùng với có văn bản giữa hai bên, cũng như UBND huyện giáp ranh cũng có văn bản hai bên, lực lượng kiểm lâm của chi cục, cũng như các hạt cũng có sự phối hợp, tổ chức nhiều đợt tuần tra, làm những trạm đóng ở vùng giáp ranh đó để ngăn chặn”, ông Việt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên yêu cầu làm rõ thông tin vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa
Phú Yên yêu cầu làm rõ thông tin vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo, kiểm tra làm rõ các thông tin báo chí nêu về việc rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa bị tàn phá.

Phú Yên yêu cầu làm rõ thông tin vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa

Phú Yên yêu cầu làm rõ thông tin vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo, kiểm tra làm rõ các thông tin báo chí nêu về việc rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa bị tàn phá.

Rừng phòng hộ Phú Yên bị tàn phá, chủ rừng không biết?
Rừng phòng hộ Phú Yên bị tàn phá, chủ rừng không biết?

VOV.VN - Khu vực rừng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương - vị trí giáp ranh giữa 2 xã Sơn Hội và Sơn Định huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá rất nghiêm trọng.

Rừng phòng hộ Phú Yên bị tàn phá, chủ rừng không biết?

Rừng phòng hộ Phú Yên bị tàn phá, chủ rừng không biết?

VOV.VN - Khu vực rừng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương - vị trí giáp ranh giữa 2 xã Sơn Hội và Sơn Định huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá rất nghiêm trọng.

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông
Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ngày 31/8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng phá rừng.

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ngày 31/8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng phá rừng.

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng
Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 19/8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 19/8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn
Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.