Đắk Lắk: Không có chuyện hai nữ sinh bị mất tích

VOV.VN - Công an địa phương cho biết, nguyên nhân các cháu không về nhà là để phản đối việc phụ huynh không cho sử dụng điện thoại di động.

Liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội (faceboook) hơn một ngày qua, về vụ việc hai nữ sinh là: Lê Thanh Băng Xuân và Võ Thanh Phương, đều là học sinh lớp 9D, Trường THCS Thành Nhất, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị bắt cóc, mất tích.

Do quá lo lắng, các phụ huynh em Xuân và Phương đã đến cơ quan chức năng trình báo và đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook. 

Chiều 19/2, Phóng viên VOV đã có  trao đổi với ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về nội dung này. Ông Linh khẳng định: Thông tin trên những phương tiện truyền thông và mạng xã hội (Facebook) về vụ việc là không chính xác.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, sau khi phụ huynh các cháu đến trình báo, nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm các cháu vì không thấy về nhà và liên lạc không được, lực lượng chức địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện các cháu Xuân và Phương đang chơi tại một ngôi nhà hoang ở thôn 6, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn. Đây là khu vực vắng vẻ, giáp ranh giữa xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn và phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thột. Sau khi tìm thấy các cháu, lực lượng chức năng đã yêu cầu các cháu về nhà.

Trước đó, sáng ngày 19/2, thầy Nguyễn Đức Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột; bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ cháu Xuân); và bà Nguyễn Hoàng Bích Thủy (mẹ cháu Phương) cùng đến Công an xã Ea Nuôl để trình báo về việc hai em Xuân và Phương đến chơi nhà em Phùng Tiến Nam, sinh năm 2000, trú cùng xã, đi từ chiều ngày 18/2 nhưng đến sáng 19/2 vẫn không thấy về nhà.

Do quá lo lắng sợ các cháu mất tích, bị bắt cóc nên phụ huynh đã đăng tải thông tin tìm kiếm hai em Xuân và Phương lên mạng xã hội Facebook và báo cáo vụ việc với lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột; và Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn vào cuộc tìm kiếm nên mới xảy ra thông tin thất thiệt.

Ông Linh cho biết, nguyên nhân các cháu không về nhà là để phản đối việc phụ huynh không cho sử dụng điện thoại di động./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăk Lăk: Các điểm vui chơi giải trí sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết
Đăk Lăk: Các điểm vui chơi giải trí sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết

VOV.VN - Nhiều điểm du dịch ở thành phố Buôn Ma Thuột đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng phục vụ khách tham quan.

Đăk Lăk: Các điểm vui chơi giải trí sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết

Đăk Lăk: Các điểm vui chơi giải trí sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết

VOV.VN - Nhiều điểm du dịch ở thành phố Buôn Ma Thuột đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng phục vụ khách tham quan.

Đắk Lắk: Cố vượt xe tải, nam thanh niên bị cán tử vong
Đắk Lắk: Cố vượt xe tải, nam thanh niên bị cán tử vong

VOV.VN - Do đường nhỏ, xe máy của nạn nhân đã tông trúng hòn đá tảng bên đường và ngã xuống, bị xe tải cán qua tử vong.

Đắk Lắk: Cố vượt xe tải, nam thanh niên bị cán tử vong

Đắk Lắk: Cố vượt xe tải, nam thanh niên bị cán tử vong

VOV.VN - Do đường nhỏ, xe máy của nạn nhân đã tông trúng hòn đá tảng bên đường và ngã xuống, bị xe tải cán qua tử vong.

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Việc di dời đã được đơn vị chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán để đến 12/ 2 tới, Bệnh viện mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

Khẩn trương di dời bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Việc di dời đã được đơn vị chuẩn bị từ trước Tết Nguyên đán để đến 12/ 2 tới, Bệnh viện mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk thiệt mạng, trên người nhiều vết thương
Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk thiệt mạng, trên người nhiều vết thương

VOV.VN - Hàng xóm sang nhà phát hiện 2 vợ chồng nằm trên vũng máu và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 không qua khỏi.

Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk thiệt mạng, trên người nhiều vết thương

Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk thiệt mạng, trên người nhiều vết thương

VOV.VN - Hàng xóm sang nhà phát hiện 2 vợ chồng nằm trên vũng máu và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 không qua khỏi.

Đắk Lắk: Hơn 1.900 người nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết
Đắk Lắk: Hơn 1.900 người nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết

VOV.VN - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 2-10/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 1.919 ca nhập viện điều trị và cấp cứu. 

Đắk Lắk: Hơn 1.900 người nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết

Đắk Lắk: Hơn 1.900 người nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết

VOV.VN - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 2-10/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 1.919 ca nhập viện điều trị và cấp cứu.