Đắk Nông: Bí thư Đảng ủy xã xây nhà trái phép trên đất công

VOV.VN -Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng khẳng định lô đất mà Bí thư Đảng ủy xã xây nhà hiện là đất công do Nhà nước quản lý

Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông vừa giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  xác minh việc ông Nguyễn Thế Anh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng xây nhà trái phép trên đất công.

Ngôi nhà của ông Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng
 được xây bằng nguồn quỹ "Mái ấm công đoàn".

Ngôi nhà kiên cố được ông Nguyễn Thế Anh xây trái phép tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, có diện tích hơn 130m2. Phản cảm hơn, căn nhà này lại được Liên đoàn Lao động huyện Đắk R’Lấp hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn quy “mái ấm công đoàn”.

Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi ông Thế Anh được ông Lê Thế Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng xác nhận sở hữu lô đất này. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng khẳng định lô đất mà Bí thư Đảng ủy xã xây nhà hiện là đất công do Nhà nước quản lý, không thuộc thẩm quyền của UBND xã./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công
Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

VOV.VN - Công trình xây dựng tại số 30 Lê Đức Thọ, chủ đầu tư ngang nhiên lấn chiếm hơn 3 mét đất công mà vẫn vô tư thi công

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

Công trình xây dựng ngang nhiên lấn chiếm đất công

VOV.VN - Công trình xây dựng tại số 30 Lê Đức Thọ, chủ đầu tư ngang nhiên lấn chiếm hơn 3 mét đất công mà vẫn vô tư thi công

Vụ chuyển 32ha đất công với giá rẻ: Cần xử lý nghiêm ​
Vụ chuyển 32ha đất công với giá rẻ: Cần xử lý nghiêm ​

VOV.VN -Với mức giá là 8 triệu đồng/m2, thì việc chuyển nhượng 32ha đất tại xã Phước Kiển của công ty Tân Thuận làm thất thoát của nhà nước trên 2.000 tỷ đồng.

Vụ chuyển 32ha đất công với giá rẻ: Cần xử lý nghiêm ​

Vụ chuyển 32ha đất công với giá rẻ: Cần xử lý nghiêm ​

VOV.VN -Với mức giá là 8 triệu đồng/m2, thì việc chuyển nhượng 32ha đất tại xã Phước Kiển của công ty Tân Thuận làm thất thoát của nhà nước trên 2.000 tỷ đồng.

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?
Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Tình trạng lãng phí đất công của các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM gây bức xúc cho người dân. 

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

Lãng phí đất công ở TP.HCM: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Tình trạng lãng phí đất công của các doanh nghiệp Nhà nước kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM gây bức xúc cho người dân.