Đảm bảo an toàn trên những chuyến xe Tết

VOV.VN - Những ngày này, người dân các tỉnh, thành phố miền Trung hối hả rời phố về quê ăn Tết. Tại thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn trên từng chuyến xe để mọi người, mọi nhà đều về quê sum họp cùng gia đình. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền Trung.

Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng những ngày cuối năm tấp nập người và phương tiện vận tải. Ai nấy cũng hối hả cho kịp chuyến xe về quê đón Tết. Lượng khách đi xe tăng cao hơn ngày thường. Đa phần hành khách đặt vé qua tổng đài, online.

Sinh viên Hồ Hoàng Thao, quê Đăk Lăk cho biết: “Trường em nghỉ được hai, ba hôm rồi nhưng em ở lại tham gia một số hoạt động của trường. Em đã đặt vé xe từ trước rồi nên bây giờ thong thả. Em rất mong về quê đón Tết cùng gia đình”.

Những ngày cận Tết, lượng hành khách và phương tiện tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng tăng cao. Mỗi ngày tại đây có khoảng 500 chuyến xe xuất bến, chủ yếu đi các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị Quyên, quê Nam Định cho rằng, năm nào gia đình bà cũng chọn những nhà xe uy tín và chất lượng cao để về quê.

“Bây giờ, các nhà xe trong tuyến về quê phục vụ rất tốt. Toàn những uy tín và chất lượng cao. Về quê mình bây giờ đi xe tiện đường. Nhà xe phục vụ rất chu đáo”, bà Quyên nói.

Nhu cầu đi lại của hành khách những ngày cuối năm tăng cao. Hành khách ngày càng có nhiều sự lựa chọn phương tiện chất lượng, đảm bảo an toàn. Giá vé xe năm nay tăng từ 20% đến 60% so với ngày thường.

Ông Vũ Duy Mông, tài xế xe khách 75B 0964 cho biết: “Nhà xe tuân thủ, chấp hành mọi quy định của nhà nước, pháp luật an toàn giao thông. Chúng tôi sắp xếp đúng, đủ số lượng hành khách trên xe theo quy định, không được bắt quá. Lái xe chạy đúng tốc độ, đảm bảo an toàn, đúng theo khung thời gian. Không vì nhanh một phút mà để chậm một đời người. Tính mạng con người là trên hết nên tất cả chúng ta phải đảm bảo đưa hành khách về đến nơi an toàn”.

Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 1/2024, đơn vị chủ động xây dựng phương án hoạt động Tết. Trong đó, yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khi cho phương tiện xuất bến, đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón tết.

“Về phía sở Giao thông thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch, lực lượng thanh tra giao thông tổ chức tuần tra, kiểm tra điều kiện, công tác đảm bảo an toàn giao thông những chuyến xe chuẩn bị xất bến. Hàng ngày luôn có lực lượng thanh tra, bên cạnh đó bộ phận điều độ của công ty cũng thường xuyên kiểm tra điều kiện xuất bến. Những xe đảm bảo điều kiện thì chúng tôi mới cho xuất bến”, bà Phan Thị Ngọc Lan chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Thị trường vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM ảm đạm
 Thị trường vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM ảm đạm

VOV.VN - Dịp này các năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM đã diễn ra sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến thời điểm này việc bán vé xe Tết tại các bến xe của TP khá ảm đạm. 

 Thị trường vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM ảm đạm

 Thị trường vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM ảm đạm

VOV.VN - Dịp này các năm trước, hoạt động bán vé xe Tết Nguyên đán tại TP.HCM đã diễn ra sôi động. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến thời điểm này việc bán vé xe Tết tại các bến xe của TP khá ảm đạm. 

Đà Nẵng ế ấm vé tàu, xe Tết
Đà Nẵng ế ấm vé tàu, xe Tết

VOV.VN - Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách đặt mua vé tại nhà ga, bến xe ở thành phố Đà Nẵng giảm hẳn, không khí đìu hiu. Hơn 3 tuần sau khi ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn nhưng lượng khách đặt vé rất ít.

Đà Nẵng ế ấm vé tàu, xe Tết

Đà Nẵng ế ấm vé tàu, xe Tết

VOV.VN - Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách đặt mua vé tại nhà ga, bến xe ở thành phố Đà Nẵng giảm hẳn, không khí đìu hiu. Hơn 3 tuần sau khi ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn nhưng lượng khách đặt vé rất ít.

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào
Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

VOV.VN - Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng không còn cảnh khách xếp hàng chen lấn tranh mua vé về quê như mọi năm, thậm chí nhân viên nhà xe phải mời chào.

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

VOV.VN - Nhà ga, bến xe ở Đà Nẵng không còn cảnh khách xếp hàng chen lấn tranh mua vé về quê như mọi năm, thậm chí nhân viên nhà xe phải mời chào.

Người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết
Người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết

VOV.VN - Đến sáng 25/12, tình trạng xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết vẫn còn diễn ra ở bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. 

Người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết

Người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết

VOV.VN - Đến sáng 25/12, tình trạng xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết vẫn còn diễn ra ở bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng.