Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

VOV.VN-Các cơ quan liên quan cần tăng cường diễn tập, đảm bảo an ninh hàng không cho cán bộ để nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Sáng 31/12, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tổ chức chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị.

Năm 2013, tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự ngày càng liều lĩnh. Tuy nhiên, An ninh hàng không dân dụng được đảm bảo an toàn với sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt 325.000 lượt hạ, cất cánh, đón 44 triệu lượt hành khách, cùng hàng trăm nghìn tấn hàng hóa.

Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cũng tổ chức nhiều đợt tập huấn, diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng không cho cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh hàng không như công tác kiểm tra, kiểm soát hàng không còn hạn chế, trang thiết bị an ninh còn thiếu, lực lượng an ninh mỏng, thiếu cơ chế trong trao đổi thông tin an ninh hàng không. Bên cạnh đó, tình trạng hành khách sử dụng giấy tờ giả và mang theo hàng cấm gia tăng cũng làm ảnh hưởng tới an ninh, an toàn hàng không.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh hàng không và sự phối hợp của các cơ quan liên quan như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong quá trình hội nhập và phát triển có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, các cơ quan liên quan cần tăng cường diễn tập, đào tạo đảm bảo an ninh hàng không cho cán bộ để nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị, trong quá trình làm, nếu cơ quan nào phát hiện ra kẽ hở thì từng cơ quan phải tìm ra nguy cơ đe dọa về an ninh hàng không và phát hiện kịp thời để có giải pháp. Những hạn chế về phối hợp phải khắc phục sớm, xây dựng mô hình… Về công tác an ninh hàng không phải được đầu tư để đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn tính mạng của người dân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn “súng iPhone” đe dọa an ninh hàng không
Ngăn chặn “súng iPhone” đe dọa an ninh hàng không

Loại súng dưới vỏ bọc iPhone phóng ra dòng điện lên tới 650kV, có thể khởi động và sử dụng trong vòng 1 giây.

Ngăn chặn “súng iPhone” đe dọa an ninh hàng không

Ngăn chặn “súng iPhone” đe dọa an ninh hàng không

Loại súng dưới vỏ bọc iPhone phóng ra dòng điện lên tới 650kV, có thể khởi động và sử dụng trong vòng 1 giây.

Cục Hàng không truy tìm chiếc lốp máy bay rơi
Cục Hàng không truy tìm chiếc lốp máy bay rơi

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị lập tức cử người truy tìm các mảnh vỡ càng và chiếc lốp bị văng ra từ máy bay ATR-72.

Cục Hàng không truy tìm chiếc lốp máy bay rơi

Cục Hàng không truy tìm chiếc lốp máy bay rơi

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị lập tức cử người truy tìm các mảnh vỡ càng và chiếc lốp bị văng ra từ máy bay ATR-72.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đảm bảo an ninh hàng không
Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đảm bảo an ninh hàng không

VOV.VN-Đảm bảo an ninh hàng không là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, là trách nhiệm của cả lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đảm bảo an ninh hàng không

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đảm bảo an ninh hàng không

VOV.VN-Đảm bảo an ninh hàng không là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, là trách nhiệm của cả lực lượng công an nhân dân.

Diễn tập chống khủng bố hàng không
Diễn tập chống khủng bố hàng không

(VOV) -Buổi diễn tập để đảm bảo việc ứng phó với những tình trạng can thiệp bất hợp pháp.

Diễn tập chống khủng bố hàng không

Diễn tập chống khủng bố hàng không

(VOV) -Buổi diễn tập để đảm bảo việc ứng phó với những tình trạng can thiệp bất hợp pháp.

Nhân viên an ninh hàng không trả lại khách gần 300 triệu
Nhân viên an ninh hàng không trả lại khách gần 300 triệu

VOV.VN -Một  nhân viên an ninh Cảng Hàng không Vinh đã nhặt được chiếc cặp có 290 triệu đồng.

Nhân viên an ninh hàng không trả lại khách gần 300 triệu

Nhân viên an ninh hàng không trả lại khách gần 300 triệu

VOV.VN -Một  nhân viên an ninh Cảng Hàng không Vinh đã nhặt được chiếc cặp có 290 triệu đồng.