Dân bắt được cá Lệch “khủng” dài hơn 1,6 m trên sông Lam

VOV.VN -Trong lúc đánh cá trên sông Lam, anh Thành may mắn bắt được con cá Lệch với kích thước “khủng” dài hơn 1,6 m.

Vừa qua, người dân khi đánh cá trên sông Lam đã bắt được một con cá Lệch có kích thước rất lớn. Con cá này sau đó được bán cho một chủ nhà hàng với giá 10 triệu đồng.

Con cá Lệch có chiều dài hơn 1,6 m do anh Thành đánh bắt trên sông Lam.

Cụ thể, vào chiều 31/10, khi đang đánh cá trên khu vực sông Lam thuộc địa phận Khe Thơi, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An, anh Lê Văn Thành (trú tại xã Lạng Khê) đã bắt được con cá lệch dài 1.6m, nặng 15kg. Con cá lệch dài 1,6 m, đường kính vòng bụng nơi to nhất khoảng 20 cm. Da cá trơn bóng, màu vàng lẫn đốm. Hàng vây chạy dọc sống lưng cao khoảng 2 cm. Một chủ cửa hàng tại huyện Con Cuông đã mua con cá với giá 10 triệu đồng.

Cá lệch thuộc họ Ophichthidae, bộ cá chình, chất lượng thịt thơm ngon và là nguồn thức ăn bổ dưỡng, được rất nhiều người ưa chuộng. Giá cá 500.000-900.000 đồng mỗi kg, tùy trọng lượng.

Theo cán bộ Chi cục Thủy sản Nghệ An, loài này sống ở vùng nước lợ và nước ngọt, ở các hang hốc dọc sông, suối. Đây là loại cá có giá trị kinh tế cao nhất vùng miền Tây Nghệ An. Người dân thi thoảng bắt được con 4-5 kg, nhưng nặng trên 10 kg thì rất hiếm.

Trước đó, vào đầu tháng 9, cũng trên sông Lam đoạn qua huyện Tương Dương, ngư dân cũng bắt được con cá lệch nặng gần 20kg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 thanh niên bị ngộ độc do ăn đặc sản cá chình
7 thanh niên bị ngộ độc do ăn đặc sản cá chình

VOV.VN - Đây là vụ ngộ đầu đầu tiên được ghi nhận liên quan đến cá chình biển, vốn là món đặc sản được dùng phổ biến.

7 thanh niên bị ngộ độc do ăn đặc sản cá chình

7 thanh niên bị ngộ độc do ăn đặc sản cá chình

VOV.VN - Đây là vụ ngộ đầu đầu tiên được ghi nhận liên quan đến cá chình biển, vốn là món đặc sản được dùng phổ biến.

Bắt được cá chình “khủng” nặng 16 kg
Bắt được cá chình “khủng” nặng 16 kg

Trong lúc đánh lưới trên dòng Nậm Nơn, ông Toản đã đánh được một con cá chình nặng 16 kg. Con cá được một chủ nhà hàng mua với giá hơn 8 triệu đồng.

Bắt được cá chình “khủng” nặng 16 kg

Bắt được cá chình “khủng” nặng 16 kg

Trong lúc đánh lưới trên dòng Nậm Nơn, ông Toản đã đánh được một con cá chình nặng 16 kg. Con cá được một chủ nhà hàng mua với giá hơn 8 triệu đồng.

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển
6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.