"86 đơn vị dự LHPT tựa như 86 cánh én đem về niềm tin với sự nghiệp phát thanh"

VOV.VN - Chiều 3/8, tại Toà nhà VOV ở TP.HCM, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã có buổi gặp mặt các trưởng đoàn tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước cho biết, trong đại dịch COVID-19, cả nước hướng về TP.HCM và hôm nay về đây, tất cả đều rất vui mừng khi nhìn thấy sự phục hồi mạnh mẽ của TP; cũng như cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Ban Tổ chức. Đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi nghiệp vụ, thật sự là ngày hội của những người làm báo phát thanh. Những người làm báo phát thanh luôn tự hào về nghề, dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng phát thanh luôn có vị thế quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước nói: "Đây là cơ hội lớn để quảng bá phát thanh Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang có cơ hội lớn với các đài và với VOV để quảng bá về phát thanh Việt Nam, vị trí, vai trò và sức mạnh của phát thanh, niềm tự hào của những người làm báo phát thanh".

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV cho biết, ngay khi nhận cờ đăng cai, Đài VOH đã bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo có một kỳ liên hoan thật sự là ngày hội của những người làm phát thanh. Theo ông Lê Công Đồng, ngành phát thanh đã làm tốt sứ mệnh của mình, đặc biệt trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất như đại dịch vừa rồi “phát thanh vẫn sáng đèn 24/24h”. Và qua liên hoan, TP.HCM cũng muốn truyền đi thông điệp về sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Ông Lê Công Đồng cho biết: "TP.HCM cũng muốn tất cả các Đài PT – TH trong cả nước về dự Liên hoan phát thanh lần này nhìn thấy sự hồi sinh của TP.HCM sau đại dịch, nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM và mong muốn các anh chị đồng hành, quảng bá về TP.HCM để TP.HCM cùng cả nước phát triển đi lên".

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV cho biết, liên hoan lần này tổ chức ở TP.HCM, nơi đang vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - Thích ứng vượt lên” bao gồm nhiều ý nghĩa. Đó là với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, phát thanh đã có sự chuyển đổi linh hoạt theo xu hướng chuyển đổi số; chuyển đổi phương thức, cách tiếp cận thính giả, tăng cường sự tương tác với thính giả.

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay, những người làm phát thanh phải tự thích ứng để vượt lên chính mình, khẳng định vai trò của phát thanh trong đời sống xã hội. Chủ đề này cũng còn thể hiện rõ những cố gắng của chúng ta trong thực hiện một cách linh hoạt những chủ trương đúng đắn của Chính phủ trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, đã thích ứng để vượt lên để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Tổng Giám đốc VOV, liên hoan năm nay có số lượng các đoàn tham gia nhiều nhất với 86 đơn vị tựa như 86 cánh én đem niềm vui của sự hội tụ, niềm tin với sự nghiệp phát thanh, đồng cảm và ngưỡng mộ sự vươn lên đầy sức sống của thành phố mang tên Bác. Liên hoan có nhiều hoạt động như thi các tác phẩm phát thanh, có những triển lãm, hội thảo, tham quan... và là dịp để gặp gỡ, chia sẻ với nhau những vấn đề lớn của ngành phát thanh.

Các tác phẩm đã phản ánh nhiều vấn đề của đất nước, của các địa phương và đời sống xã hội chung như việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đảng bộ các địa phương vào cuộc sống; cuộc chiến chống COVID-19; các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, những tấm gương người tốt việc tốt... Các nhà báo phát thanh cũng đã chuyên nghiệp hơn trong thể hiện những tác phẩm, hình thức phát thanh hiện đại được thể hiện trong nhiều tác phẩm chứng tỏ sự sáng tạo miệt mài và tài năng của các nhà báo phát thanh…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn, các đài địa phương tiếp tục hợp tác chặt chẽ và chia sẻ với Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng và ngành phát thanh nói chung để phản ánh hơi thở của cuộc sống từ nhiều vùng miền trong cả nước. Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số đã khiến các loại hình báo chí có sự cạnh tranh gay gắt về nhiều mặt, là thách thức lớn với những người làm báo phát thanh, nhưng cũng tạo cho phát thanh những cơ hội để bứt phá, để thay đổi.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: "Hơn bao giờ hết, chúng ta mong muốn những người làm phát thanh hãy cùng nhau tìm ra hướng đi tốt nhất để phát triển phát thanh, bởi với thông tin đa dạng, đi sâu vào đời sống người dân, dễ tiếp cận và thân thiện thì sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và đài phát thanh các địa phương luôn là lựa chọn của công chúng vì độ tin cậy và trung thực của thông tin. Muốn vậy thì những người làm phát thanh phải không ngừng nỗ lực đổi mới cả về nội dung và hình thức để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng đúng như khẩu hiệu của Liên hoan Phát thanh lần này: “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV mới chính thức khai mạc nhưng không khí ngày hội của những người làm phát thanh đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sôi động trước ngày khai mạc

VOV.VN - Chỉ còn một ngày nữa Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV mới chính thức khai mạc nhưng không khí ngày hội của những người làm phát thanh đã rất sôi động, hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên Bác.

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV
Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

Triển lãm Thành tựu KTXH TP.HCM tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV

VOV.VN - Trong khuôn khổ các chương trình của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV, chiều 1/8, tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế xã hội TP.HCM” và “Thành tựu phát triển của Đài Tiếng nói Nhân dân TP”.

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15
Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc.

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

Các hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã hoàn tất và sẵn sàng cho giờ khai mạc.